Nắng nóng “phủ rộng” kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, Bắc Bộ đề phòng mưa dông bất chợt
Quang Hùng
(CLO) Thời tiết dịp lễ năm nay ghi nhận xu thế nắng chiếm ưu thế trên diện rộng, đặc biệt tại Nam Bộ, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện mưa dông cục bộ vào chiều tối, tiềm ẩn rủi ro thời tiết cực đoan.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Bắc Bộ từ ngày 2-3/5 có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ mưa to; nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Đông Bắc Bộ cũng có diễn biến tương tự, riêng ngày 3/5 mưa dông gia tăng vào chiều tối và đêm.
Thời tiết dịp lễ năm nay ghi nhận xu thế nắng chiếm ưu thế trên diện rộng, đặc biệt tại Nam Bộ. Ảnh minh hoạ.
Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết khá thuận lợi trong ngày 30/4 với mưa rào vài nơi, phía Bắc có nắng vào trưa chiều. Từ 1-3/5, khu vực này chuyển sang trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới trên 35 độ vào ngày 3/5.
Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng trong ngày, chiều tối có mưa dông cục bộ. Riêng phía Bắc khu vực này ngày 30/4 có thể xuất hiện mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-35 độ C, có nơi trên 35 độ C vào những ngày cuối kỳ nghỉ.
Tại Tây Nguyên, thời tiết nhìn chung ổn định với ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động 30-33 độ C.
Nam Bộ là khu vực có nền nhiệt cao nhất cả nước trong dịp này. Ngày 30/4 xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ 1-3/5, nắng nóng giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì mức cao, kèm theo khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối, đặc biệt ngày 3/5 có thể có mưa rải rác.
Riêng tại Hà Nội, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ C, tăng nhẹ vào những ngày cuối kỳ nghỉ. Chiều tối và đêm 3/5 có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác.
Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động theo dõi và có biện pháp phòng tránh khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong dịp nghỉ lễ.
(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
(CLO) Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận thay đổi đáng chú ý khi nhiều cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước đồng loạt loại bỏ hai tổ hợp truyền thống A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00 (Ngữ Văn, Sử, Địa) khỏi danh mục xét tuyển ngành Sư phạm tiểu học.
(CLO) Bị cho là kỳ thị vì quê Thanh Hóa, một nam sinh lớp 9 tại Trường THCS Chuyên Ngoại (phường Duy Tiên, Ninh Bình) đã bị nhóm bạn dùng thắt lưng đánh hội đồng, truy đuổi đến khu vực vắng người để tiếp tục hành hung.
(CLO) Bộ Y tế đề xuất siết chặt điều kiện quản lý, trong đó có yêu cầu hệ thống camera giám sát, bảo vệ trực 24/24 và thiết kế khu điều trị với “cửa 3 lớp”.
(CLO) Chiều tối 2/5, dông lốc kèm mưa đá bất ngờ xảy ra trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Bắc, gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, nông nghiệp và hạ tầng. Dự báo trong ngày 3/5, mưa dông còn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
(CLO) Các đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc thiết bị tăng tốc thi công những hạng mục cầu Trần Hưng Đạo, quyết vượt tiến độ ‘đường găng’ trước mùa lũ.
(CLO) Trong vùng phát thải thấp tại Hà Nội, dự kiến xe ôm công nghệ sử dụng xăng/dầu sẽ bị cấm; xe ôm truyền thống dùng xăng/dầu hoạt động theo khung giờ quy định.
(CLO) Vào tối 2/5, nhiều khu vực Hà Nội ghi nhận mưa đá hạt nhỏ rơi dày, buộc người dân đang lưu thông phải dừng lại tìm nơi tránh trú do thời tiết chuyển xấu đột ngột.
(CLO) Ngày mai 3/5, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hoá đến TP. Huế có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm, trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong cao điểm kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hệ thống y tế cả nước đang điều trị gần 241.000 bệnh nhân, trong đó có 3.326 ca nặng, nguy kịch được theo dõi sát và hồi sức tích cực.
(CLO) Trước mùa tuyển sinh 2026, nhiều thí sinh băn khoăn liệu ngành Y có áp dụng tuyển thẳng rộng rãi hay không, tiêu chí cụ thể ra sao và cơ hội thuộc về những ai?
(CLO) Hàng loạt trường đại học đồng loạt mở cổng xét tuyển sớm và chốt hạn ngay trong tháng 6 khiến không ít thí sinh có nguy cơ mất cơ hội nếu chậm chân.
(CLO) Trong lúc cùng nhóm bạn đi tắm tại thác Krom (Gia Lai), nam sinh lớp 10 đuối nước tử vong. Đây là con thác có nhiều hố sâu, dòng xoáy bất thường, từng xảy ra vụ đuối nước khiến 3 người tử vong vào năm 2019.
(CLO) Từ chiều tối 3/5, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, gây mưa dông trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ giảm rõ rệt, Hà Nội và nhiều khu vực chuyển mát, trong khi trên biển gió mạnh, sóng cao, tiềm ẩn nguy cơ thời tiết nguy hiểm.
(CLO) Không chỉ vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, tài xế còn điều khiển ô tô chạy quá tốc độ trong khu đông dân cư, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và phải nhận tổng mức phạt 42 triệu đồng.
(CLO) Đánh giá của Cục Đường bộ, sau gần 2 tháng vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) theo mô hình không có barie đầu vào trên 5 tuyến cao tốc đã đạt những tín hiệu tích cực.
(CLO) Liên quan đến vụ hàng chục người, phần lớn là học sinh, nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu cơ sở bánh mì liên quan tạm ngừng hoạt động để phục vụ điều tra.