Nga sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngũ cốc của châu Phi

(CLO) Tunisia quan tâm đến việc nhập khẩu thêm ngũ cốc của Nga và Moscow sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của quốc gia Bắc Phi này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố trong cuộc họp báo hôm thứ Năm (21/12).

Theo ông Lavrov, Nga và Tunisia đang có kế hoạch mở rộng hợp tác song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng. Ông lưu ý rằng Nga đã có một vụ thu hoạch bội thu trong năm thứ ba liên tiếp.

"Chúng tôi đã đồng ý phát triển hợp tác trong tất cả các lĩnh vực. Điều này cũng áp dụng cho nông nghiệp, lĩnh vực năng lượng, bao gồm cả năng lượng hạt nhân", Ngoại trưởng Nga nói với các nhà báo sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Tunisia Kais Saied.

nga san sang dap ung nhu cau ngu coc cua chau phi hinh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) gặp Tổng thống Tunisia Kais Saied (phải) tại Tunisia, ngày 21/12/2023. Ảnh: Telegram.

Ông Lavrov cũng tuyên bố rằng Moscow và Tunis đã quyết định đẩy nhanh hiệu lực của thỏa thuận về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm cả thăm dò không gian, cũng là mối quan tâm của cả hai nước. Vệ tinh đầu tiên của Tunisia gần đây đã được phóng bởi một phương tiện phóng của Nga và vệ tinh thứ hai đang được lên kế hoạch triển khai vào năm tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga cho biết, một ủy ban liên Chính phủ về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật sẽ được Nga và Tunisia tổ chức trong nửa đầu năm 2024, nơi cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc ký kết một thỏa thuận khu vực thương mại tự do.

"Trong quý đầu tiên hoặc ngay đầu quý hai năm sau, song phương sẽ tổ chức cuộc họp thường kỳ về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật ", ông Lavrov nói.

Tuyên bố trong hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở St Petersburg hồi tháng 7/2023, Tổng thống Nga Putin tuyên bố quốc gia này sẽ cung cấp hỗ trợ lương thực miễn phí cho một số quốc gia tại "lục địa đen" sau khi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen do Liên hợp quốc (LHQ) làm trung gian không thành công.

Trong cam kết của mình, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Cộng hòa Trung Phi và Eritrea mỗi nước sẽ nhận tới 50.000 tấn ngũ cốc từ Nga và sẽ hoàn toàn miễn phí.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết, Moscow dự kiến sẽ cung cấp tổng cộng 200.000 tấn ngũ cốc miễn phí cho châu Phi vào cuối năm nay.

Đầu tháng 12, Somalia trở thành nước đầu tiên nhận được lô hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên của Nga gồm 25.000 tấn ngũ cốc.

Trong chuyến thăm làm việc tới Tunisia hôm thứ Năm (21/12), Ngoại trưởng Nga đã gặp người đồng cấp Tunisia Nabil Ammar và Tổng thống Tunisia Kais Saied.

Theo bài đăng trên Telegram của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, ông Lavrov đã đến Tunisia vào thứ Tư để thăm làm việc. Trước khi đến, ông Lavrov đã có chuyến thăm làm việc tại Marrakech, Maroc. Ngoại trưởng Nga cũng tham dự cuộc họp của Diễn đàn hợp tác Nga - Ả Rập.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: