Ghi nhận của PV tại các huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), là một huyện có nhiều trường hợp mua bán, đốt pháo nổ vào dịp Tết Nguyên đán của các năm trước. Năm nay, khi chỉ còn cách thời điểm giao thừa 1 vài tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng của huyện này đã huy động tối đa đi kiểm tra, chốt chặn, giám sát phòng ngừa tình trạng đốt pháo nổ diễn ra trên địa bàn.
Tất cả các trường hợp khả nghi đều được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Trung tá Phan Trường Quân – đội phó đội CSGT huyện Quỳ Hợp cho biết: “Thực hiện theo chỉ đạo của GĐ công an, công an huyện chúng tôi đã thành lập 21 tổ chốt trực trên các địa bàn trọng điểm của huyện, kiểm tra tất cả các xe khả nghi chở pháo nổ đảm bảo an toàn trật tự đêm giao thừa.”
Ngay từ 3h chiều hôm nay (29 tháng chạp) lực lượng CSGT đã huy động 70% quân số, kiểm tra nồng độ cồn, hàng cấm, pháo nổ …, việc kiểm tra lưu thông trên đường sẽ được thực hiện “xuyên đêm” đến 3h sáng mồng 1 Tết âm lịch.” - Trung tá Phan Trường Quân cho hay.
Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện trên đường.
Trước đó, trong đợt thực hiện kế hoạch mở cao điểm đấu tranh với tội phạm về pháo, vật liệu nổ. Từ 15/1 đến hôm nay, lực lượng công an huyện Quỳ Hợp đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ, 16 đối tượng vi phạm về pháo và thu giữ 20 thỏi thuốc nổ có khối lượng khoảng 6 kg, 3 kíp nổ, 159 quả pháo tự chế (15 quả thành phẩm và 68 quả quấn chưa bỏ thuốc), 14 gói pháo bi, 1,42kg thuốc pháo, 2,14 kg tiền chất để chế tạo pháo và một số tang vật khác.
Lực lượng CSGT cũng đã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, điện chỉ đạo của Công an tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; lập 85 biên bản vi phạm, xử lý hành chính 81 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 100.250.000 đồng. Với các lỗi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm 32 mô tô, vi phạm nồng độ cồn 13 trường hợp. vi phạm về tốc độ 10 trường hợp.