Ngoại trưởng Nga và Mỹ đối thoại căng thẳng đối trong cuộc gặp đầu tiên

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đều nhấn mạnh hai quốc gia có những khác biệt, nhưng nên cùng nhau giải quyết một số vấn đề khi họ bắt đầu cuộc đàm phán tại Iceland vào tối thứ Tư (19/5).
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đối thoại căng thẳng trong cuộc gặp đầu tiên - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đối thoại căng thẳng trong cuộc gặp đầu tiên - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ sẽ không để Úc một mình đối mặt với Trung Quốc

Blinken cảnh báo trật tự thế giới đang thay đổi, Nga và Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ

Ông Vương Nghị mời người đồng cấp Lavrov tới Bắc Kinh sau Hội nghị thượng đỉnh Alaska

Trong bài phát biểu mở đầu trước các phóng viên, ông Blinken cho biết "không có gì bí mật khi chúng ta có những khác biệt" và Washington sẽ đáp trả những hành động gây hấn của Nga, nhưng thế giới sẽ an toàn hơn nếu lãnh đạo hai nước hợp tác cùng nhau.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga và Mỹ có "những khác biệt nghiêm trọng" nhưng phải hợp tác "trong những lĩnh vực mà lợi ích của chúng ta có xung đột”.

Cuộc gặp đánh dấu cuộc hội đàm trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa chính quyền Biden và người đồng cấp Nga, trước thềm hội nghị thượng đỉnh tổng thống có thể diễn ra vào tháng 6 nhằm cải thiện mối quan hệ thù địch giữa những đối thủ trong Chiến tranh Lạnh trước đây.

Mối quan hệ đã trở nên căng thẳng kể từ tháng 3 khi Tổng thống Mỹ Joe Biden - mới nhậm chức tổng thống chưa lâu - cho biết ông coi Tổng thống Vladimir Putin là "kẻ giết người", khiến Moscow triệu hồi đại sứ Mỹ để tham vấn. Đại sứ vẫn chưa trở lại Mỹ.

Sau đó, vào ngày 15/4, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên hàng loạt các cá nhân và thực thể của Nga với cáo cuộc tấn công mạng, can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, chèn ép Ukraine và nhiều hành động ác ý khác. Mỹ cũng trục xuất 10 ngoại giao Nga. 

Đáp lại, Nga cũng đã trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của Mỹ song trên thực tế Nga không muốn làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước lớn.

Trong thông điệp liên bang thứ 27 của nước Nga được công bố hôm 21/4, Tổng thống Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi thực sự không muốn đốt cháy những cây cầu ngoại giao. Nhưng nếu một ai đó không nhận thức được những ý định tốt của chúng tôi và chỉ xem đó là sự khác biệt và yếu đuối. Bản thân người đó cũng có ý định đốt cháy và thiêu rụi những cây cầu nối, người đó cần hiểu rằng, Nga sẽ có phản ứng cứng rắn, nhanh chóng và tương xứng. Chúng tôi có đủ kiên nhẫn, trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, sự tự tin, lòng tin và sự tự ý thức khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Tôi hy vọng rằng không ai nghĩ đến việc băng qua những ranh giới đỏ trong quan hệ với Nga”.

Trở lại với cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ, ông Lavrov nói thêm, Nga sẵn sàng giải quyết các vấn đề còn sót lại từ chính quyền trước của Hoa Kỳ, đề cập đến nhiệm kỳ Tổng thống của Donald Trump.

Ngoại trưởng Blinken cho biết, Tổng thống Biden muốn có "một mối quan hệ ổn định, có thể đoán trước được với Nga" và cho biết hai nước có thể cùng nhau giải quyết đại dịch virus Corona, chống biến đổi khí hậu, đối phó với các chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên, và cuộc xung đột ở Afghanistan.

“Chúng tôi nghĩ điều đó tốt cho người dân của chúng ta, tốt cho người dân Nga và thực sự tốt cho thế giới”, ông Blinken nói.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: