Ngày mai, bão số 10 sẽ đổ bộ vào Biển Đông

Thứ sáu, 30/10/2020 10:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các dự báo cho thấy khoảng sáng 1/11 tới, cơn bão Goni có thể vào Biển Đông. Đồng thời, bão Goni có khả năng ảnh hưởng đến Trung bộ vào tuần sau. 

Sự kiện: Bão số 10

Bão số 10 sẽ đổ bộ vào Biển Đông ngày 1/11. Ảnh: TL.

Bão số 10 sẽ đổ bộ vào Biển Đông ngày 1/11. Ảnh: TL.

Tại cuộc họp ứng phó với tình hình mưa lũ ngày 29/10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm 29/10, cơ quan dự báo của Nhật Bản đã phát về tin bão Goni, hiện cách Biển Đông khá xa.

Tuy nhiên các dự báo cho thấy khoảng sáng 1/11 tới, cơn bão này có thể vào Biển Đông. Cơ quan dự báo Việt Nam dự kiến ngày 30/10 sẽ phát tin về cơn bão gần Biển Đông.

Dự báo xa cho thấy bão Goni có khả năng ảnh hưởng đến Trung bộ vào tuần sau. Tuy nhiên, theo ông Lâm, từ ngày 30/10, không khí lạnh đang dồn xuống khá mạnh nên khi cơn bão Goni vào gần Biển Đông sẽ có tương tác với không khí lạnh, nên diễn biến của bão tương đối phức tạp. 

Các dự báo cho thấy, khi bão vào Biển Đông có xu hướng di chuyển lên phía Bắc, gần khối không khí lạnh. Do đó, dự báo mưa ở miền Trung trong nửa đầu tháng 11 còn khó lường.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 29/10, không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây mưa và mưa rào ở các tỉnh Bắc bộ. Các tỉnh phía Bắc trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết, theo báo cáo nhanh từ các địa phương, đến chiều 29/10, bão số 9 đã làm 20 người chết (Quảng Nam 18 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người). Hiện còn 42 người mất tích do sạt lở ở Quảng Nam.

Bão đã làm gần 230 nhà bị ngập, giật tung mái, hư hỏng gần 88.600 nhà, trong đó nặng nhất là Quảng Ngãi gần 84.500 nhà, Bình Định trên 2.800.  Mưa lũ do bão đã cuốn trôi 3 cầu, sạt lở gây ách tắc ở nhiều tuyến giao thông.

Hiện vẫn hơn 700 xã bị mất điện, chủ yếu ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị. 

Hoàng Minh

Tin khác

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

(CLO) Theo phản ánh của của người dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua phường Hương Văn và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) họ kêu trời vì phải sống chung với vấn nạn xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn do các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy xi măng,… và nhà máy xay xác đá gây ra.

Đời sống
Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

(CLO) Tối ngày 17/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”.

Đời sống
Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

(CLO) UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại Di tích quốc gia đền Thượng và đền Am.

Đời sống
Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng ở Kon Plông, Sở NN&PTNT tỉnh này vừa có đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đời sống