Mãn nhãn với vũ khí hiện đại ở Triển lãm hàng không Trung Quốc

Thứ tư, 29/09/2021 11:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triển lãm hàng không hàng đầu của Trung Quốc đã khai mạc hôm thứ Ba (28/9) với việc các nhà sản xuất vũ khí của nước này biểu diễn một số khí tài quân sự tiên tiến nhất của họ.

Các màn trình diễn bao gồm 'máy bay tác chiến điện tử' J-16D được phát triển trong nước và máy bay không người lái tầm cao WZ-7, được Quân đội Giải phóng Nhân dân sử dụng để trinh sát biên giới và tuần tra lãnh hải.

man nhan voi vu khi hien dai o trien lam hang khong trung quoc hinh 1

Mô hình máy bay chiến đấu tàng hình J-20 được trưng bày tại gian hàng của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không trước thềm Airshow China 2021 ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. © Hình ảnh Getty

Triễn lãm hàng không Trung Quốc diễn ra hai năm một lần trong bối cảnh nước này muốn thúc đẩy xuất khẩu vũ khí cũng như nhấn mạnh sự tự tin vào khả năng quân sự của chính mình. Triển lãm khai mạc chưa đầy hai tuần sau khi AUKUS - một hiệp ước tập trung vào quốc phòng giữa Mỹ, Anh và Úc được thành lập như là một nỗ lực nhằm đối phó với Trung Quốc.

Tuy nhiên, buổi khai trương hôm thứ Ba (28/9) tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, gần Macao, xuất hiện ít khách nước ngoài do kiểm soát đại dịch nghiêm ngặt. Không giống như năm 2018, Chủ tịch Tập Cận Bình đã không gửi một thông điệp nào năm nay.

man nhan voi vu khi hien dai o trien lam hang khong trung quoc hinh 2

Buổi lễ do các quan chức cấp tỉnh chủ trì. Máy bay tác chiến điện tử J-16D được trưng bày trước Triễn lãm hàng không Trung Quốc. Ảnh: Yusuke Hinata/Nikkei

Nhiều khách tham dự đã ca ngợi sự trỗi dậy của Trung Quốc như một siêu cường. Một khách thương mại đến từ Bắc Kinh cho biết: “Chúng tôi có thể thua xa Mỹ nhưng chúng tôi đang bắt kịp”.

Cơ quan Trung Quốc phụ trách xuất khẩu vũ khí - Cục Quản lý Nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng - đã giới thiệu một loạt các sản phẩm từ sáu ngành bao gồm hàng không vũ trụ, công nghệ hải quân và vũ khí điện tử.

man nhan voi vu khi hien dai o trien lam hang khong trung quoc hinh 3

Máy bay không người lái trinh sát tầm cao WZ-7 được trưng bày trước Triễn lãm hàng không Trung Quốc 2021. Ảnh : Yusuke Hinata/Nikkei

Trung Quốc đã thực sự trở thành một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực buôn bán vũ khí quốc tế. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không của Trung Quốc và Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc xếp hạng trong số 25 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, bán được tổng số vũ khí trị giá 361 tỷ USD vào năm 2019. Theo sau Mỹ, Trung Quốc chiếm thị phần lớn thứ hai trên thị trường vũ khí, với 16%.

Nhiều loại vũ khí của Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không, được cho là dựa trên công nghệ của Nga. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa sản xuất các loại máy bay phản lực tấn công tiên tiến bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình FC-31 và J-20.

Một nhân viên của Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc cho biết các hệ thống tác chiến điện tử được phát triển dựa trên dữ liệu người dùng từ thực tế chiến đấu, do các khách hàng ở nước ngoài cung cấp, đã giành được sự hoan nghênh.

man nhan voi vu khi hien dai o trien lam hang khong trung quoc hinh 4

Máy bay không người lái (UAV) Caihong-6 (CH-6) được trưng bày. Ảnh : Yusuke Hinata/Nikkei

Máy bay thương mại C919 của Trung Quốc không được trưng bày, một phát ngôn viên của công ty nói với Nikkei. Reuters đưa tin hôm thứ Hai rằng lý do việc hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với nguồn cung linh kiện khiến sản xuất chậm lại.

Lan Ngọc (theo Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h