Chiều 9/10, báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11, trên địa bàn đã xảy ra mưa rất to trên diện rộng, kéo dài từ tối 6/10 đến sáng 8/10, với lượng mưa phổ biến 120-200mm, nhiều nơi trên 200mm. Mưa lớn đã gây lũ, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực.
Lũ trên các sông suối lên rất cao, đặc biệt tại sông Bằng (trạm Bằng Giang) đạt đỉnh 185,79m, vượt báo động III hơn 3,29m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1986 tới 0,95m. Sông Gâm đạt đỉnh 199,2m, trên báo động III 1,92m.
Mưa lũ đã làm 1 người chết do sạt lở đất tại xã Trường Hà, 2 người bị thương tại xã Canh Tân. Hơn 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 210 nhà sạt lở đất, 8 nhà hư hỏng nặng, trên 7.290 nhà bị ngập. Khoảng 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, đường nông thôn bị sạt lở, ngập sâu gây ách tắc.
Toàn tỉnh ghi nhận 25 cầu dân sinh bị hư hỏng, trong đó 11 cầu bị cuốn trôi, 14 cầu bị ngập; 13 điểm trường bị ảnh hưởng, nhiều trường học ngập nước hoặc sạt lở tường rào; 5 hồ chứa và 10 tuyến kênh thủy lợi bị hư hỏng, một số công trình có nguy cơ mất an toàn.
Hệ thống điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng: 11 tuyến điện trung thế sự cố, 189 trạm biến áp bị mất điện, đến nay vẫn còn hơn 6.800 khách hàng chưa được khôi phục cấp điện. Ngoài ra, nhiều công trình văn hóa, y tế, trụ sở cơ quan bị ngập, sạt lở, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính trên 1.500 tỷ đồng.
Hiện các địa phương vùng trũng như xóm Phiêng Mòn, xã Cô Ba có 42 hộ bị ngập nhà ở từ 1-3m và tuyến giao thông xóm (các phương tiện chưa tiếp cận được); xóm Thăng Sặp, xã Trà Lĩnh có 20 hộ, tuyến giao thông xóm bị ngập xóm (các phương tiện chưa tiếp cận được). Chính quyền và lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn bùn đất, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
Trước thiệt hại nặng nề do liên tiếp hai cơn bão số 10 và 11, tỉnh Cao Bằng đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ: 1.200 tấn gạo cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị thiệt hại; 1.000 tỷ đồng để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và sửa chữa hạ tầng; Kinh phí lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm lũ, sạt lở đất và bản đồ ngập lụt; Hỗ trợ phương tiện, vật tư cứu hộ, cứu nạn (xuồng máy, ca nô…); Chỉ đạo lực lượng hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường, phòng dịch sau bão.
Hiện tại, các công tác khắc phục vẫn đang được khẩn trương triển khai nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân và đảm bảo an toàn cho các khu vực có nguy cơ cao.