Người dân phải quen dần với cuộc sống trong điều kiện có dịch

(CLO) Ông Bùi Văn Xuyền, Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội khóa 13 và 14) cho rằng, ông rất tán thành chủ trương của Chính phủ và Hà Nội dần nới lỏng giãn cách, sớm đưa cuộc sống trở lại.

Sức chịu đựng của doanh nghiệp và người dân có hạn

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội đã thực hiện nới lỏng giãn cách, cho phép người dân được đi lại và khôi phục lại nhiều hoạt động kinh doanh, sản xuất theo Chỉ thị 15.

Đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển mới trong công tác chống dịch, thể hiện quyết tâm lớn dần đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường.

Không chỉ ở Hà Nội, mà nhiều địa phương khác cũng đang bắt đầu tính đến việc nới lỏng giãn cách. Trong chỉ đạo phòng, chống dịch cũng đang có sự thay đổi từ chỗ giãn cách diện rộng, cách ly tập trung thì dần theo hướng “nhỏ - nhanh- cơ động”.

nguoi dan phai quen dan voi cuoc song trong dieu kien co dich hinh 1

Ông Bùi Văn Xuyền, Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội khóa 13 và 14).

Trước sự thay đổi này, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với ông Bùi Văn Xuyền, Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội khóa 13 và 14).

Ông Bùi Văn Xuyên đã bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Chính phủ, thành phố Hà Nội về việc nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên địa bàn Thủ đô. “Việc này rất cần thiết. Thời gian tới đây phải đưa đời sống, sản xuất kinh doanh dần dần trở lại bình thường vì chúng ta đã giãn cách thời gian quá dài.

Trong khi, hiện công tác chống dịch đã đạt được một số kết quả nhất định, đặc biệt công tác tiêm chủng ở Hà Nội với số lượng người tiêm chủng đã tương đối lớn.

Nhu cầu tất yếu là phải thực hiện tiếp tục công tác chống dịch song song với việc phục hồi phát triển kinh tế để giữ ổn định đời sống của người dân” – ông Xuyền nói.

Liên quan đến chiến lược phòng chống dịch, ông Bùi Văn Xuyền cho rằng để “sống chung với dịch” cần có các biện pháp mới thay thế cách làm cũ.

Việc chống dịch theo phương châm làm sạch toàn thành phố để không có dịch như trước đây là không thể và chắc chắn không làm được.

Do đó, muốn sống chung với dịch phải có biện pháp mà quan trọng nhất theo ông Bùi Văn Xuyền cần khẩn trương nhanh chóng tiêm vắc xin, phủ vắc xin để đạt tỉ lệ nhất định cho người dân.

Thêm nữa, phải phát triển điều trị đối với F0 như tìm thuốc chữa, nâng cao năng lực của đội ngũ y tế nhằm hạn chế tổn thất về người.

“Bệnh COVID-19 cho thấy, người nhiễm bệnh đa số tự khỏi hoặc có thể tự chữa được ở nhà, không đến mức quá phức tạp. Trong trường hợp những ca F0 chuyển nặng thì đội ngũ y tế cần tập trung vào điều trị cho những bệnh nhân này.

Còn bây giờ nếu cứ tập trung vào làm tất cả việc giãn cách trên diện rộng sẽ không đạt được hiệu quả chống dịch mà cần thay đổi chiến lược chống dịch ” – ông Bùi Văn Xuyên nêu ý kiến và cho rằng, người dân, doanh nghiệp đã đến mức giới hạn chịu đựng nên cần thiết từng bước mở dần để đưa cuộc sống trở lại bình thường, cũng như khôi phục lại sản xuất kinh doanh.

Nguyên Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền còn cho rằng: “Trong điều kiện mới người dân phải thực hiện các biện pháp 5K, nâng cao ý thức phòng chống dịch, hạn chế tụ tập quá đông người.

Trong trường hợp phát hiện các ca F0 trong cộng đồng thì cần thiết các biện pháp khoanh vùng hẹp, để xử lý triệt để.

Không nên vì một vài trường hợp F0 ở một vài địa điểm mà giãn cách diện rộng, gây ách tắc cho cả vùng lớn.

Chống dịch cần đi vào chiều sâu. Người dân phải quen dần với cuộc sống trong điều kiện có dịch, phải có ý thức tự giác, phải thích nghi sống trong điều kiện mới”.

Chống dịch không nên quá cực đoan

Bàn về công tác phòng chống dịch, ông Bùi Văn Xuyền còn cho rằng, không nên quá cực đoan.

Ở những tỉnh không có dịch hoặc tỉnh ở vùng cao thưa dân thì cần mở cửa cho người dân đi lại làm ăn, hoặc tổ chức đón người dân ở vùng dịch trở về quê. Có biện pháp mạnh mẽ để cngười dân sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.

“Hiện nay, để tránh lây lan dịch bệnh chúng ta đã có biện pháp ngăn chặn nhưng nhiều tỉnh hiện nay tôi thấy rất cực đoan như không cho dân từ vùng dịch trở về.

Hà Nội hiện đã bỏ 3 vùng và cho phép sự kiết nội giữa các vùng. Do đó, các tỉnh cũng dần phải mở để kết nối với các địa phương và trung ương. Làm sao chống dịch nhưng hạn chế tối đa việc gây trở ngại trong đời sống người dân.

Hiện nhiều người dân lao động, dân nghèo không còn chịu đựng được nữa trong khi nhà nước hỗ trợ cũng chỉ có mức độ. Mà nhà nước đứng ra cứu trợ mãi cũng không được.

Do đó, cần thiết phải tạo ra môi trường, điều kiện để người dân tự khôi phục sản xuất kinh doanh, sớm dần đưa cuộc sống trở lại.

Tong công tác phòng chống dịch một số tỉnh đang lo sợ, có gì đó rất cực đoan” – ông Bùi Văn Xuyền lo lắng.

Vị này còn chỉ ra việc, thay vì để người dân tự ý đi bộ về quê thì các tỉnh nên phối hợp với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh để đón bà con về, tổ chức xét nghiệm, cách ly.

Người dân cần trở về địa phương tìm kế sinh nhai sẽ tốt hơn trụ lại ở vùng dịch và hiện nay cần xúc tiến việc đó hơn nữa.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: