Mỹ đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mua vũ khí Nga sau khi bị 'đòi' 1,4 tỷ USD

(CLO) Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (1/10) đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những rủi ro hơn nữa đối với quan hệ song phương nếu nước này mua thêm vũ khí từ Nga, sau các biện pháp đáp trả của Mỹ đối với việc mua hệ thống phòng không S-400.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào đầu tuần này và thảo luận về hợp tác quân sự lớn hơn, bao gồm cả về máy bay chiến đấu và tàu ngầm.

my de nghi tho nhi ky ngung mua vu khi nga sau khi bi doi 14 ty usd hinh 1

Thổ Nhĩ Kỳ đã sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga và đang có nhu cầu mua thêm vũ khí của Nga nhưng Mỹ lên tiếng cảnh báo - Ảnh: Reuters

Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, đã bất chấp cảnh báo của Mỹ để mua hệ thống phòng không S-400, một thỏa thuận mà liên minh phương Tây lo ngại sẽ cho phép Nga trau dồi kỹ năng nhắm vào máy bay Mỹ và Tây Âu.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman , người đang có chuyến thăm tới Thụy Sĩ, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục nói rõ với Thổ Nhĩ Kỳ hậu quả sẽ là gì nếu họ đi theo hướng đó".

Sherman nhắc lại rằng S-400 "không tương thích hoặc không thể hoạt động với các hệ thống của NATO".

Đáp lại, Mỹ đã trục xuất Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay phản lực F-35 hiện đại của mình.

Nhưng Thứ trưởng Sherman nhấn mạnh rằng Mỹ coi trọng mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, ghi nhận việc nước này chào đón hàng triệu người tị nạn Syria và đề nghị giúp khôi phục sân bay quốc tế Kabul.

Hôm thứ Năm (30/9), Tổng thống Erdogan cho biết mối quan hệ của ông 'không có khởi đầu tốt đẹp' với Tổng thống Mỹ Joe Biden, người trong thời gian nắm quyền đã mô tả nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ là một người chuyên quyền và lên tiếng ủng hộ phe đối lập.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga, ông Erdogan cũng yêu cầu Mỹ trả 1,4 tỷ USD vì đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35.

"Chúng tôi yêu cầu thanh toán 1,4 tỷ USD. Chúng tôi đã và sẽ không dễ kiếm lại khoản tiền này. Họ có thể chuyển giao các chiến đấu cơ hoặc chuyển tiền cho chúng tôi", ông Erdogan nhận định với báo giới.

Hoàng Anh (theo channelnewsasia)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: