Nâng cao chất lượng tổ chức Hội, rèn luyện bản lĩnh trong thực thi chức trách nhiệm vụ...

Nắm bắt kịp thời, hiểu rõ hơn một số chủ trương, chính sách

Phát biểu khai mạc Hội nghị, nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, thời gian qua, các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh phía Bắc đã luôn chủ động, linh hoạt khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng cùng hội viên nhà báo hoạt động hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao. Đồng thời là đầu mối quan trọng, phối hợp chặt chẽ với Hội Nhà báo Việt Nam làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, giúp bạn bè quốc tế hiểu biết về những thành tựu, những kết quả quan trọng của đất nước. 

nang cao chat luong to chuc hoi ren luyen ban linh trong thuc thi chuc trach nhiem vu hinh 1

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam Hội Nhà báo Việt Nam và ông Phan Toàn Thắng - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Bài liên quan

Tìm giải pháp thiết thực, khả thi, sát với thực tiễn hoạt động báo chí và hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam

Để có thêm nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao đáp ứng yêu cầu mới của Điều lệ Giải báo chí quốc gia

Qua đó, đội ngũ những người làm báo trong khu vực từng bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động phát huy vai trò của mình để đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và cơ quan chủ quản phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan mọi mặt hoạt động chính trị, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

nang cao chat luong to chuc hoi ren luyen ban linh trong thuc thi chuc trach nhiem vu hinh 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí nắm bắt kịp thời, hiểu rõ hơn về một số chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới ban hành về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, ngày 05/11 vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức rất thành công Hội nghị “Phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Hội và nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác văn phòng Hội Nhà báo” đối với Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

"Với tính chất quan trọng của hội nghị này, tôi rất mong các đồng chí đại diện lãnh đạo Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương và Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ quan tâm phổ biến, hướng dẫn triển khai tốt nội dung một số chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước mới ban hành như Quyết định 118 của Ban bí thư về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương và Nghị định 126 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; đặc biệt là chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về quy trình giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí hoặc chính sách, chế độ đối với người làm việc tại hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương cũng như các địa phương" - Nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

nang cao chat luong to chuc hoi ren luyen ban linh trong thuc thi chuc trach nhiem vu hinh 3

Ông Ngọ Văn Khuyến, Phó Vụ Trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân phổ biến Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/08/2023 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước, giao nhiệm vụ ở Trung ương

Giải đáp nhiều vấn đề trăn trở... 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên phổ biến một số chủ trương mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước quan trọng về Hội Nhà báo trong đó có Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/08/2023 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước, giao nhiệm vụ ở Trung ương; phổ biến nội dung mới của nghị định Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ về quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 

Đặc biệt, các báo cáo viên đã phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về quy trình giao nhiệm vụ, hỗ trợ kinh phí hoặc chính sách, chế độ đối với người làm việc tại hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương cũng như các địa phương.

Đây là những nội dung mang tính chuyên sâu, rất thiết thực, bổ ích để các lãnh đạo các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác văn phòng Hội làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Thường trực Hội tiếp thu, học tập và vận dụng vào thực tế để tập trung nguồn lực làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu đã tập trung nắm bắt kịp thời những nội dung chính về một số chủ trương chế độ chính sách mới; đồng thời đưa ra các kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác văn phòng giúp Hội Nhà báo khu vực phía Bắc tiếp tục thể hiện rõ vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Trên tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận, tham luận…nêu rõ những khó khăn vướng mắc, những đề xuất kiến nghị và đặc biệt là đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi, sát với thực tiễn hoạt động báo chí và hoạt động Hội, góp phần áp dụng hiệu quả chính sách của Nhà nước về hoạt động hội và công tác báo chí.

Bàn về giải pháp nâng cao hoạt động của Hội nhà báo địa phương khi thực hiện cơ chế đặt hàng, Nhà báo Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Quảng Ninh cho rằng, để các Hội Nhà báo địa phương được chủ động và thuận lợi hơn trong quá trình đề xuất được giao nhiệm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được đặt hàng thì Hội Nhà báo Việt Nam hằng năm cần sớm có văn bản định hướng hoạt động với các Hội Nhà báo địa phương. Văn bản này ngoài gửi trong hệ thống tổ chức Hội, cần được gửi cho cấp ủy, chính quyền địa phương để thuận lợi cho các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố.

nang cao chat luong to chuc hoi ren luyen ban linh trong thuc thi chuc trach nhiem vu hinh 4

Các đại biểu tập trung nắm bắt kịp thời những nội dung chính về một số chủ trương chế độ chính sách mới và thảo luận, đề xuất kiến nghị.

Ngoài ra, Hội Nhà báo Việt Nam cũng cần tổ chức nhiều hơn các cuộc làm việc với cấp ủy, chính quyền các địa phương để thống nhất, tạo sự đồng thuận với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các Hội Nhà báo địa phương. Cùng với các nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền địa phương giao cho Hội Nhà báo tỉnh, ông cũng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cần đề xuất với Đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ cho hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam nói chung, trong đó có các phần việc do Hội Nhà báo địa phương đảm nhận để khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố...

Bên cạnh đó, các ý kiến tập trung vào việc cần được làm rõ thêm những băn khoăn nhiều năm nay về chế độ, chính sách (Điều 7 Quyết định 118; Điều 40 Nghị định 126) hay “Chính sách của Nhà nước đối với hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” (Điều 39 Nghị định 126).

Thêm nữa là một số ý kiến trăn trở về việc “Trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế” xếp tương đương “Phó trưởng các ban, sở, ngành…”; “Phó Trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế” xếp tương đương Trưởng phòng cấp huyện theo Kết luận 35 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở...

Kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tich Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam là một yêu cầu đã được Ban bí thư Trung ương Đảng đặt ra từ hàng chục năm trước mà gần đây nhất là Chỉ thị 43 ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, đồng thời là đòi hỏi chính đáng, là sự gửi trọn niềm tin của hơn 26.000 hội viên nhà báo trong cả nước đối với “Hội Nhà báo Việt Nam - ngôi nhà chung” đại diện cho mình. 

Để đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi đó, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã và đang có nhiều cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả rất thiết thực. Bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong 03 năm của nhiệm kỳ này, Thường trực Hội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trong cả nước nói chung và đặc biệt là các Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc và Trung ương để chủ động triển khai, thực hiện linh hoạt, bài bản những nội dung, những hoạt động thuộc thẩm quyền; đảm bảo vai trò định hướng, hướng dẫn hoạt động của hội viên nhà báo ở cơ sở.

nang cao chat luong to chuc hoi ren luyen ban linh trong thuc thi chuc trach nhiem vu hinh 5

Phó Chủ tich Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi kết luận Hội nghị

Trong lộ trình nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nhà báo nói chung, hoạt động của Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc và ở Trung ương nói riêng; trong thời gian tới, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề tạo sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức, tư duy, kỹ năng hoạt động báo chí và hoạt động Hội của hội viên nhà báo, nhất là các đồng chí lãnh đạo Hội và cán bộ làm công tác văn phòng Hội chuyên trách để các đồng chí sẽ là một mắt xích rất quan trọng trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

"Sau Hội nghị này, ngoài những kiến thức, những giải đáp về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác Hội, công tác báo chí thì chúng tôi tin tưởng những kinh nghiệm, kỹ năng đã được tiếp thu, các lãnh đạo Hội tiếp tục nghiên cứu, trau dồi, tự trang bị thêm kỹ năng hoạt động Hội, hoạt động báo chí...để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Hội; tiếp tục sâu sát cơ sở, rèn luyện bản lĩnh và sắc sảo hơn trong thực thi chức trách nhiệm vụ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân..." - Đồng chí Nguyễn Đức Lợi tin tưởng. 

Hà Vân - Sơn Hải

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: