Nga sẽ không bổ sung quỹ tài sản quốc gia trong năm nay

(CLO) Hãng tin RT đưa tin hôm 26/10, Quỹ tài sản quốc gia của Nga (NWF) sẽ không được bổ sung thêm doanh thu từ xuất khẩu dầu khí trong năm nay.

Trong báo cáo về việc quản lý NWF vào năm 2022 và nửa đầu năm 2023, Chính phủ đã phải tăng chi tiêu để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh “áp lực địa chính trị và các biện pháp trừng phạt” đồng thời trích dẫn việc đình chỉ các quy định tài chính vào năm ngoái khiến yêu cầu doanh thu từ dầu khí – trên một ngưỡng nhất định – phải được gửi vào quỹ có chủ quyền.

Do đó, NWF “dự kiến sẽ không được bổ sung thêm doanh thu từ dầu khí”, thông cáo được công bố cho biết. Ngoài ra, trong tương lai, số tiền này sẽ được bổ sung khi khối lượng cơ bản của doanh thu dầu khí vượt quá 8 nghìn tỷ rúp (85,5 tỷ USD), theo các quy định được thông qua cho giai đoạn 2023-2025.

nga se khong bo sung quy tai san quoc gia trong nam nay hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Theo số liệu được RT trích dẫn, năm ngoái NWF đã đứng đầu với 2,7 nghìn tỷ rúp (28,8 tỷ USD) thu nhập từ dầu khí bổ sung vào năm 2021. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm nay, lượng nắm giữ của quỹ này ở mức 12,7 nghìn tỷ rúp (135,7 tỷ USD), tức là giảm 6,73% so với đầu năm 2022.

Quỹ tài sản quốc gia được thành lập để hỗ trợ hệ thống lương hưu quốc gia và giúp bù đắp thâm hụt ngân sách. Ngoài lợi nhuận từ dầu khí, nó còn được bổ sung bằng thu nhập từ việc quản lý tài sản của mình.

Theo dự thảo ngân sách, chi tiêu quốc phòng Nga năm tới là gần 11 nghìn tỷ ruble, tương đương 118 tỷ USD. Trong khi tổng chi tiêu của Chính phủ Nga trong năm 2024 dự kiến là 36,6 nghìn tỷ ruble (hơn 390 tỷ USD), chiếm 20,4 % GDP. Điều này có nghĩa số tiền dành cho mục đích quốc phòng sẽ chiếm tới 30% tổng chi tiêu ngân sách Nga năm 2024.

Quyết định gia tăng chi tiêu quốc phòng Nga diễn ra trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở Ukraine và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Theo Bộ Tài chính Nga, trước thời điểm chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, chi tiêu quốc phòng Nga chiếm khoảng 14% tổng chi tiêu ngân sách và hiện tại đang tăng gấp đôi.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: