Đến ngày 11/8, gần 200 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2026. So với những mùa tuyển sinh trước, mặt bằng điểm chuẩn ở nhiều ngành thuộc nhóm khoa học xã hội giảm đáng kể.
Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn 29 ngành dao động từ 19 đến 25,5 điểm, trong khi năm 2025 ở mức 21,75-29 điểm. Ngành Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất theo tổ hợp C00 năm nay, nhưng cũng giảm gần 2 điểm so với năm trước.
Hai ngành được nhiều thí sinh quan tâm là Báo chí và Quan hệ công chúng lần lượt lấy 22 và 24,2 điểm, trong khi năm ngoái đều ở mức từ 25-26 điểm trở lên.
Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, điểm chuẩn nhóm ngành báo chí cũng giảm mạnh. Các ngành này được tính theo thang điểm 40. Nếu năm ngoái điểm chuẩn không dưới 33,82 điểm, phổ biến ở mức 35-37 điểm, thì năm nay chỉ còn khoảng 28,1-32,83 điểm.
Trong đó, Ảnh báo chí giảm mạnh nhất, từ hơn 35 điểm xuống gần 29 điểm. Báo mạng điện tử cũng giảm từ khoảng 35 điểm xuống còn khoảng 32 điểm.
Xu hướng tương tự xuất hiện tại Trường Đại học Luật TP HCM, khi điểm chuẩn giảm ở tất cả các ngành. Luật thương mại quốc tế vẫn dẫn đầu nhưng chỉ ở mức 21,25 điểm, giảm từ 0,5-4,4 điểm so với năm trước. Các ngành Luật, Quản trị luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh và Kinh doanh quốc tế cũng ghi nhận mức giảm tương tự.
Một số trường như Đại học Công Thương TP HCM, Đại học Công đoàn, Đại học Mở Hà Nội... cũng chứng kiến điểm chuẩn giảm ở một số ngành thuộc nhóm khoa học xã hội.
Điều này tạo nên sự khác biệt đáng chú ý so với những mùa tuyển sinh trước. Có thời điểm, nhiều ngành xã hội dẫn đầu về điểm chuẩn, quanh mức 29 điểm; riêng năm 2022, một số ngành từng lấy tới 29,95 điểm.
Trường lý giải điểm chuẩn không còn “chạm trần”
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về điểm chuẩn năm nay, ông Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, mặt bằng điểm trúng tuyển 29 ngành đào tạo của trường năm nay phổ biến trong khoảng 21-26 điểm. Một số ngành lấy ngưỡng điểm trúng tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Điểm đáng chú ý là không còn những mức điểm chuẩn cao chót vót 29 điểm hoặc cận 30 điểm như một số năm trước.
Theo ông Sơn, kết quả này nằm trong dự tính và phù hợp với mức điểm trúng tuyển 22-26 điểm mà nhà trường từng công bố trước đó.
Một nguyên nhân quan trọng là trong mùa tuyển sinh 2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không sử dụng tổ hợp C00 ở 14/29 ngành đào tạo. Việc giảm số ngành xét tuyển bằng C00 khiến mặt bằng điểm chuẩn chung giảm nhẹ so với những năm trước và không còn xuất hiện mức điểm 29 hoặc trên 29 điểm.
Bên cạnh đó, nhà trường đặt mức chênh lệch 1,5 điểm khi xét tuyển giữa tổ hợp C00 với các tổ hợp A và D. Theo ông Sơn, đây là một phần trong chiến lược tuyển sinh nhằm thu hút nhóm thí sinh có kết quả thi thuộc top 10%, hướng tới mục tiêu đào tạo tinh hoa theo định hướng chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Một xu hướng khác cũng đang thể hiện rõ là sự gia tăng vai trò của tiếng Anh trong tuyển sinh. Số lượng thí sinh có năng lực tiếng Anh tốt, thông qua chứng chỉ quốc tế hoặc các tổ hợp D, ngày càng tăng. Đây cũng là định hướng được Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thúc đẩy nhằm quốc tế hóa chương trình đào tạo, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong môi trường đại học.
Từ C00 sang D: Các trường đang thay đổi cuộc chơi?
Điểm chuẩn năm 2026 cũng cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý trong cách các trường tuyển sinh nhóm ngành xã hội.
Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chương trình Truyền thông đa phương tiện được xây dựng với 30% thời lượng giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngay trong năm đầu tuyển sinh, ngành này đã thu hút thí sinh từ các tổ hợp có tiếng Anh và trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất toàn trường.
Theo ông Sơn, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hướng đi phù hợp trong bối cảnh hoạt động truyền thông của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ngày càng phát triển.
Đáng chú ý, sự điều chỉnh tổ hợp xét tuyển không đồng nghĩa các ngành truyền thống của khối khoa học xã hội mất sức hút. Các ngành như Văn, Sử vẫn nhận được sự quan tâm của thí sinh và có điểm chuẩn tương đối cao ở cả tổ hợp C và D.
Nhìn từ mùa tuyển sinh năm nay, bức tranh điểm chuẩn nhóm ngành xã hội đang có sự phân hóa rõ hơn: Những ngành chỉ dựa nhiều vào C00 không còn dễ dàng duy trì mức điểm “chạm trần”, trong khi các chương trình gắn với ngoại ngữ, truyền thông và xu hướng liên ngành đang nổi lên.
Sự thay đổi này không chỉ phản ánh mặt bằng điểm thi năm 2026 mà còn cho thấy các trường đang chủ động điều chỉnh chiến lược tuyển sinh, từ việc giảm phụ thuộc vào một tổ hợp truyền thống đến tăng cường tiếng Anh và các phương thức đào tạo gắn với nhu cầu mới của thị trường lao động.