Ngân hàng lớn nhất Mỹ Wells Fargo phải trả hơn 1 tỷ USD tiền phạt
(CLO) Ngân hàng lớn thứ 4 nước Mỹ, Wells, hiện đang phải chịu áp lực từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Mỹ (CFPB) phải trả hơn 1 tỷ USD để giải quyết hàng loạt cuộc điều tra về hành vi ngược đãi khách hàng.
Bloomberg News đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này cho hay, Wells Fargo – một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất nước Mỹ, đang phải chịu áp lực từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Mỹ (CFPB) phải trả hơn 1 tỷ USD để giải quyết hàng loạt cuộc điều tra về hành vi ngược đãi khách hàng.
Ngân hàng lớn thứ tư của Mỹ Wells Farrgo từ chối đưa ra những bình luận liên quan đến vấn đề này, trong khi CFPB không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.
Ngân hàng lớn thứ tư của Mỹ Wells Farrgo từ chối đưa ra những bình luận liên quan đến vấn đề này. Ảnh: Internet.
Tuần trước, Wells Fargo tiết lộ rằng họ đang đàm phán với CFPB để giải quyết “một số” cuộc điều tra, bao gồm cả hoạt động cho vay mua ô tô và thế chấp cũng như tài khoản tiền gửi tiêu dùng.
Vào hôm thứ 2, Wells Fargo nói rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã bắt đầu điều tra các hoạt động tuyển dụng của họ, sau khi Bộ Tư pháp mở một cuộc điều tra liên quan.
Trong báo cáo hàng quý nộp cho SEC, ngân hàng cho biết cả hai cơ quan “đã thực hiện các cuộc điều tra hoặc điều tra chính thức hoặc không chính thức về các hoạt động tuyển dụng của công ty.”
Bản tin cho biết hôm thứ 6 tuần này nói rằng yêu cầu của cơ quan quản lý đưa ra phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của họ đối với ngân hàng.
Khoản tiền phạt tiềm năng được đưa ra sau khi ngân hàng công bố khoản lỗ hoạt động 2 tỷ USD liên quan đến kiện tụng, khắc phục hậu quả pháp lý với khách hàng và các vấn đề pháp lý trong quý thứ ba liên quan đến vụ bê bối kéo dài 6 năm qua về hoạt động bán hàng của mình và ảnh hưởng trực tiếp tới 31% vào lợi nhuận quý thứ ba vào tháng trước.
Theo đó, Wells Fargo vào giữa tháng trước, đã báo cáo lợi nhuận quý ba giảm 31% do ngân hàng tăng chi phí liên quan đến vụ bê bối tài khoản giả mạo và tăng dự trữ lỗ cho vay để chuẩn bị cho khả năng suy giảm.
Ngân hàng đã hoạt động từ năm 2018 theo lệnh đồng ý từ Cục Dự trữ Liên bang và hai cơ quan quản lý tài chính khác của Mỹ để cải thiện quản trị và giám sát.
(CLO) ĐHĐCĐ LPBank 2026 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tương ứng gần 9.000 tỷ đồng); mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5% so với năm trước, đạt 14.982 tỷ đồng và mở ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC).
(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
(CLO) Bitcoin áp sát 80.000 USD rồi quay đầu giảm về quanh 77.700 USD, phản ánh tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ thị trường công nghệ toàn cầu.
(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
(CLO) ĐHĐCĐ Techcombank 2026 bổ sung phương án chia cổ tức 7% bằng tiền và bổ sung thêm phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 67%. Ngân hàng cũng xây dựng hai kịch bản kinh doanh nhằm linh hoạt điều hành và chủ động ứng phó với thị trường.
Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) công bố lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 303 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm. Đặc biệt tỷ lệ ROE tiếp tục tăng lên mức 37,9% (quý 4/2025 đạt 34,4%).
(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.