Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết họ sẽ không gia hạn giấy phép đã được thống nhất ở Barbados vào tháng 10, trong đó Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phe đối lập của nước này đã đồng ý tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng, dưới sự giám sát của các quan sát viên quốc tế.

Để đổi lấy cam kết bầu cử, Mỹ tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu, khí đốt, vàng và nợ chính phủ của Venezuela. Thỏa thuận đã hết hạn sớm vào thứ Năm (18/4).

my tai ap dat trung phat nang luong venezuela hinh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Getty Images.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nêu rõ: “Nicolas Maduro và các đại diện của ông chưa đáp ứng đầy đủ các cam kết được đưa ra theo thỏa thuận về lộ trình bầu cử. Vì vậy, Giấy phép chung 44 – cho phép các giao dịch liên quan đến lĩnh vực dầu khí với Venezuela – sẽ hết hạn sau nửa đêm và không được gia hạn”.

Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo rằng họ đã cấp giấy phép thay thế cho các công ty 45 ngày để “kết thúc” hoạt động kinh doanh và giao dịch của họ trong lĩnh vực dầu khí của quốc gia thành viên OPEC này.

Washington đã nhiều lần đe dọa trong những tháng gần đây sẽ khôi phục các biện pháp trừng phạt năng lượng trừ khi Maduro thực hiện tốt lời hứa của mình.

Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ông Maduro đã tôn trọng một số cam kết theo thỏa thuận năm ngoái, nhưng không đáp ứng được những cam kết khác, bao gồm cả việc cho phép phe đối lập đưa ứng cử viên mà họ lựa chọn chống lại ông trong cuộc bầu cử ngày 28/7.

Các quan chức Venezuela khẳng định họ sẵn sàng cho mọi kịch bản và có thể vượt qua các lệnh trừng phạt mới.

Theo báo cáo gần đây của Reuters, xuất khẩu dầu của Venezuela trong tháng 3 đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2020 do khách hàng đổ xô hoàn tất việc mua hàng trước thời điểm hết hạn giấy phép dự kiến.

Quốc gia này đã chịu lệnh trừng phạt của Mỹ trong hơn 15 năm. Vòng hạn chế mới nhất được áp đặt sau khi Washington từ chối công nhận Nicolas Maduro là tổng thống của đất nước sau cuộc bầu cử năm 2018, và thay vào đó tuyên bố người đứng đầu Quốc hội, Juan Guaido, là ‘nhà lãnh đạo lâm thời’ của đất nước.

Trong khi đó, tất cả tài sản của chính phủ Venezuela đều bị phong tỏa ở Mỹ và mọi giao dịch với công dân và công ty Mỹ đều bị cấm.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: