Mỹ gỡ đóng băng tài sản trị giá 7 tỷ USD của Iran vào tháng 5

(CLO) Mỹ có thể gỡ đóng băng tài sản trị giá tổng cộng 7 tỷ USD của Iran trong tháng 5, mạng lưới Al-Mayadeen của Lebanon trích dẫn các nguồn tin ở Iran cho biết.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani - Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran Hassan Rouhani - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ đồng ý dỡ bỏ trừng phạt đối với lĩnh vực ngân hàng, dầu mỏ của Iran

Iran hoan nghênh 'sự thay đổi giọng điệu' của Ả Rập Xê-út

Iran cắt giảm số lượng máy ly tâm làm giàu uranium, mở đường cho đàm phán hạt nhân

Nền tảng truyền thông này cho biết chính quyền Biden ban đầu muốn tránh "trả" bất cứ điều gì cho Iran trong khi các cuộc đàm phán về JCPOA vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, Tehran kiên quyết với điều khoản này.

Trước đó, AP đã đưa tin rằng Washington đang xem xét việc "gỡ bỏ gần như tất cả" các lệnh trừng phạt chống Iran được áp dụng dưới thời chính quyền Trump vào năm 2018 như một phần của thỏa thuận mới với Iran, nhằm đưa cả hai nước tuân thủ Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran).

Ngoài ra, hai nước có thể tiến hành trao đổi tù nhân, kênh truyền hình đưa tin.

Theo các phương tiện truyền thông, Tehran có thể sẽ bàn giao 4 nghi phạm trong các vụ gián điệp cho Washington. Đổi lại, Iran được cho là sẽ nhận bốn nhân viên của họ ở Mỹ. Bốn người Iran này được cho là đã tham gia vào các nỗ lực nhằm lách các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bác bỏ các báo cáo rằng một "thỏa thuận trao đổi tù nhân đã đạt được" với Iran, nhưng không bình luận về các tuyên bố về việc có thể làm cạn kiệt quỹ của Iran. Đặc phái viên của Iran tại LHQ cũng bác bỏ thông tin của báo chí về việc "trao đổi tù nhân" có mục đích đã được đàm phán thành công với Washington.

Al-Mayadeen tuyên bố rằng các "cuộc đàm phán an ninh" tương tự cũng diễn ra giữa Iran và Anh. Các bên được cho là đã thảo luận về việc giải phóng 400 triệu bảng Anh (552,7 triệu USD) tài sản bị đóng băng của Iran.

Đám phán JCPOA đang diễn ra tại Vienna, Áo - Ảnh: Reuters

Đám phán JCPOA đang diễn ra tại Vienna, Áo - Ảnh: Reuters

Đàm phán JCPOA tại Vienna thành công

Các báo cáo được đưa ra khi các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran được cho là đã kết thúc thành công, theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi.

Ông cho biết các bên đã nhất trí về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nhiều cá nhân và công ty Iran và nói thêm rằng Tehran sẽ tiếp tục đàm phán để đưa tất cả những người này ra khỏi danh sách trừng phạt.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran không nêu chi tiết về các bước mà Iran đồng ý thực hiện để đổi lại.

Tất cả các bên ký kết còn lại của JCPOA đã tập trung tại Vienna trong hai tuần qua để tìm ra cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân và đưa cả Iran và Mỹ tuân thủ thỏa thuận đó.

Washington gián tiếp tham gia các cuộc đàm phán này. Cả Tehran và Washington đều từ chối thực hiện bước đầu tiên, nhưng Ủy ban hỗn hợp của JCPOA dự định đưa ra biện pháp quay trở lại tuân thủ phù hợp với cả hai bên.

Thỏa thuận hạt nhân Iran đã kết thúc trên bờ vực sụp đổ sau khi chính quyền Trump rút khỏi thỏa thuận vào tháng 5 năm 2018, áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với ngành dầu mỏ và ngân hàng của Cộng hòa Hồi giáo.

Một năm sau, Iran tuyên bố từng bước rút khỏi các cam kết JCPOA trước sự thất vọng với các bên ký kết còn lại trong việc bảo vệ nước này khỏi ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt nói trên của Mỹ, đồng thời cam kết sẽ quay lại tuân thủ các điều khoản của hiệp định sau khi các lệnh trừng phạt được gỡ bỏ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: