Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở giám sát của Iran tại Goruk và đảo Qeshm, hai địa điểm nằm dọc eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này tin rằng bốn máy bay không người lái của Iran đang nhắm tới các tuyến hàng hải trong khu vực.
Phản ứng trước động thái trên, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn đạt được ngày 8/4 và cho rằng những hành động lặp đi lặp lại này cho thấy Washington không có ý định hạ nhiệt căng thẳng.
Cơ quan này cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả từ những "hành động bất hợp pháp" cũng như mọi diễn biến leo thang tiếp theo.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã đáp trả các cuộc không kích của Mỹ bằng việc tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain. IRGC cũng tuyên bố đã nổ súng vào bốn tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không được Tehran cho phép.
Quân đội Kuwait thông báo đã đánh chặn bảy tên lửa đạn đạo bay qua khu dân cư. Vụ việc gây thiệt hại về tài sản nhưng không có thương vong. Trong khi đó, tại Bahrain, còi báo động đã vang lên và người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn. Cả Kuwait và Bahrain đã chỉ trích các cuộc tấn công của Iran.
Mặc dù Iran tuyên bố đã bắn trúng các căn cứ, phía quân đội Mỹ cho biết sáu tên lửa đã bị đánh chặn và quả thứ bảy không trúng mục tiêu. Hiện tại, Mỹ và Iran vẫn đang tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm đạt được một thỏa thuận tạm thời để dừng cuộc chiến, nhưng các cuộc đụng độ định kỳ đang khiến thỏa thuận này trở nên xa vời.
Tehran hiện đang yêu cầu quyền tiếp cận hàng tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu thô, chấm dứt việc Mỹ phong tỏa các cảng biển và giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Trong một nỗ lực ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã đến Tehran vào ngày 6/6 để hội đàm với các quan chức Iran, bao gồm Ngoại trưởng Abbas Araqchi. Ông Naqvi cho biết mình mang theo một "bức thư đặc biệt" từ Tổng tư lệnh quân đội và Thủ tướng Pakistan gửi tới Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhằm làm trung gian chấm dứt xung đột.