Nga tuyên bố không thay đổi lập trường về Ukraine trước thềm hội nghị với Mỹ

(CLO) Hôm 13/8, Nga tuyên bố lập trường về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine không thay đổi so với các điều kiện Tổng thống Vladimir Putin đưa ra năm ngoái: Ukraine phải rút toàn bộ quân đội khỏi những vùng lãnh thổ then chốt và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp nhau vào thứ Sáu (15/8) tại Alaska – hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ đầu tiên kể từ năm 2021 – để bàn về giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine. Ông Trump từng nhấn mạnh cả hai bên sẽ phải nhượng lại một phần lãnh thổ hiện kiểm soát để đạt được thỏa thuận.

Hiện Nga kiểm soát 19% lãnh thổ Ukraine, bao gồm toàn bộ Crimea, toàn bộ Luhansk, hơn 70% các vùng Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, cùng một phần nhỏ các vùng Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Screenshot 2025-08-13 at 19.14.11
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau khi một số báo cáo cho rằng Mỹ hiểu ông Putin sẵn sàng nhượng bộ về yêu cầu lãnh thổ, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexei Fadeev được hỏi liệu lập trường của Nga có thay đổi hay không. Ông khẳng định: "Lập trường của Nga không đổi, đã được nêu rõ tại chính hội trường này hơn một năm trước, ngày 14/6/2024", ám chỉ tới bài phát biểu của ông Putin tại Bộ Ngoại giao Nga thời điểm đó.

Năm 2024, trong bài phát biểu công khai chi tiết nhất về kế hoạch giải quyết xung đột, ông Putin yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các phần lãnh thổ Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson mà họ còn kiểm soát. Ông cũng đòi hỏi Kiev phải chính thức thông báo từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, cam kết duy trì trung lập và không liên kết quân sự.

Ngoài ra, ông Putin yêu cầu đảm bảo quyền lợi của người nói tiếng Nga tại Ukraine, đồng thời công nhận rằng Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson đã thuộc về Nga. Ông nhấn mạnh các điều kiện này phải được phản ánh trong thỏa thuận quốc tế. Ukraine sau đó bác bỏ các yêu cầu trên, coi đó là tối hậu thư vô lý.

Ukraine liên tục tuyên bố không bao giờ công nhận sự chiếm đóng của Nga. Đa số quốc gia vẫn công nhận lãnh thổ Ukraine trong biên giới năm 1991 (thời điểm Ukraine tuyên bố độc lập từ Liên Xô cũ vào ngày 24/8/1991). Theo giới tuyến hiện tại, yêu cầu của ông Putin đồng nghĩa Ukraine phải nhượng thêm 21.000 km² lãnh thổ cho Nga.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: