Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ sẽ bỏ chặn viện trợ vũ khí cho Israel

(CLO) Ngày 18/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đảm bảo với ông rằng chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực dỡ bỏ các hạn chế trong việc cung cấp vũ khí cho Israel.

Thủ tướng Netanyahu nói rằng khi ông gặp Ngoại trưởng Blinken ở Israel vào tuần trước, ông đã nói với Ngoại trưởng Mỹ rằng thật "không thể tưởng tượng được" rằng trong vài tháng qua Washington đã "từ chối vũ khí và đạn dược" cho Israel.

"Israel, đồng minh thân cận nhất của Mỹ, đang chiến đấu vì sự sống của mình, chiến đấu chống lại Iran và những kẻ thù chung khác của chúng ta", ông Netanyahu cho biết và nói thêm rằng Ngoại trưởng Blinken đảm bảo với ông rằng chính quyền Mỹ đang làm việc "cả ngày lẫn đêm" để loại bỏ những nút thắt như vậy.

ngoai truong blinken noi my se bo chan vien tro vu khi cho israel hinh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Pool

Trước đó vào tháng 5, Mỹ đã tạm dừng lô hàng bom 2.000 pound (907 kg) và 500 pound (226 kg) do lo ngại về tác động mà chúng có thể gây ra ở các khu vực đông dân cư, nhưng số vũ khí trị giá hàng tỷ USD của Mỹ vẫn đang được chuyển đến Israel.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, ông Blinken liên tục từ chối nêu chi tiết cuộc trao đổi của ông với Thủ tướng Netanyahu, hoặc xác nhận liệu ông có đưa ra những đảm bảo như vậy cho nhà lãnh đạo Israel hay không.

Ông cho biết các chuyến hàng vũ khí, ngoại trừ một chuyến hàng có bom lớn, vẫn đang được chuyển đi như thường lệ do Israel phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh bên ngoài Gaza, bao gồm cả từ Hezbollah và Iran.

Hồi tháng 4, Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo Israel rằng Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho nước này nếu lực lượng Israel thực hiện một cuộc tấn công lớn vào Rafah - một thành phố đông đúc người tị nạn ở miền nam Gaza.

Tuy nhiên vài ngày sau, lực lượng Israel vẫn tiến hành tấn công vào Rafah với lý do các chiến binh Hamas đang ẩn náu ở đó, đồng thời nhắc lại mục tiêu chính của Israel là tiêu diệt Hamas và đưa các con tin trở về.

Dẫu vậy, Mỹ không mô tả hoạt động của Israel là "một cuộc tấn công lớn", vì vậy không thực hiện đúng tối hậu thư của mình.

Ngày 17/6, tờ Washington Post đưa tin hai đảng viên Đảng Dân chủ chủ chốt tại Quốc hội Mỹ đã đồng ý hỗ trợ một thương vụ bán vũ khí lớn cho Israel, bao gồm 50 máy bay chiến đấu F-15 trị giá hơn 18 tỷ USD. 

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: