Năm 2020, GDP của Trung Quốc tăng 2,3% nhờ phục hồi mạnh từ đại dịch

(CLO) Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc vào năm 2020 đã tăng trưởng nhờ đầu tư và tiêu dùng, được hỗ trợ bởi sự phục hồi tương đối nhanh chóng từ đại dịch COVID-19.
Nhân viên của Aiways Automobiles ở Thượng Hải vào ngày 14 tháng 1. Ảnh: Reuters

Nhân viên của Aiways Automobiles ở Thượng Hải vào ngày 14 tháng 1. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trung Quốc tăng tốc số hoá Nhân dân tệ với tham vọng là 'người dẫn đầu'

Trung Quốc thắt chặt chính sách cho vay, hàng loạt doanh nghiệp nhà nước lo vỡ nợ

Trung Quốc tiết lộ lý do bùng phát dịch nhiều nơi, 13 người Israel bị liệt mặt sau tiêm vaccine Covid-19

Trung Quốc gấp rút tìm kiếm các nhà cung cấp sắt khi nguồn cung của mình cạn kiệt

Cục Thống kê Quốc gia cho biết vào hôm thứ Hai (18/1) rằng tăng trưởng cả năm 2020 đạt 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức trung bình 2,1% được dự đoán bởi 35 nhà kinh tế do Nikkei thăm dò ý kiến.

Dù vậy, mức tăng trưởng này là thấp nhất trong 44 năm, thấp hơn mức 6% đạt được vào năm 2019.

Trung Quốc có thể sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất mở rộng quy mô khi các nước bao gồm Mỹ và Nhật Bản tiếp tục vật lộn với đại dịch. Tuy nhiên, việc mở rộng đã đạt được sau sự điều chỉnh giảm được thực hiện vào tháng trước đối với các con số năm 2019, cung cấp cơ sở thấp hơn để đạt được báo cáo tăng trưởng cho năm 2020.

Tăng trưởng trong quý cuối cùng được cải thiện lên 6,5%, dựa trên đà tăng trưởng 4,9% đạt được trong quý thứ ba và mức tăng trưởng 3,2% được thấy trong quý thứ hai.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã chỉ ra vào đầu tháng này trong một tuyên bố rằng: "Các chính sách kinh tế vĩ mô và tài chính đã hỗ trợ sự phục hồi". 

Sự phục hồi sớm của Trung Quốc sau đại dịch đã cho phép sản xuất công nghiệp tăng mạnh, góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với hàng hóa nhà máy của nước này, bao gồm thiết bị y tế và điện tử.

Nước này đạt thặng dư thương mại cao kỷ lục, nhờ tăng trưởng xuất khẩu 3,6%.

IMF cho biết vào ngày 8/1, nền kinh tế Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 7,9% khi hoạt động kinh tế tiếp tục bình thường hóa và các đợt bùng phát trong nước vẫn được kiểm soát.

DHgate, một nền tảng thương mại điện tử có trụ sở tại Bắc Kinh, đã chứng kiến ​​nhu cầu về xe đạp chạy bằng pin sản xuất tại Trung Quốc tăng 210% hàng năm khi các nước châu Âu như Anh, Pháp và Ý thúc đẩy việc sử dụng phương tiện giao thông cá nhân trong thời kỳ đại dịch.

Diane Wang, người sáng lập kiêm chủ tịch DHgate, nói với Nikkei rằng: "Thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn vào năm 2021 vì nó đã nổi lên như một kênh chính để giảm thiểu tác động của thương mại thông thường trong bối cảnh đại dịch". 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: