Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết mọi thiệt hại đối với tàu thuyền, hàng hóa hoặc các tài sản liên quan trong và xung quanh vùng Vịnh sẽ được bồi thường bằng số tài sản của Iran đang bị Mỹ phong tỏa.
"Cho đến khi có thông báo khác, mọi thiệt hại gây ra cho tàu thuyền, hàng hóa hoặc bất cứ thứ gì liên quan sẽ được chi trả bằng tiền của Iran mà Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát", ông Trump viết.
Phản ứng trước tuyên bố này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi đây là một "tiền lệ nguy hiểm", cho rằng việc tịch thu tài sản của một quốc gia để chi trả cho các khoản bồi thường trong tương lai có thể làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính quốc tế.
"Nếu việc tịch thu tài sản quốc gia trở thành thông lệ, sẽ không còn tài sản nào thực sự an toàn", ông Araghchi cảnh báo.
Tuyên bố của hai bên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ bước sang đêm không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự và thương mại của Iran.
Theo truyền thông nhà nước Iran, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bandar Abbas - trung tâm hậu cần quân sự và thương mại quan trọng của nước này - cũng như trên đảo Qeshm, nơi đặt các căn cứ hải quân và hệ thống máy bay không người lái. Một số vụ nổ khác cũng được ghi nhận tại các khu vực Andimeshk, Omidiyeh và Firuzabad.
Trong khi căng thẳng quanh eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt, Mỹ đồng thời phải đối mặt với sức ép tại Biển Đỏ khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tiếp tục đe dọa hoạt động hàng hải.
Hôm 24/7, ông Trump cảnh báo Houthi sẽ phải đối mặt với "hình phạt quân sự nặng nề" sau khi nhóm này tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.
Tổng thống Mỹ khẳng định Washington sẽ quy trách nhiệm cho Tehran nếu Houthi tiếp tục tấn công các tuyến vận tải biển, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ phải hứng chịu các biện pháp quân sự cứng rắn vì lực lượng này hoạt động như một lực lượng ủy nhiệm của Tehran.
Trước đó, Houthi tuyên bố phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb đối với các tàu có liên hệ với Saudi Arabia nhằm đáp trả việc Riyadh phong tỏa Yemen và các cuộc không kích gần đây. Bab el-Mandeb là cửa ngõ dẫn vào Biển Đỏ, nơi vận chuyển khoảng 12% lưu lượng thương mại toàn cầu, nên bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng thế giới.