Ngày 12/8, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Lâm Ngọc Năm (SN 1968, ở xã Xuân Mai, Hà Nội) mức án 9 năm 9 tháng tù về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Khả Kế (SN 1976, ở xã Xuân Mai) bị xử phạt 12 tháng tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo cáo trạng, Năm và Kế là hàng xóm, ở đối diện nhau. Khoảng 17h ngày 22/10/2025, gia đình chị Nguyễn Thị Thùy – chị dâu Năm tổ chức lễ cúng 49 ngày cho mẹ chị Thùy. Do đó, Năm đến nhà chị Thùy làm cỗ giúp. Một lúc sau, Kế cùng vài người khác cũng đến nhà chị Thùy làm giúp.
Tại đây, Năm và Kế xảy ra tranh luận về việc đặt ảnh thờ mẹ chị Thùy. Sau đó, hai người xảy ra xô xát, cãi chửi nhau nhưng được mọi người can ngăn. Năm cùng Kế ra về.
Khi đi tới cổng nhà Năm, do còn bực tức, Kế liền chửi Năm. Năm chửi lại và nói “mày không đủ trình” rồi dùng tay đấm 2 phát vào mặt Kế.
Bị đánh, Kế chạy vào nhà lấy dao ra chém Năm nhưng Năm đỡ được. Quá trình giằng co, Năm bị rách da bàn tay phải. Sau đó, Năm đẩy Kế ngã xuống đường rồi về nhà lấy dao quắm ra chém trúng vùng đầu của Kế.
Anh Kế sau đó được mọi người đưa đi viện cấp cứu nên không tử vong. Theo kết luận giám định, anh Kế bị tổn hại 7% sức khỏe.