New Zealand: Phí nhập cảnh với du khách quốc tế sẽ tăng gấp gần 3 lần

(CLO) New Zealand sẽ gần như tăng gấp ba phí nhập cảnh đối với du khách nước ngoài, Chính phủ nước này thông báo vào thứ Ba.

Việc này gây ra sự chỉ trích từ ngành du lịch khi mức phí cao hơn sẽ làm giảm lượng khách đến.

new zealand phi nhap canh voi du khach quoc te se tang gap gan 3 lan hinh 1

Tàu du lịch Grand Princess cập cảng Wellington, ở Wellington, New Zealand

Chính phủ New Zealand cho biết sẽ tăng phí du lịch quốc tế và bảo tồn, bắt đầu từ ngày 1/10, từ 35 lên 100 đô la New Zealand (khoảng 62,20 USD) để đảm bảo du khách đóng góp vào dịch vụ công cộng và trải nghiệm chất lượng cao khi đến New Zealand.

Giống nhiều điểm du lịch nổi tiếng toàn cầu khác, New Zealand đã gặp khó khăn với tác động của du khách đến môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng bị căng thẳng do số lượng lớn người đến. Mức phí 35 NZD đã được áp dụng từ tháng 7 năm 2019 nhưng không đủ để bù đắp chi phí liên quan.

Chính phủ nước này tin rằng mức phí mới vẫn cạnh tranh và New Zealand sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên, Hiệp hội Du lịch New Zealand lo ngại rằng phí cao hơn sẽ ngăn cản du khách, đặc biệt là khi ngành này, từng là nguồn thu xuất khẩu lớn nhất của New Zealand, và hiện vẫn đang vật lộn để phục hồi sau các biện pháp đóng cửa biên giới nghiêm ngặt trong đại dịch COVID-19.

Rebecca Ingram, giám đốc điều hành của hiệp hội cho biết: "Du lịch New Zealand đang tụt hậu so với phần còn lại của thế giới, và điều này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh toàn cầu của chúng ta".

Dữ liệu từ Stats NZ công bố vào thứ Ba cho thấy thu nhập từ du lịch trong năm kết thúc vào ngày 30/6 là 14,96 tỷ NZD, giảm 5% so với trước đại dịch. Số lượng du khách hiện tại chỉ khoảng 80% so với mức trước khi đóng cửa biên giới.

Chính phủ New Zealand cũng đã tăng chi phí visa với khách du lịch và đề xuất tăng phí tại các sân bay khu vực. Billie Moore, giám đốc điều hành NZ Airports nói: "Đây là một cú đòn ăn ba đối với ngành du lịch, vốn đang cố gắng đóng góp vào sự phục hồi kinh tế của New Zealand".

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: