Nghề buôn vỏ chai rượu tây: Mua của người chán, bán cho người cần

Thứ năm, 14/04/2022 11:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không biển hiệu, không phải chào mời, hàng trăm vỏ chai rượu tây được bày bán trên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội) với đầy đủ kích cỡ, thương hiệu. Mỗi vỏ chai khi bán lại cho khách có thể kiếm lời vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng.

Gắn bó với nghề bán vỏ chai rượu tây hơn 10 năm nay, ông Minh Quân (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, mặt hàng này không phải chào mời, chỉ cần bày hàng ra, ai đi qua có nhu cầu là sẽ tạt vào mua.

“Buôn cái này thì cao cấp hơn đồng nát một chút vì người mua dù không phải sành rượu cũng rất thích bởi vẻ đẹp độc đáo của những vỏ chai. Đa phần khách mua vỏ chai về để chiết rượu hoặc dùng để trang trí. Loại nào thương hiệu nổi tiếng, tuổi đời lâu năm, nguyên đai nguyên kiện, nilon, túi nhung, hộp đựng càng có giá. Trung bình dao động từ 30.000 - 500.000 đồng/chiếc”, ông Quân kể.

nghe buon vo chai ruou tay mua cua nguoi chan ban cho nguoi can hinh 1

Để phục vụ "thượng khách", ông Quân thường xuyên móc nối với cánh thu mua đồng nát.

Để “cửa hàng” có được nhiều mặt hàng phong phú, nhiều chủng loại, ông còn có “mạng lưới” thông tin dày đặc. Ông tìm thông tin qua các chợ đồ cũ trên mạng, hoặc theo cách truyền thống là thu mua lại từ đồng nát. Sau đó, ông phân loại, lau chùi và đánh bóng sạch sẽ.

Cũng gắn bó với nghề hơn 20 năm, ông Vi Văn Khoa (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Ban đầu tôi chỉ là người có sở thích sưu tầm vỏ chai rượu tây, sau thấy nhu cầu thị trường tăng lên, hàng hóa thu mua nhiều nên tôi kinh doanh nhỏ lẻ. Thu nhập thì tuỳ theo, có ngày bán được vài trăm nghìn đồng, có ngày cũng chẳng được nghìn nào" – ông Khoa cho biết.

nghe buon vo chai ruou tay mua cua nguoi chan ban cho nguoi can hinh 2

Chiếc xe thùng tự chế với đầy vỏ chai rượu tây được bày bán trên vỉa hè đường Tố Hữu.

Được biết, phần lớn nguồn hàng của ông là từ việc thu mua vỏ từ các nhà hàng, quán bar. Bên cạnh đó, ông còn móc nối với cánh đồng nát, người giúp việc, người làm nghề dọn dẹp nhà cửa theo giờ, tạp vụ… để có được số lượng hàng phong phú, đa dạng.

“Thuận mua, vừa bán, người nào khéo léo thì mua được nhiều thậm chí thành quen, khi cần bán chủ nhà chỉ cần điện thoại là họ sẽ đến mua. Đa phần vỏ chai rượu ngoại có các thương hiệu như: Courvoisier Imperial XO, Hennssy XO Cognac, Cognac Hary XO, Remy Martin XO Spencial, Johnnie Walker, Napoleon XO…”, ông Khoa kể.

nghe buon vo chai ruou tay mua cua nguoi chan ban cho nguoi can hinh 3

Những loại chai cũ không còn nhãn mác, mất nút, giá sẽ thấp hơn.

Theo ông Khoa, khách thường mua vỏ chai này chủ yếu là những người có nhu cầu mở quán nhậu, quán cà phê để trang trí. Một số khác lại mua về đựng rượu, mật ong… Việc trao đổi, mua bán cũng ước chừng chứ không có một quy định cụ thể nào, khách cảm thấy ưng ý mặt hàng và giá cả hợp lý thì có thể mua.

“Chai nào mới mở còn đầy đủ nút, nhãn mác, giá sẽ cao hơn những chai không còn nhãn mác, mất nút. Giờ già yếu, chân thì khập khiễng vì một bên bị tật, kiếm vậy là ấm bụng rồi”, ông Khoa nói.

nghe buon vo chai ruou tay mua cua nguoi chan ban cho nguoi can hinh 4

Đa phần khách hàng mua vỏ chai về để đựng rượu ngâm ở nhà cho đẹp.

Loay hoay tìm vỏ chai ưng ý, anh Nguyễn Hoàng Quân (Đồng Mai, Hà Đông) cho biết: “Mỗi lần thắp hương, nhà còn nhiều rượu nên tôi ngâm với hoa quả, thuốc bắc. Ra đây mua mấy vỏ đẹp đẹp về rồi vệ sinh sạch, sau đó chắt rượu mình ngâm vào để uống, trưng bày trên tủ cũng rất thích mắt”.

Nguyễn Thúy

Bình Luận

Tin khác

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

(CLO) Theo phản ánh của của người dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua phường Hương Văn và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) họ kêu trời vì phải sống chung với vấn nạn xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn do các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy xi măng,… và nhà máy xay xác đá gây ra.

Đời sống
Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

(CLO) Tối ngày 17/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”.

Đời sống
Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

(CLO) UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại Di tích quốc gia đền Thượng và đền Am.

Đời sống
Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng ở Kon Plông, Sở NN&PTNT tỉnh này vừa có đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đời sống