Ngày 14/1: Ghi nhận 10 ca nhập cảnh mắc COVID-19

10 trường hợp nhập cảnh dương tính với COVID -19 gồm: Ca bệnh 1522 (BN1522) ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: nam, 53 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân từ Dominica quá cảnh qua Pháp, sau đó nhập cảnh vào Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN18 ngày 31/12/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Nam.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 31/12/2020 âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 12/1, kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Cả 10 trường hợp mắc COVID -19 đều được cách ly ngay khi nhập cảnh (ảnh nguồn internet).

Cả 10 trường hợp mắc COVID -19 đều được cách ly ngay khi nhập cảnh (ảnh nguồn internet).

Ca bệnh 1523 (BN1523) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, nam, 13 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Bệnh nhân từ Đức nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN30 ngày 30/12/2020, được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 31/12/2020 âm tính, lần 2 ngày 13/01/2021 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Trước đó chuyến bay này đã có 05 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 1524 (BN1524) ghi nhận tại TP. Hà NộI, nam, 23 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Áo.

Ca bệnh 1525 (BN1525) ghi nhận tại TP. Hà NộI, nam, 35 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Áo.

Bệnh nhân BN1524-1525 từ Áo quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK394 ngày 5/1/2021, được cách ly tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 6/1 âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 13/1, kết quả xét nghiệm ngày 14/1 tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 1526 (BN1526) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 13 tuổi, là học sinh, quốc tịch Mỹ. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Singapore, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178 ngày 10/1, được cách ly tại TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 1527 (BN1527) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 32 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Israel. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 ngày 12/1, được cách ly tại TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 13/1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 1528 (BN1528) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ca bệnh 1529 (BN1529) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, nam, 54 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Ca bênh 1530 (BN1530) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Ca bệnh 1531 (BN1531) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, nữ, 63 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Bệnh nhân BN1528-1531 từ Mỹ quá cảnh Inchoen (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh Sân bay quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VN441 ngày 1/1, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Phú Yên.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/1 âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 12/1 (BN1528-1529), ngày 13/01/2021(BN1530-1531), kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-COV-2, tại Viện Pasteur Nha Trang khẳng định kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Trước đó chuyến bay này đã có 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trinh Phúc

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: