Mỹ sẽ không trừng phạt Ấn Độ vì mua dầu của Nga?

(CLO) Bất chấp việc G7, dẫn đầu là Mỹ, áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm tinh chế của Nga, Mỹ sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ vì mua dầu thô của Nga.

Đó là tuyên bố đầy bất ngờ được hãng tin Asia News International trích dẫn theo tuyên bố của một Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ. Quan chức này đã bình luận về những lời kêu gọi từ Ukraine áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ vì tiếp tục mua dầu thô của Nga.

"Chúng tôi không tìm cách trừng phạt Ấn Độ, vì quốc gia này là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của Mỹ", Karen Donfried, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á - Âu, nhận định.

my se khong trung phat an do vi mua dau cua nga hinh 1

Ảnh minh hoạ: Oilprice.

"Mặc dù Ấn Độ không tham gia áp giá trần, nhưng nước này đã sử dụng hiệu quả đòn bẩy đàm phán từ giá trần và việc phần lớn thị trường toàn cầu không còn tiếp cận được với Nga, để giảm giá dầu của Nga" - hãng ANI trích lời Geoffrey Pyatt, Trợ lý Bộ trưởng Tài nguyên Năng lượng.

Sau khi Nga phải hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt của EU và G7, Ấn Độ và Trung Quốc đã trở thành những khách hàng mua dầu thô lớn nhất của quốc gia này, tận dụng chiết khấu “hời” cho hỗn hợp dầu Urals hàng đầu của Nga.

Sự thay đổi trong nhập khẩu dầu của Ấn Độ đặc biệt rõ rệt: trước khi lệnh trừng phạt bắt đầu, Nga chỉ là nhà cung cấp dầu "khiêm tốn" cho đất nước tỷ dân, thì năm ngoái, nước này đã trở thành một trong những nhà cung cấp lớn nhất.

Chia sẻ với hãng tin CNBC trong tuần này, Bộ trưởng Năng lượng Ấn Độ, Hardeep Singh Puri khẳng định: Hôm nay, chúng tôi cảm thấy tự tin vì có thể sử dụng lợi thế thị trường để tìm nguồn cung năng lượng từ bất cứ nơi giúp Ấn Độ hưởng lợi. Vị này nói thêm, chúng tôi không cho phép bất ổn địa chính trị, đại dịch Covid-19 hay bất cứ điều gì khác cản trở khả năng cung cấp cho người dân.

Trong khi đó, theo nhiều nguồn tin, Ấn Độ đóng vai trò ngày càng lớn trên thị trường dầu nhờ châu Âu, Mỹ xem việc nước này mua dầu Nga và bán lại cho họ là hợp pháp.

Theo công ty tình báo dữ liệu Kpler, Ấn Độ đã chuyển khoảng 89.000 thùng xăng và dầu diesel mỗi ngày đến New York vào tháng trước, mức cao nhất trong gần bốn năm. Lưu lượng dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp đưa đến châu Âu hàng ngày ở mức 172.000 thùng trong tháng 1, nhiều nhất kể từ tháng 10/2021.

Khánh Vy (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: