Tổng thống Zelenskyy khiêu khích muốn gặp trực tiếp ông Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Ba lên tiếng khiêu khích khi tuyên bố sẽ chỉ dự cuộc đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có mặt ở đó.

Tổng thống Zelenskyy cho biết rằng ông Putin nên tham gia các cuộc đàm phán. Điện Kremlin vẫn chưa thông báo liệu ông Putin có tham gia cuộc đàm phán dự kiến ​​diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm hay không.

"Chúng tôi muốn thống nhất về thời điểm bắt đầu và kết thúc chiến tranh", ông Zelenskyy phát biểu tại một cuộc họp báo. Nhưng ông nói thêm: "Ông ấy (Putin) sợ đàm phán trực tiếp với tôi".

Ông Zelenskyy cho biết ông hy vọng Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ áp dụng "các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ" nếu các cuộc đàm phán không diễn ra.

Zelenskyy Putin
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy muốn gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trước đó, ông Putin đã chủ động đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào Chủ nhật vừa rồi. Sau đó, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông sẽ đợi Tổng thống Nga ở Istanbul vào thứ Năm, mặc dù người đứng đầu Điện Kremlin chưa bao giờ nói rõ rằng ông có ý định đích thân tham dự.

Khi được hỏi ai sẽ đại diện cho Nga tại các cuộc đàm phán, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Ngay khi Tổng thống thấy phù hợp, chúng tôi sẽ công bố".

Trong bài phát biểu tại Ả Rập Xê Út, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio sẽ tham dự các cuộc đàm phán vào thứ Năm, cũng như những cuộc đàm phán khác.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó trên Fox Business Network, đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg cho biết ông Trump sẽ tham gia các cuộc đàm phán ở Istanbul nếu ông Putin xuất hiện.

"Chúng tôi hy vọng Tổng thống Putin cũng sẽ xuất hiện, và sau đó Tổng thống Trump sẽ có mặt. Đây có thể là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời", ông nói. "Tôi thực sự tin rằng chúng ta có thể đạt được hòa bình khá nhanh nếu cả ba nhà lãnh đạo ngồi lại và nói chuyện".

Kellogg còn nói với Fox News rằng Ukraine sẵn sàng chấp nhận "lệnh ngừng bắn tại chỗ" trong đó lực lượng Ukraine và Nga sẽ mỗi bên lùi lại 15 km, tạo ra một khu phi quân sự. Lực lượng quốc tế sẽ đồn trú ở phía tây Sông Dnipro như một biện pháp răn đe.

Các quan chức Ukraine chưa công khai nói về các điều khoản hòa bình mà họ có thể chấp nhận. Đồng thời, Ukraine tuyên bố sẽ đàm phán nhưng trước tiên cần phải có lệnh ngừng bắn, một lập trường được các đồng minh châu Âu ủng hộ.

Nga đã nói rằng họ sẽ không chấp nhận lực lượng quốc tế ở Ukraine, đồng thời nhiều lần khẳng định sẽ đưa ra bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ lớn nào và yêu cầu Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO như điều khoản hòa bình.

Các hãng thông tấn Nga trích dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán nghiêm túc về Ukraine nhưng nghi ngờ khả năng đàm phán của Kiev.

Các cơ quan này trích lời ông nói rằng thực tế "trên thực địa" cần được công nhận, bao gồm việc sáp nhập những gì Moscow gọi là "lãnh thổ mới" vào Nga - ám chỉ lãnh thổ ở Ukraine do lực lượng Nga kiểm soát.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: