‏Nga muốn tăng nhập khẩu từ các đối tác thân cận‏

‏(CLO) Nga tuyên bố sẽ tăng nhập khẩu từ Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Trung Đông, ưu tiên Việt Nam làm trung tâm hậu cần.‏

‏Nga đang hướng tới mục tiêu mở rộng nhập khẩu từ các quốc gia đối tác, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov chia sẻ trong bài phát biểu trước các lãnh đạo phái đoàn ngoại giao nước ngoài tại Trung tâm Quốc gia Nga.‏

770-202506260655551.png
‏Hình ảnh các vận động viên vẫy cờ các quốc gia tại một sự kiện quốc tế. Ảnh: VNTR‏

‏Hợp tác giữa Nga với các nước ở khu vực Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Trung Đông đang ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Trong đó, Việt Nam hiện giữ vai trò quan trọng khi trở thành trung tâm hậu cần chính của Nga, hỗ trợ vận chuyển hàng hải đến và đi từ Thái Lan, Indonesia cũng như Malaysia.

Bên cạnh đó, Nga cũng đang nỗ lực triển khai nhiều dự án chiến lược trong lĩnh vực năng lượng cùng các quốc gia châu Phi. Bộ trưởng Reshetnikov nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra hiện nay là đẩy mạnh nhập khẩu song song với việc thúc đẩy hợp tác công nghiệp giữa các bên.‏

‏Chia sẻ thêm về định hướng phát triển, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov cho biết Nga đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một nền thương mại cân bằng.

Ông giải thích, nhờ đã kiểm soát được dòng vốn chảy ra nước ngoài, Nga cần đảm bảo sự ổn định trong cán cân thương mại. Vì vậy, việc tăng cường nhập khẩu từ những quốc gia có quan hệ thương mại với Nga đang là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh tế hiện tại.‏

‏Bài phát biểu của Bộ trưởng Reshetnikov cho thấy quyết tâm của Nga trong việc thắt chặt mối quan hệ kinh tế với các đối tác, đồng thời tận dụng thế mạnh của từng khu vực để đạt được lợi ích chung.

Đây cũng là bước đi nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và cân đối trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động.‏

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: