Nâng cao tính tiên phong trong công tác đối ngoại nhân dân của Hội Nhà báo Việt Nam: Từ Nghị quyết đến hành động

(NB&CL) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định dấu mốc về một “Kỷ nguyên mới” - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong dòng chảy lịch sử đó, công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực báo chí, không chỉ đóng vai trò là “cánh tay nối dài” của Đảng và Nhà nước mà còn là lực lượng tiên phong, trực tiếp kiến tạo hình ảnh và vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Tâm thế mới từ Nghị quyết Đại hội XIV

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, nhấn mạnh sự kết hợp đồng bộ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Để cụ thể hoá, Chuyên đề của Đảng ủy Bộ Ngoại giao (tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngày 07/02/2026) đã nhấn mạnh yêu cầu: “Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước”.

Đặc biệt, tinh thần này được định hướng sâu sắc hơn bởi Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết 59), khẳng định hội nhập không chỉ là quá trình thích nghi mà phải chuyển sang giai đoạn chủ động dẫn dắt, hội nhập toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Đối với Hội Nhà báo Việt Nam, việc quán triệt tinh thần này đòi hỏi một sự thay đổi căn bản về tư duy và hành động, đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực báo chí không chỉ là những hoạt động giao lưu truyền thống, mà phải giữ vai trò là lực lượng tiên phong trong việc lan tỏa giá trị văn hóa và khát vọng dân tộc, chủ động, sắc bén, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước.

a3.jpg
Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thuyết trình về phụ san panorama Chiến dịch tuyên truyền 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được WAN-IFRA trao giải Vàng, hạng mục Chiến dịch Truyền thông Báo in xuất sắc tại Hội nghị các nhà lãnh đạo truyền thông châu Á 2024 - Singapore. Ảnh: Tất Đạt/PV TTXVN tại Singapore.

Khơi dậy khát vọng phát triển qua lăng kính báo chí

Sứ mệnh của báo chí trong kỷ nguyên mới trước hết là khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn lên của chính người dân trong nước, từ đó tạo ra sức mạnh nội sinh lan tỏa ra quốc tế. Nghị quyết XIV chỉ rõ: “Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”. Báo chí chính là chất xúc tác quan trọng nhất cho sự kết hợp này.

Thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam đã và đang làm cầu nối để thế giới hiểu rằng: Việt Nam không chỉ có một lịch sử hào hùng, mà còn có một hiện tại năng động và một tương lai đầy hứa hẹn. Mỗi tác phẩm báo chí đối ngoại, mỗi hoạt động đối ngoại báo chí lúc này cần mang theo “hơi thở” của kỷ nguyên mới, chuyển tải thông điệp về một Việt Nam hòa bình, đổi mới và sẵn sàng đóng góp trách nhiệm cho cộng đồng quốc tế.

a2.jpg
Nhà báo Nguyễn Thị Kim Hoa (thứ hai từ trái sang, hàng thứ nhất), Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng ban Khoa giáo, đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam tham dự Hội nghị Nhà báo thế giới 2025 tại Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Thị Kim Hoa.

Đối ngoại nhân dân của Hội Nhà báo Việt Nam: Tương xứng với
tầm vóc văn hóa và vị thế đất nước

Văn kiện của Đảng yêu cầu đối ngoại phải tương xứng với “tầm vóc văn hóa”. Hội Nhà báo Việt Nam, với ưu thế tập hợp những người cầm bút – những trí thức văn hóa, có trách nhiệm đưa bản sắc Việt Nam vào dòng chảy thông tin toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới đa cực và sự bùng nổ của các nền tảng xuyên biên giới, công tác đối ngoại nhân dân của Hội cần tập trung vào hai mũi nhọn chiến lược:

Thứ nhất, lan tỏa giá trị cốt lõi và bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, quảng bá giá trị cốt lõi không chỉ là thông tin đơn thuần mà là chiến lược xây dựng “sức mạnh mềm” quốc gia.

Trao đổi về vấn đề này, nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi xác định phải chủ động đưa các di sản văn hóa, giá trị nhân văn và tư tưởng hòa hiếu của dân tộc vào chương trình nghị sự tại Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ), các hội nghị báo chí thế giới hay các diễn đàn đa phương. Đây không chỉ là việc giới thiệu hình ảnh đất nước, mà là cách báo chí tham gia kiến tạo sự thấu hiểu, kết nối tâm trí và trái tim bè bạn quốc tế. Đây cũng chính là việc cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết 59 về việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập.”

a1.jpg
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do nhà báo Nguyễn Đức Lợi (thứ tư từ phải sang), nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn, thăm và làm việc với Hội Nhà báo toàn quốc Trung Quốc, tháng 11/2025. Ảnh: Hội Nhà báo Việt Nam.

Việc đẩy mạnh các hoạt động này chính là lộ trình đưa đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực báo chí truyền thông thực sự tương xứng với vị thế mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Mũi nhọn thứ hai là khẳng định vị thế của Hội với tư cách một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, giữ vai trò trụ cột trong hệ sinh thái đối ngoại nhân dân. Tiếng nói của Hội tại các sự kiện quốc tế phải thể hiện rõ bản lĩnh của một nền báo chí cách mạng: hiện đại về phương thức, chuyên nghiệp về kỹ năng và nhân văn trong mục tiêu.

Nói về định hướng xây dựng đội ngũ, nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: “Việc khẳng định vị thế không chỉ dừng lại ở sự hiện diện, mà phải thông qua sự đóng góp thực chất vào các vấn đề thời đại như đạo đức báo chí, chuyển đổi số hay cuộc chiến chống tin giả.

Tinh thần của Nghị quyết 59 đòi hỏi chúng ta phải hội nhập sâu rộng nhưng không được hòa tan, giữ vững bản sắc và lợi ích dân tộc. Quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, biết sử dụng ngòi bút để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, từ đó khẳng định uy tín và vị thế của báo chí Việt Nam trên trường quốc tế.”

Sự chuyển mình mạnh mẽ này không chỉ đáp ứng yêu cầu của Đảng mà còn tạo ra xung lực mới để báo chí truyền thông vững vàng thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại trong tình hình mới.

Đổi mới phương thức theo tinh thần “Làm ngay, làm quyết liệt”

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”, công tác đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực báo chí truyền thông hiện nay không chỉ là yêu cầu tự thân mà còn là mệnh lệnh từ thực tiễn. Đứng trước vận hội mới, Hội Nhà báo Việt Nam xác định cần đổi mới mạnh mẽ trong phương thức thực hiện, tập trung vào ba trụ cột cốt lõi.

Một là, xác định chuyển đổi số là “chìa khóa” mở cánh cửa hội nhập. Trong kỷ nguyên công nghệ phát triển bùng nổ như hiện nay, công tác đối ngoại báo chí không thể chỉ dựa vào các phương thức truyền thống.

Đề cập đến vấn đề này, nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Chúng ta phải coi chuyển đổi số là chìa khóa để mở cánh cửa ra thế giới. Việc xây dựng các nền tảng truyền thông đa phương ngữ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích xu hướng dư luận quốc tế và cá nhân hóa nội dung quảng bá hình ảnh đất nước không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết. Việc làm chủ công nghệ và dữ liệu số chính là chìa khóa để thực hiện hội nhập quốc tế hiệu quả trong tình hình mới. Phải làm sao để thông tin về Việt Nam đến với bạn bè quốc tế một cách thông minh nhất, nhanh nhất và hấp dẫn nhất.”

Hai là, xây dựng một “hệ sinh thái” đối ngoại đa tầng. Hội Nhà báo Việt Nam chủ trương chủ động thiết lập mạng lưới liên kết chặt chẽ với các tổ chức báo chí tương đồng trên thế giới, tạo sợi dây kết nối giữa báo chí trong nước với các hãng thông tấn quốc tế và đội ngũ phóng viên thường trú tại nước ngoài. Việc mở rộng hệ sinh thái này đồng nghĩa với việc đưa tiếng nói Việt Nam tiếp cận trực tiếp, hiệu quả tới công chúng toàn cầu, tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Ba là, tăng cường chủ động trên mặt trận tư tưởng. Không chỉ dừng lại ở quảng bá, đối ngoại báo chí trong kỷ nguyên mới còn mang trọng trách bảo vệ nền tảng tư tưởng. Theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, trong bối cảnh thông tin sai lệch xuyên biên giới diễn biến phức tạp, người làm báo phải luôn ở thế chủ động: “Chúng ta cần tăng cường sự chủ động trên không gian mạng. Nhiệm vụ của đối ngoại báo chí là phải phản bác kịp thời, sắc bén các thông tin sai lệch, bảo vệ uy tín quốc gia bằng những dẫn chứng thuyết phục và ngôn ngữ phù hợp với tâm lý bạn bè quốc tế. Phải làm cho thế giới hiểu đúng, hiểu đủ về một Việt Nam hòa bình, đổi mới, phát triển bền vững và là đối tác tin cậy trong dòng chảy thế giới đa cực.”

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hội Nhà báo Việt Nam đứng trước những vận hội và thách thức lớn. Việc vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị vào công tác đối ngoại nhân dân lúc này không chỉ đơn thuần là hoàn thành trách nhiệm chính trị, mà còn là niềm tự hào, là khát vọng đóng góp của mỗi người làm báo cho vị thế mới của Tổ quốc.

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: