Một bộ SGK, một mặt bằng giá, 'Kết nối tri thức với cuộc sống' cam kết vì chất lượng giáo dục và an sinh xã hội

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công Luận, PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) nhấn mạnh rằng, việc bộ sách được lựa chọn sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trọng trách đặc biệt trước Ngành Giáo dục và toàn xã hội, đòi hỏi NXBGDVN phải tiếp tục hành động quyết liệt, bài bản và nhất quán vì chất lượng giáo dục và an sinh xã hội.

z7369917736169_178141f392b0d5fc927c2f7fa98baf3e.jpg
PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

+ Thưa PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng, Bộ GD&ĐT vừa chính thức quyết định lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” làm sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026–2027. Cảm xúc của ông và lãnh đạo NXBGDVN trước quyết định này ra sao?

- Trước hết, chúng tôi coi đây là một vinh dự rất lớn đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Quyết định của Bộ GD&ĐT là sự khẳng định rõ ràng về chất lượng học thuật, tính khoa học, sư phạm và thực tiễn của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” – một bộ sách được xây dựng bằng trí tuệ tập thể của đội ngũ tác giả, chuyên gia, nhà giáo giàu kinh nghiệm.

Song song với niềm tự hào là ý thức sâu sắc về trách nhiệm. Trách nhiệm trước Bộ GD&ĐT, trước toàn ngành giáo dục và đặc biệt là trước hàng triệu học sinh, phụ huynh trên cả nước. Chính vì vậy, ngay trong đêm 26/12, toàn hệ thống NXBGDVN đã chuyển sang trạng thái làm việc khẩn trương để chuẩn bị các bước triển khai tiếp theo.

+ NXBGDVN đã bắt tay vào những công việc cụ thể nào ngay sau khi Quyết định được ban hành, thưa ông?

- Chúng tôi triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trước hết là rà soát, chỉnh sửa nội dung đối với một số đầu sách có sự điều chỉnh của Chương trình; song song là xúc tiến kế hoạch đấu thầu in ấn, bảo đảm chất lượng, tiến độ và số lượng khi triển khai đại trà trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, NXBGDVN xây dựng phương án tập huấn giáo viên quy mô toàn quốc, bảo đảm giáo viên nắm vững tinh thần, cấu trúc và phương pháp sử dụng sách một cách hiệu quả nhất. Công tác tổ chức cung ứng sách giáo khoa cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng để sách đến tay giáo viên, học sinh đầy đủ, đồng bộ và kịp thời trước năm học mới.

z7370633064630_822afdd3edc8d8f76ab2bc757d84b9d0(1).jpg
Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống” được đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả kinh tế – xã hội.

+ Một trong những vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm là giá sách giáo khoa. NXBGDVN nhìn nhận vấn đề này như thế nào khi bộ sách được sử dụng thống nhất toàn quốc?

- Với chúng tôi, sách giáo khoa trước hết là sản phẩm phục vụ xã hội, không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận. Vì vậy, chi phí và giá thành luôn là vấn đề được NXBGDVN ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, từ năm 2023, chúng tôi đã liên tục rà soát, tiết giảm chi phí. Cụ thể, tháng 1/2024, NXBGDVN đã chủ động giảm giá bán lẻ 9,6% đối với bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” và 11,2% đối với bộ “Chân trời sáng tạo”. Sau điều chỉnh, giá các bộ sách của NXBGDVN thấp hơn bình quân 24–26% so với các bộ sách khác trên thị trường.

+ Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy định giá tối đa sách giáo khoa, NXBGDVN đã có những điều chỉnh gì, thưa ông?

- Ngay sau Quyết định số 3480/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2024 về giá tối đa sách giáo khoa, chúng tôi đã khẩn trương rà soát và điều chỉnh toàn bộ phương án giá, bảo đảm 100% đầu sách đều nằm trong khung quy định, tuân thủ chặt chẽ yêu cầu quản lý nhà nước.

Hiện nay, nếu so sánh tương quan giá bán, bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” đang có mức giá tối ưu nhất: Thấp hơn khoảng 3% so với bộ “Chân trời sáng tạo” và thấp hơn bình quân khoảng 9% so với các bộ sách khác.

+ Có ý kiến cho rằng giá thấp có thể ảnh hưởng đến chất lượng sách. Ông nhìn nhận vấn đề này ra sao?

- Tôi xin khẳng định rõ: Giá thấp không đồng nghĩa với giảm chất lượng. Sự chênh lệch giá hoàn toàn không xuất phát từ việc cắt giảm chất lượng giấy, in ấn hay quy cách sản phẩm, mà đến từ lợi thế quy mô phát hành rất lớn.

Bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” đã được đa số địa phương và nhà trường lựa chọn trong nhiều năm qua, nên sản lượng in ấn cao. Theo quy luật kinh tế, sản lượng càng lớn thì chi phí đơn vị càng giảm, nhờ tối ưu hóa chi phí cố định, in ấn và vận chuyển. Đây chính là lợi thế giúp giảm giá thành một cách bền vững.

z7370633078626_b2091481691923ab86d7501f08386f0b.jpg
Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” chính thức được sử dụng thống nhất từ năm học 2026–2027.

+ Khi bộ sách trở thành SGK thống nhất toàn quốc, NXBGDVN có cam kết gì trong thời gian tới?

- Chúng tôi cam kết tiếp tục tối ưu hóa quy trình sản xuất, triệt để tiết giảm chi phí để nỗ lực giảm giá sách giáo khoa hơn nữa từ năm học 2026–2027, qua đó chia sẻ thêm gánh nặng với phụ huynh và học sinh.

Song song với đó, NXBGDVN sẽ đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái sách giáo dục, đặc biệt là học liệu điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ hiệu quả hoạt động dạy và học. Công tác tập huấn giáo viên và cung ứng sách giáo khoa cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho việc triển khai đồng bộ trên toàn quốc.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: