Mô hình đào tạo 9+: Bằng cấp có đi đôi với chất lượng?

(NB&CL) Trong khi học sinh bậc THPT để có bằng đại học phải mất ít nhất 7 năm, thì mô hình 9+ học sinh chỉ mất 5 năm. Câu hỏi đặt ra, với tấm bằng đại học “siêu tốc” như vậy liệu có đảm bảo chất lượng, thế giới ai công nhận.

Hình thức đào tạo siêu tốc, thần kỳ

2 năm trở lại đây, khi Bộ Lao động - Thương Binh & Xã hội đẩy mạnh chương trình đào tạo nghề thông qua chương trình 9+ Cao đẳng. Chương trình 9+ Cao đẳng là hình thức học văn hoá rút gọn 7 môn song song với học cao đẳng chính quy. Học sinh tốt nghiệp THCS theo học chương trình 9+ Cao đẳng qua đó rút ngắn thời gian đào tạo bằng việc học song song học văn hóa và chuyên ngành.

Nếu theo tiến trình bình thường 18 tuổi các em mới tốt nghiệp THPT, 22 tuổi tốt nghiệp Đại học thì ngay từ khi học xong lớp 9 các em theo chương trình 9+ Cao đẳng, 2 năm sau (lớp 11) các em sẽ được cấp bằng trung cấp. Vào năm lớp 12, các em hầu như tập trung vào học văn hóa để hoàn thành thi THPT quốc gia. Sau khi tốt nghiệp THPT, các em học thêm nửa năm nữa là lấy được bằng cao đẳng chính quy.

Empty

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng chính quy, các em có thể học liên thông lên đại học (1,5 năm nữa), đi làm hoặc đi du học. Như vậy nếu theo học chương trình 9+, ở tuổi 18-19 học sinh có thể hoàn thành chương trình học, có bằng cao đẳng thậm chí đại học để gia nhập thị trường lao động sớm hơn. Theo quảng bá của nhiều trường thì cái lợi của mô hình này chính là tiết kiệm thời gian và kinh tế, giúp các em sớm gia nhập thị trường lao động một cách chuyên nghiệp.

Trước những thông tin quảng bá rầm rộ như vậy, nhiều phụ huynh, học sinh đã chú ý nhiều hơn hình thức học tập này. Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Quang Trung ở Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, anh đang có ý định hướng cho con của mình theo học hệ 9+. Nếu thông tin quảng cáo từ một trường cao đẳng công nghệ là đúng, anh nhận thấy hình thức học này quá “ưu việt”. Vì chỉ mất thời gian hơn 3 năm, học sinh đã có bằng cao đẳng, thậm chí đại học sớm, trong khi học phí phù hợp.

Trái ngược với anh Trung, chị Trần Tú Quỳnh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội khi đọc các thông tin quảng cáo về chương trình 9+ thì tỏ ra nghi ngờ về chất lượng thực sự của hình thức đào tạo này. Chị này nói: “Vấn đề tôi quan tâm không phải bằng cấp mà chất lượng có tương xứng với văn bằng. Chưa kể, khi theo học chương trình 9+ chưa có gì đảm bảo học sinh sẽ tốt nghiệp đúng thời gian.

Chương trình các em phải học trong thời gian hơn 3 năm là quá nặng khi phải học kiến thức của bậc THPT, trung cấp nghề, Cao đẳng, thậm chí Đại học. Với khối lượng kiến thức như vậy học sinh đầu vào kém thì không thể theo kịp. Chưa kể, trong trường hợp, học sinh 9+ sau 3 năm học tham gia thi tốt nghiệp THPT trượt thì coi như xôi hỏng, bỏng không”.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận (NB&CL), hiện nay các trường nghề đa phần chưa đủ điều kiện để dạy kiến thức phổ thông nên khi theo học,học sinh buổi học ở trường cao đẳng, buổi phải đến các trung tâm giáo dục thường xuyên học văn hóa. Việc học tập dễ rơi vào tình trạng “cha chung không ai khóc”, rất khó để đảm bảo chất lượng.

“Không phải dơi, chả phải chuột”

Bàn về mô hình đào tạo 9+ hiện nay, nhiều chuyên gia khi trao đổi với phóng viên Báo NB&CL tỏ ra nghi ngờ. Bởi, với học sinh học xong THCS + 3,5 năm có thể “lột xác” để nhận bằng cao đẳng, trở thành “nhân lực chất lượng cao”?

Họ cho rằng, những nỗ lực đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với hình thức đào tạo 9+ không đạt chuẩn mực do giáo dục trong nước và chuẩn mực quốc tế đòi hỏi trình độ người tốt nghiệp cao đẳng phải đạt. Vì vậy cần thiết xem xét lại hình thức đào tạo này.

Mô hình đào tạo 9+ đang được nhiều trường Cao đẳng tổ chức chiêu sinh rầm rộ.

Mô hình đào tạo 9+ đang được nhiều trường Cao đẳng tổ chức chiêu sinh rầm rộ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam khẳng định hình thức học tập này là “không phải dơi, chả phải chuột”. Theo vị này, không thể đào tạo học sinh THCS không đủ trình độ thi vào các trường THPT nhưng chỉ cần học 3 năm thêm mấy tháng lại nhận bằng Cao đẳng. “Tôi lo rằng, những bằng cấp như vậy sẽ không đảm bảo chất lượng. Không có ý nghĩa gì để phục vụ phát triển của đất nước. Trong khi đó, hiện nay hội nhập quốc tế cũng không nước nào công nhận. Muốn đào tạo học sinh dưới chuẩn cần phải có thời gian, có chương trình được thẩm định. Hiện đang có sự hiểu nhầm và hạ thấp bậc Cao đẳng” - ông Trần Xuân Nhĩ nhấn mạnh.

Nói sâu hơn về bất cập trong việc hạ thấp bậc cao đẳng, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cho biết hiện có một loạt các trường trung cấp nghề được “phong” cao đẳng. Điều này chắc chắn sẽ không đảm bảo chất lượng trong đào tạo. Muốn có chất lượng cần phải đào tạo đội ngũ giảng viên trong các nhà trường có chất lượng. “Với nhà trường chưa đạt chuẩn, học sinh đầu vào là bậc THCS chất lượng kém (những em học tốt thì các em lên THPT không dại gì đi con đường này) nên không thể đào tạo ra trình độ cao đẳng có chất lượng.

Tôi cho rằng, muốn học cao đẳng phải học hết THPT và theo học ít nhất 2 đến 3 năm nữa. Còn đào tạo như 9+, đầu vào đã không có kiến thức cơ bản còn nhồi kiến thức “cao siêu” trong thời gian ngắn nên không có chất lượng. Học như vậy chả khác nào xây nhà không móng. Do đó, nhà có đẹp thì chỉ một cơn gió thổi vào là đổ sập. Kiến thức THPT là nền tảng, muốn học lên cao phải có nền tảng vững chắc đó. Còn nền tảng không có làm sao xây được lâu đài”, ông Nhĩ nói.

Trước “ma trận” quảng cáo tràn lan, thổi phồng giá trị thực của hình thức đào tạo 9+, ông Trần Xuân Nhĩ cho rằng, phụ huynh nên tỉnh táo, nghiên cứu hệ thống giáo dục của nước ta, đối sánh với quốc tế để nhận thức đúng vấn đề. Muốn con mình học xong để phục vụ đất nước, hội nhập quốc tế thì cần suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định theo học.

Hiện các trường thường quảng bá học ra có công ăn việc làm ngay. Trong khi, thời đại này đòi hỏi tay nghề lao động cao, ngay cả làm nông giờ cũng đòi hỏi phải có kỹ thuật cao. Vì thế, không thể nghĩ đơn giản 3 năm có bằng cao đẳng là oai. Nhưng thực ra, không oai được vì chất lượng kém lại không được thế giới công nhận.

Đồng tình với ông Trần Xuân Nhĩ, nhiều chuyên gia khi được hỏi cũng nhận định tình trạng đào tạo “siêu tốc” như “tốt nghiệp trung học cơ sở, học 3 năm có bằng cao đẳng, nhận danh hiệu kỹ sư thực hành” là hiện tượng chạy đua theo hư danh để rồi tạo ra nguồn lực không tương xứng với trình độ đào tạo, không phù hợp với thông lệ chung của thế giới và hậu quả nguồn nhân lực sẽ không được thế giới công nhận.

Nếu chỉ cố gắng “câu kéo” người học nhưng không đảm bảo thời gian học và nội dung học cần thiết, đương nhiên sẽ đào tạo ra nhân lực rởm, gây tổn hại uy tín và chất lượng của nguồn nhân lực của đất nước.

Trinh Phúc

Xem thêm

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

(CLO) Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bỏ cơ chế xét tuyển sớm, nhiều học sinh và phụ huynh vẫn đang đứng trước nguy cơ hiểu nhầm quy trình tuyển sinh bởi những thông báo "đủ điều kiện trúng tuyển", "trúng tuyển có điều kiện" hay các lời mời gọi nhập học, đóng tiền giữ chỗ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

(CLO) Với vị trí chiến lược ở trung tâm Vùng Trung du miền núi phía bắc và truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Đại học Thái Nguyên phải tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão, quyết tâm phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách uy tín tầm quốc gia và khu vực.

Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Quảng Ninh xử lý nghiêm vi phạm quy chế tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả

(CLO) Liên quan đến các vi phạm quy chế thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương kiểm tra, xác minh và quyết liệt xử lý các cá nhân sai phạm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và kịp thời định hướng dư luận.

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

(CLO) Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc, các địa phương trên cả nước đã bắt đầu triển khai công tác chấm thi. Trong số các môn thi, Ngữ văn là môn tự luận duy nhất nên có quy trình chấm riêng, với nhiều lớp kiểm soát nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình đánh giá bài làm của thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Lạng Sơn: Dấu ấn đậm nét về một kỳ thi an toàn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Lạng Sơn: Dấu ấn đậm nét về một kỳ thi an toàn

(CLO) Sau 2 ngày thi diễn ra nghiêm túc, trưa ngày 12/6, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã chính thức khép lại. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và phối hợp đồng bộ, kỳ thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, ghi dấu ấn đậm nét về một kỳ thi an toàn và đong đầy sự quan tâm, tiếp sức cho các sĩ tử.

74 thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

74 thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(CLO) Chiều 12/6, tại buổi họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết kỳ thi năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Câu hỏi 'Steve Jobs Việt Nam' là ẩn dụ phân hóa học sinh, chấm bằng phương pháp Rubric

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Câu hỏi 'Steve Jobs Việt Nam' là ẩn dụ phân hóa học sinh, chấm bằng phương pháp Rubric

(CLO) Trước những ý kiến băn khoăn của dư luận về câu hỏi "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?" trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026, GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, đây là nội dung được thiết kế nhằm đánh giá năng lực tư duy và phân hóa thí sinh theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cỡ chữ bài viết: