Nếu giá sách giáo khoa bị thao túng thì rất nguy hiểm!

(CLO) Thông tin giá các bộ sách giáo khoa được các nhà xuất bản kê khai tăng lên gấp 3 lần, khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã kiến nghị mức giá sách giáo khoa lớp 1 của chương trình phổ thông 2018 sẽ không tăng.

Công tác lựa chọn sách giáo khoa cho lớp 1 hiện vẫn còn nhiều vấn đề còn giang dở, trong đó giá sách giáo khoa là thông tin được phụ huynh, học sinh đặc biệt quan tâm cũng là một trong những yếu tố để đưa ra quyết định chọn lựa sách. Năm nay có năm bộ sách giáo khoa lớp 1 được Bộ GD&ĐT phê duyệt để đưa vào trường học từ năm học 2020-2021. Tất cả các bộ sách được làm theo xã hội hóa. Trong đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD) có bốn bộ; NXB Đại học Sư phạm và NXB Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có một bộ.

Giá sách giáo khoa phải phù hợp để mọi học sinh có đủ điều kiện mua (ảnh T.L).

Giá sách giáo khoa phải phù hợp để mọi học sinh có đủ điều kiện mua (ảnh T.L).

Theo quy định, sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá theo quy định tại Luật Giá và văn bản hướng dẫn liên quan. Cơ quan tiếp nhận kê khai giá có quyền rà soát nội dung văn bản kê khai giá do tổ chức, cá nhân thực hiện. Bộ GD& ĐT đã yêu cầu các NXB kê khai, hoàn thành công bố giá SGK lớp 1 trước ngày 15/2 . Văn bản số 115/BGDĐT –KHTC ngày 14/1/2020, Bộ GD&ĐT kiến nghị: “Chính phủ giao Bộ Tài chính đề nghị các NXB thực hiện kê khai giá theo Luật Giá 2012. Trong đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, trình Chính phủ về mức giá kê khai sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới đảm bảo không vượt mức giá kê khai của bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã bán ra thị trường cho năm học 2019-2020. Vận dụng định mức biên soạn của bộ sách giáo khoa hiện hành để rà soát mức giá kê khai của bộ sách giáo khoa mới”.

Với những quy định như vậy, nhiều người yên tâm về giá các bộ sách giáo khoa mới. Tuy nhiên, mới đây báo chí thông tin giá sách giáo khoa sẽ tăng đột biến khiến không ít người giật mình. Theo đó, NXBGD đã kê khai giá bốn bộ SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống (188 nghìn đồng); Chân trời sáng tạo (197 nghìn đồng); Cùng học để phát triển năng lực (200 nghìn đồng); Vì sự bình đẳng và dân chủ trong trường học (189 nghìn đồng). NXB Đại học Sư phạm và NXB đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kê khai sách giáo khoa (bộ sách Cánh diều) giá 215 nghìn đồng (hiện được điều chỉnh xuống còn 199 nghìn đồng). Nếu các mức giá này trở thành chính thức thì đây là mức tăng phi mã so với giá sách giáo khoa hiện hành.

Cụ thể, bộ sách lớp 1 đang được sử dụng trong năm học 2019-2020 có giá là 54 nghìn đồng. Nếu đem so sánh với bộ sách tăng thấp nhất là bộ “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong trường học” cũng gần bằng 300% giá sách hiện hành. Bàn về sự tăng mạnh giá sách giáo khoa, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân Nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, vấn đề giáo dục, y tế về mặt nguyên tắc phải tính đúng, tính đủ giá. Đối với một số đối tượng còn làm một số công tác xã hội để hỗ trợ. Nhưng tính đúng giá, đủ giá thì làm sao lên gấp 3 lần thì Bộ GD&ĐT tạo phải giải thích rõ về vấn đề này. Bởi vì NXBGD trực thuộc Bộ GD&ĐT, bản thân Bộ phải giải thích rõ để người dân được biết.

Vì với giá sách đó, nhiều gia đình sẽ hoang mang. Bây giờ đùng một cái tăng hơn 3 lần là một tin sốc của cử tri và người dân. Đặc biệt, đối với gia đình nông thôn, miền núi. Việc tăng giá có đúng với Luật Giá hay không, đã có tình toán rõ ràng chưa. Ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh: “Việc tăng giá sách cần có giải thích, tính toán trong cả nước tránh tình trạng sách giáo khoa trở thành mặt hàng để mà kiếm lợi nhuận, thao túng thì rất nguy hiểm”.

Đồng quan điểm, bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 nêu quan điểm, vừa rồi làm sách giáo khoa theo cơ chế xã hội hóa. Có thể nên tăng giá sách nhưng phải tăng theo chất lượng sách giáo khoa. Trong điều kiện kinh tế hiện nay thì tăng giá thế nào cho thích hợp cần được cân nhắc tính toán. Vì giáo dục là vấn đề quốc sách hàng đầu nên không thể xem bình thường như những mặt hàng khác. Giáo dục cũng không thể tuyệt đối theo cơ chế thị trường mà phải có định hướng, chính vì thế cần xem xét, cân nhắc lại chứ không thể nào tăng giá cao như vậy.

Minh Triết

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: