Người dân Làng Rồng nhớ ơn Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(CLO) Đầu tháng 11/1999, cách đây 21 năm về trước, cơn lũ lịch sử trăm năm có một đã nhấn chìm cả miền Trung. Thừa Thiên Huế là trọng điểm tàn phá của cơn 'đại hồng thủy' và đập Hòa Duân, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang là điểm tang thương kinh hoàng nhất.
Cơn Đại Hồng thủy xảy ra vào năm 1999.

Cơn Đại Hồng thủy xảy ra vào năm 1999.

Chỉ trong một đêm, lũ đã cuốn trôi tất cả nhà cửa, tài sản và 14 người dân sống trên đập Hòa Duân ra biển.

Nước lũ đã “xóa sổ” con đập tạo thành một cửa biển lớn. Từ quyết định hàn khẩu đập Hòa Duân sau trận lũ lịch sử đó, cư dân làng Eo năm xưa (nơi ở mới là Làng Rồng hiện nay) đã hồi sinh…

Nhiều người chết vì cơn lũ lịch sử năm 1999.

Nhiều người chết vì cơn lũ lịch sử năm 1999.

Làng Rồng thuộc thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngôi làng ven biển này đã gắn liền với một sự kiện đau thương của hai  mươi mốt năm về trước. Cơn Đại Hồng thủy xảy ra vào năm 1999 đã mở ra cửa biển mới Hòa Duân đồng thời cuốn trôi làng Hải Thành cùng với 14 người dân ra biển, trong số đó có ngôi nhà của bố mẹ ông Trần Văn Thu với 12 người đang trú bên trong cũng cùng chung số phận. Hình ảnh kinh hoàng và sự tàn phá của lũ lụt đã in đậm vào tâm khảm của mọi người.

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm hỏi, động viên bà con Làng Rồng năm 1999.

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm hỏi, động viên bà con Làng Rồng năm 1999.

Ông Trần Văn Thu, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế tâm sự: “Khi trận lụt năm 99 đó xảy ra, nhà Thu mất đi 12 người. Nhờ bác Lê Khả Phiêu, nhờ tỉnh, nhờ huyện, nhờ cấp trên cho Thu một cái nhà che mưa, che nắng, giờ nghe bác Lê Khả Phiêu đã qua đời Thu rất buồn, chẳng nói chi hơn được, khi bác còn sống bác có nói một câu Thu ơn. Thu mất đi 12 người, nỗi đau rất là to lớn, giờ Thu cứ cố gắng lên, vươn lên đừng gục ngã Thu nghe, Thu gục ngã thì Thu không có ai lo cho Thu đâu chỉ còn Thu để lo ơn trên sống ngày nào để lo ơn trên ngày nấy”.

Làng Rồng hôm nay.

Làng Rồng hôm nay.

Bác Hoàng Văn Toàn, thị trấn Thuận An chia sẻ: “Tuy rằng bác đã đi xa nhưng bà con, anh em chúng tôi tại Làng Rồng luôn luôn nhớ bác, luôn luôn hướng về bác, vì sau cơn "đại hồng thủy" năm 1999, năm nào bác cũng vào thăm hỏi bà con, động viên bà con và đặc biệt phải nói rằng bác đặt tên cho cái làng chúng tôi là Làng Rồng, từ đó mãi mãi chúng tôi nhớ cái tên Làng Rồng là nhớ bác và không bao giờ phai mờ, không bao giờ quên công ơn của bác đối với bà con chúng tôi ở Làng Rồng. Chúng tôi vô cùng đau xót khi nghe tin bác qua đời”.

Sau cơn lũ lịch sử, 64 hộ dân ở làng Hải Thành được chuyển đến nơi ở mới, người dân nơi đây đã đón nhận và giúp đỡ sự sẻ chia của cộng đồng. Trong chuyến công tác đến thăm hỏi, động viên bà con sau lũ lụt, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đặt tên cho ngôi làng này là làng Rồng với mong muốn kỳ vọng về một cuộc sống ấm no cho bà con.

Bà con làng Rồng buồn bã khi nghe tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua đời.

Bà con làng Rồng buồn bã khi nghe tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua đời.

Ông Ngô Văn Đủ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thuận An cho biết: “Từ năm 2000 đến nay, làng Rồng hình thành sau trận lũ đại hồng thủy năm 1999. Người dân nơi đây đã nhận được sự quan tâm của đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Mong muốn của đồng chí là 64 hộ này về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ vươn lên như con rồng. Và nay bà con làng Rồng đã thay da, đổi thịt như mong muốn của đồng chí nguyên Tổng Bí thư”.

Một ngôi làng mang tên Lê Khả Phiêu không được ghi trong sổ sách, không được đặt tên bằng giấy trắng mực đen, nhưng đã được người dân ghi nhớ, khắc ghi trong lòng.                                                                                                                                                  

Trần Tình

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: