Ngày ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn đầy vinh quang và tự hào của các nhà báo

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Kính thưa các vị khách quý, các nhà báo lão thành

Thưa các đồng chí và đồng nghiệp!

Trước hết, cho phép tôi thay mặt Hội đồng Giải Báo chí quốc gia, thay mặt Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, xin gửi tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các nhà báo lão thành cùng các vị khách quý, các đồng nghiệp, các tác giả đoạt giải cùng đông đảo công chúng truyền hình, phát thanh đang theo dõi buổi lễ trao giải trực tiếp và trực tuyến đặc biệt này, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Năm nay, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Lễ trao Giải báo chí quốc gia đã không thể tổ chức được đúng ngày 21/6 – ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, như thường lệ. Hôm nay, chúng ta tổ chức lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XV - Năm 2020, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối tới các địa phương trong cả nước, cũng là dịp nhìn lại 15 năm giải Báo chí quốc gia được tổ chức. Dù với hình thức nào, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia cũng luôn luôn là ngày hội nghề nghiệp trang trọng nhất của giới báo chí, ngày tôn vinh những giá trị cao quý và thiêng liêng của nghề báo, ngày ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn, hiệu quả của các nhà báo trong một năm lao động vất vả, dấn thân nhưng đầy vinh quang và tự hào.

ngay ghi nhan va bieu duong nhung dong gop to lon day vinh quang va tu hao cua cac nha bao hinh 1

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV- năm 2020. Ảnh: Quang Hùng.

Kính thưa các đồng chí!

Giải Báo chí Quốc gia được tổ chức lần đầu vào năm 2007, trao giải cho năm 2006, tiếp nối và phát triển Giải báo chí toàn quốc 15 năm trước đó của Hội Nhà báo Việt Nam. Được Chính phủ phê duyệt, 15 năm qua, Giải Báo chí Quốc gia đã thực sự trở thành hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có ý nghĩa và danh giá nhất, có sức thu hút, lan tỏa mạnh mẽ, hấp dẫn nhất đối với các nhà báo và lực lượng cộng tác viên trong cả nước. Giải không những là nơi tôn vinh các thành quả lao động trong một năm của đội ngũ nhà báo – cộng tác viên, mà còn là môi trường rèn luyện nghề nghiệp, thử thách tay nghề và bản lĩnh, sự cống hiến không mệt mỏi của các nhà báo trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trên mọi miền Tổ quốc.

15 năm qua, Giải đã thu hút hơn 21 nghìn tác phẩm báo chí tiêu biểu cả nước của gần 30 nghìn lượt tác giả gửi về tham dự (trung bình mỗi năm có gần 1500 tác phẩm được lựa chọn từ cơ sở để dự giải), trong có có hơn 1500 tác phẩm xuất sắc đã được trao Giải các loại, đại diện cho các cơ quan báo chí cả nước. Tất cả 63 tỉnh thành phố, tất cả 19 Liên chi hội và nhiều Chi hội trực thuộc Trung ương Hội đều đã tham dự và có tác phẩm đoạt giải. Từ chỗ chỉ có 8 loại giải ban đầu, đến nay đã có 11 loại giải, bao quát hầu hết các thể loại báo chí truyền thống và hiện đại của các loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Hội đồng Giải, các thành viên Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo hằng năm, các Ban giúp việc mà cơ quan thường trực là Hội Nhà báo Việt Nam, đã làm việc nghiêm túc, công tâm, chuyên nghiệp, hiệu quả; Các Hội Nhà báo địa phương, các Liên chi hội, Chi hội trực thuộc đã làm tốt công tác hướng dẫn, tuyển chọn, thẩm định tác phẩm để gửi dự Giải; Các nhà báo hội viên, các công tác viên đã tích cực, hào hứng tham gia. Tất cả đã làm nên một hoạt động nghề nghiệp đỉnh cao của giới báo chí.

Nhiều cơ quan báo chí, nhiều cấp hội, nhiều địa phương, bộ, ngành, đã có hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời, động viên, khích lệ sự cống hiến và phát triển của báo chí, của nhà báo đoạt giải, càng thúc đẩy sự phát triển của báo chí. Giải ngày càng có tiếng vang, có sức ảnh hưởng và thu hút mạnh mẽ nhất với người cầm bút, với công chúng báo chí. Nhân dịp này, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ và luôn có mặt tại các Lễ trao giải hằng năm, để động viên, khích lệ và phát biểu định hướng, chỉ đạo để báo chí nói chung, Giải báo chí quốc gia nói riêng, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xin cảm ơn sự hướng ứng tích cực, có hiệu quả của các cấp Hội, của các hội viên, cộng tác viên, để Giải báo chí quốc gia ngày càng có chất lượng tốt hơn. 

Kính thưa quý vị đại biểu,

Trong hoàn cảnh đất nước phải căng mình chống dịch Covid-19 trong năm 2020, Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020, vẫn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực và chủ động từ các cấp hội cả nước. Sau 15 năm, uy tín của Giải báo chí quốc gia ngày càng được khẳng định vững chắc, giá trị của giải được lan tỏa rộng khắp các cấp Hội và các hội viên. Chất lượng tác phẩm của nhiều địa phương được nâng cao. Tác phẩm gửi về dự giải ở mức cao nhất trong nhiều năm từ trước đến nay với 1931 tác phẩm, có chất lượng tốt. Các khâu chuẩn bị đã được Hội đồng Giải tiến hành theo đúng Điều lệ Giải và đúng tiến độ, quy trình tổ chức giải. Có 114 đơn vị cấp Hội tham dự, với 63/63 tỉnh thành phố, 17/19 LCH 34 Chi hội, hơn 190 tác giả là cộng tác viên. Nhờ công tác chuẩn bị chuyên nghiệp, nghiêm túc và khẩn trương, vòng chấm Sơ khảo năm nay được bắt đầu sớm hơn tất cả các năm trước trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Các nhóm thể loại PT-TH, điện tử được chấm online, góp phần tiết kiệm thời gian và tạo thuận tiện cho việc chấm của các giám khảo.

Về nội dung, các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các mặt khác của đời sống đất nước trong năm 2020, phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị lớn trong năm 2020. Đó là: tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, công tác chuẩn bị trong cả nước, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt năm 2020 kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm ngày thành lập nước và nhiều sự kiện, chủ đề lớn khác trong năm 2020. Báo chí tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các nghị quyết, chính sách điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ; các hoạt động đối ngoại của Nhà nước Việt Nam trong năm 2020,...

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, tiếp tục đi sâu phản ánh các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, công cuộc giảm nghèo bền vững, an ninh năng lượng, kinh tế xanh,... Xử lí cán bộ sai phạm trong công tác cán bộ, bất cập trong giáo dục; vấn đề phòng chống thông tin xấu, độc, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ chế quản lý kinh tế; Khuyến khích thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tư nhân; xây dựng đô thị thông minh, cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động tới cuộc sống. Nhiều tác phẩm tiếp tục khai thác những đề tài truyền thống như lịch sử cách mạng, văn hóa, an ninh, quốc phòng, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong cuộc sống. Đặc biệt, báo chí tham gia trực tiếp ở nơi tuyến đầu trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19, phản ánh nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu sắc, có hiệu quả xã hội tích cực, có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn.

Về chất lượng, các tác phẩm dự Giải năm nay vẫn giữ mức đồng đều so với những năm gần đây, đặc biệt đã ứng dụng nhiều công nghệ làm báo mới.

Quá trình chấm chung khảo được thực hiện đúng Điều lệ Giải và Quy chế, trên tinh thần nghiêm túc, công tâm và có trách nhiệm cao, lựa chọn từ 150 tác phẩm vào chung khảo, để trao 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C, 32 giải khuyến khích. Và, lần đầu tiên sau 15 năm tổ chức, đã có tác phẩm tiêu biểu, nổi trội để Hội đồng trao Giải Đặc biệt. Xin nồng nhiệt chúc mừng các tác giả và các cơ quan báo chí có tác phẩm đoạt giải hôm nay.

Xin cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị giám khảo đã đồng hành cùng Hội đồng Giải Báo chí quốc gia trong 15 năm qua. Mong quý vị tiếp tục cộng tác để Giải tiếp tục ngày càng có chất lượng tốt hơn. Cảm ơn các Ban giúp việc Hội đồng Giải đã làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp vì sự danh giá của Giải!

Chúc sức khỏe quý vị đại biểu cùng khán thính giả cả nước!

Xin trân trọng cảm ơn!

Xem thêm

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

(CLO) Tháng 8 sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc năm 2026 chỉ còn vài tháng. Với các tòa soạn, đây không nhất thiết là thời điểm để chạy đua với những bảng kế hoạch hay mục tiêu năng suất, mà có thể nhìn lại những điều vẫn muốn làm nhưng chưa kịp bắt đầu.

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

(CLO) Hai thập kỷ sau khi các tòa soạn Anh bắt đầu chuyển từ báo in sang sản xuất video, công nghệ đã thay đổi gần như toàn bộ cách báo chí tạo và phân phối nội dung. Nhưng có một thứ thay đổi chậm hơn nhiều, đó là cách kể chuyện.

Cỡ chữ bài viết: