Mỹ khẳng định thiết bị mạng của Huawei có "backdoor"

Thứ năm, 13/02/2020 10:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) The Wall Street Journal dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết hầu hết các thiết bị mạng do Huawei cung cấp trên khắp thế giới đều có "backdoor" (cửa hậu). Cửa hậu này sẽ cho phép Huawei bí mật trích xuất dữ liệu từ các mạng di động trên toàn cầu.

Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ Robert O’Brien cho biết: "Chúng tôi có bằng chứng cho thấy Huawei có khả năng bí mật truy cập thông tin cá nhân và dữ liệu "nhạy cảm" trong các hệ thống mà họ quản lý, cũng như đã bán trên toàn thế giới". 

CNET cho hay cửa hậu xuất hiện trong thiết bị mạng tại trạm thu phát gốc (BTS), anten và thiết bị chuyển mạch. Mỹ cho rằng Huawei đã cố tình thiết kế ra chúng để có thể truy cập theo ý muốn. Phía Mỹ tiết lộ, từ hơn một thập kỷ qua, cửa hậu trên các thiết bị của Huawei đã tồn tại. Cửa hậu này xuất hiện chủ yếu trên các thiết bị viễn thông 4G mà hãng này bán ra từ năm 2009.

Thông tin trên vẫn được giữ bí mật cho đến khi Washington quyết định chia sẻ thông tin tình báo với các đồng minh phương Tây, bao gồm Vương quốc Anh và Đức vào năm ngoái. Quan chức Bắc Kinh và Huawei đều bác bỏ cáo buộc rằng công ty này đã từng do thám hoặc có ý định theo dõi các tập đoàn và nước ngoài thay mặt cho chính phủ Trung Quốc.

Mỹ cáo buộc Huawei có thể truy cập vào hệ thống mạng di động toàn cầu trong hơn một thập kỷ. Ảnh: CNET.

Mỹ cáo buộc Huawei có thể truy cập vào hệ thống mạng di động toàn cầu trong hơn một thập kỷ. Ảnh: CNET.

Huawei phủ nhận cáo buộc mà Mỹ đưa ra: "Những lời buộc tội vô căn cứ, lặp đi lặp lại mà không hề có bằng chứng cụ thể nào".

Trước đây, Mỹ cố gắng thuyết phục các đồng minh của họ bỏ rơi Huawei, nhưng lại tỏ ra lúng túng khi không hề cung cấp một bằng chứng cụ thể nào cho các tuyên bố của mình. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa qua đã cho phép Huawei xây dựng mạng 5G tại nước này với một số điều kiện như không tham gia vào các bộ phận cốt lõi, duy trì thị phần từ mức 35% trở xuống và không cung cấp phần cứng ở vị trí địa lý nhạy cảm. Đức cũng đang xem xét có nên hợp tác với Huawei hay không và theo nhiều thông tin, Berlin có xu hướng cấp cho Huawei quyền tiếp cận vào mạng di động thế hệ tiếp theo của mình, bất chấp những lo ngại của Washington.

Mai Bùi (theo WSJ, CNET)

Tags:

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo