Nâng cao sức khỏe nhân dân từ những dự án cấp nước sạch

Từ những lo ngại về chất lượng nguồn nước ngầm dùng trong sinh hoạt không đảm bảo, nguy cơ gây ung thư cho người dân sử dụng nước ngầm ngày càng cao, huyện Quốc Oai đã quyết tâm xây dựng hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trong huyện.

(NB&CL) Trước năm 2013, trên địa bàn huyện Quốc Oai chỉ có nhân dân thị trấn Quốc Oai và một phần dân cư thôn Yên Nội, xã Đồng Quang được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung với nguồn cấp là nước giếng khoan; còn lại đều sử dụng nước giếng hộ gia đình tự khoan.

Thủy văn phụ thuộc nguồn nước sông Đáy và sông Tích nhưng do hai con sông này không còn nước về mùa khô nên nguồn nước ngầm ngày càng cạn kiệt, ô nhiễm; quá trình khoan giếng đã gây ra lún sụt ở một số địa phương như Đồng Quang, Thị trấn…

Từ những lo ngại về chất lượng nguồn nước ngầm dùng trong sinh hoạt không đảm bảo, nguy cơ gây ung thư cho người dân sử dụng nước ngầm ngày càng cao, huyện Quốc Oai đã quyết tâm xây dựng hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trong huyện.

Năm 2014 đến nay, được sự đồng ý của Thành phố, Huyện đã chỉ đạo đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch từ nguồn nước sông Đà cho 7 xã bằng nguồn vốn xã hội hóa là Ngọc Mỹ, Thạch Thán, Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu và Nghĩa Hương. Nếu tính cả 2 xã miền núi được đầu tư từ ngân sách thì cuối năm 2016, 10/20 xã, thị trấn của Huyện được cấp nước sạch từ trạm cấp nước tập trung, chiếm hơn 45% dân số của Huyện; 11 xã còn lại của huyện vẫn đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt tự xử lý từ giếng khoan, giếng đào, nước mưa, nước ao hồ không đảm bảo về vệ sinh và chất lượng nguồn nước.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu và chỉ đạo trực tiếp lễ khởi công xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho 11 xã còn lại của huyện Quốc Oai.
Ông Nguyễn Mạnh Quyền- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu và chỉ đạo trực tiếp lễ khởi công xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho 11 xã còn lại của huyện Quốc Oai.

Việc người dân sử dụng nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, dẫn tới những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân. Điều đó đã đặt ra cho Huyện ủy và chính quyền huyện Quốc Oai bài toán cấp thiết xây dựng hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Từ những điều đó huyện Quốc Oai đã xây dựng và triển khai dự án cấp nước sạch cho tất cả các xã, thị trấn trong huyện.

Chia sẻ về dự án cấp nước sạch, ông Đỗ Lai Luật- Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai- cho biết: “Cùng với sự phát triển của các làng nghề, nguồn nước ngầm người dân trên địa bàn sử dụng ngày càng ô nhiễm, trên địa bàn huyện đã xuất hiện một số các vùng có nhiều người bị ung thư (mặc dù chưa có đánh giá chính xác về nguyên nhân gây tỉ lệ ung thư cao ở các vùng này). Tuy nhiên trước tình hình các nguồn nước ngầm và nguồn nước từ các con sông mà người dân đang sử dụng ngày càng ô nhiễm, nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho huyện là phải xây dựng các hệ thống cấp nước sạch cho người dân sử dụng, qua đó đảm bảo và nâng cao sức khỏe cho người dân trên địa bàn”. Ông Luật cũng cho biết thêm: “Được sự quan tâm từ phía Thành phố, chúng tôi đã tìm được chủ đầu tư có đủ năng lực về tài chính cũng như kinh nghiệm để xây dựng hệ thống nước sạch cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng, do vậy người dân hết sức phấn khởi và vui mừng".

Theo đó ngày 16/3/2017 vừa qua, tại trụ sở UBND xã Sài Sơn đã diễn ra lễ khởi công xây dựng dự án đầu tư cấp nước sạch cho 11 xã còn lại chưa có hệ thống nước sạch của huyện. Dự án được chủ đầu tư là Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam thực hiện, lấy nguồn nước từ Sông Đà. Được biết trước đó phía Công ty Đồng Tiến Thành Hà Nam cũng đã được giao thực hiện xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho 5 xã trên địa bàn huyện Quốc Oai. Từ những tín hiệu tích cực trong việc thi công và triển khai dự án cấp nước sạch trước đó, phía chính quyền huyện đã tín nhiệm và đề xuất với thành phố cho phép công ty được tiếp tục đầu tư dự án cấp nước sạch cho 11 xã còn lại trên địa bàn huyện. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 158,419 tỷ đồng, với thời gian thực hiện dự án và đưa vào sử dụng chỉ có 9 tháng (từ quý II năm 2017 đến hết quý IV năm 2017).

Quả vậy dự án cấp nước sạch cho các xã trên địa bàn huyện Quốc Oai được người đầu cấp ủy và chính quyền huyện đặc biệt quan tâm, được chủ đầu tư là phía Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam cam kết thực hiện một cách khẩn trương và nghiêm túc, không chỉ góp phần xây dựng bộ mặt văn minh đô thị trên địa bàn huyện, mà dự án còn nâng cao về mặt sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Khi người dân được sử dụng nguồn nước sinh hoạt đảm bảo, chắc chắn một điều rằng sức khỏe của người dân sẽ được nâng lên, cũng là góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

P.V

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: