Ông Lưu Bình Nhưỡng: Xét nghiệm 100% người dân là biện pháp thừa thãi, không khoa học

(CLO) Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện đánh giá: “Về công tác chỉ đạo, điều hành chống dịch COVID-19 nghĩ một cách tổng thể có thể thấy chỉ đạo của Hà Nội như đang chạy theo một “bóng ma” cùng nỗi khiếp sợ. Nỗi khiếp sợ này rất vô hình”.

Chạy theo một “bóng ma” cùng nỗi khiếp sợ

Thời gian qua, trong công tác phòng chống dịch, UBND thành phố Hà Nội có ban hành các văn bản chỉ đạo, trong đó có nhiều văn bản gây nên nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí gây bức xúc cho dư luận. Văn bản vừa ban hành đã nhanh chóng thay đổi về nội dung, bộc lộ ra nhiều khiếm khuyết.

Mới đây, 6/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 20/CD-UBND về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Một lần nữa, văn bản này gây nên sự tranh cãi, lo lắng trong dư luận, nhất là quy định về xét nghiệm 100% cho người dân toàn thành phố.

ong luu binh nhuong xet nghiem 100 nguoi dan la bien phap thua thai khong khoa hoc hinh 1

Ông Lưu Bình Nhưỡng (ảnh TL).

Trước những bất cập trên, ngày 7/9, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Ông Nhưỡng nhận định: “Về công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống COVID-19 của Hà Nội nghĩ một cách tổng thể có thể thấy chỉ đạo của Hà Nội như đang chạy theo một “bóng ma” cùng nỗi khiếp sợ. Nỗi khiếp sợ này rất vô hình.

Do không nắm được cụ thể các vấn đề nên chạy theo các “bóng ma” nên đã ban hành các văn bản ban hành theo nỗi sợ chứ không theo tư duy của một người chủ động”.

Đánh giá về văn bản trên của TP. Hà Nội, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, người dân đánh giá công tác chỉ đạo điều hành còn lúng túng, gây ra nhiều hệ lụy, không tạo ra được sự đồng thuận của người dân đối với các văn bản cũng như sự chỉ đạo của thành phố.

Phó Trưởng Ban Dân nguyện phân tích: Nói về bất cập, có thể thấy sau khi tổ chức cho lực lượng làm lại giấy đi đường đã gây hậu quả dồn ứ người tại các khu vực kiểm soát không khác gì việc ban hành giấy đi lại lần thứ nhất.

“Hiện nay, người dân rất bức xúc vấn đề này. Điều này không mang lại hiệu quả, thậm chí tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dịch tễ và an ninh truyền thống, đặc biệt về tâm lý xã hội” – ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lưu Bình Nhưỡng, ngay cả Công điện số 20 của UBND TP. Hà Nội có nhiều vấn đề, cụ thể: "Trong văn bản này đặt mục tiêu trước ngày 15/9 nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 để Thành phố vào nhóm kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế.

Tôi nghĩ với chỉ đạo như vậy, có nghĩa trước ngày 15/9 thành phố Hà Nội không kiểm soát được dịch và thừa nhận việc này. Trong khi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trước đây đã chỉ đạo thành phố Hà Nội cũng như nhiều địa phương là phải kiểm soát dịch trước ngày 25/8".

Cũng theo ông Nhưỡng, riêng TP. Hồ Chí Minh kiểm soát trước ngày 15/9, và một số địa phương như Long An, Đồng Nai, Bình Dương là phải kiểm soát trước ngày 1/9. Như vậy, Công điện số 20 của TP. Hà Nội cho thấy Hà Nội đã lùi 20 ngày theo sự chỉ đạo của Thủ tướng về công tác phòng chống dịch.

"Tôi không biết vấn đề này đã báo cáo Thủ tướng hay chưa. Vấn đề này có sự nào đó mà tôi đang băn khoăn” – ông Lưu Bình Nhưỡng trao đổi.

Hà Nội phải cần có kịch bản sống chung với COVID-19

Một vấn đề này trong Công điện số 20, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng không cần thiết đó là phải xét nghiệm 100% của người dân Hà Nội. Ông Nhưỡng nói: “Đây là điều tôi nghĩ không phù hợp, vì không phải đối tượng nào cũng phải xét nghiệm, chỉ xét nghiệm những người thực sự cần thiết.

Hiện nay, Hà Nội cơ bản đã khoanh vùng được khu vực có dịch, gia đình có dịch và những người có dịch. Chúng ta phải xét nghiệm cho những đối tượng như vậy và thực hiện truy vết".

"Tại sao không xét nghiệm như thế mà xét nghiệm cho toàn thể mọi người. Việc này, không đúng với quan điểm của về truy vết các đối tượng?” – ông Lưu Bình Nhưỡng nêu ý kiến.

Phân tích thêm về vấn đề nay, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: “Bản thân khi đã khoanh vùng, khoanh vùng đỏ, vùng xanh, vùng da cam, vùng vàng. Vậy tại sao không tập trung vào khu vực nóng nhất mà đi xét nghiệm toàn bộ.

Đã cấm người dân đi đường, giao tiếp, giãn cách xã hội thì những khu vực ấy làm sao có thể lây nhiễm cho khu vực khác.

Qua báo cáo, cách đây 2 ngày, trong 50 ca xét nghiệm dương tính chỉ có 2 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, còn lại chủ yếu lây nhiễm trong khu cách ly. Việc lây nhiễm ở cộng đồng rất ít. Do đó, xét nghiệm 100% người dân là biện pháp thừa thải, không khoa học. Xét một cách tổng thể về mặt chỉ đạo biện pháp này không phù hợp”.

Bàn thêm về sự vô lý trong quy định xét nghiệm 100% người dân toàn thành phố, ông Lưu Bình Nhưỡng còn nhiều băn khoăn: “Bây giờ thực hiện phương châm của Thủ tướng là “sống chung với dịch”. Để sống chung Hà Nội phải cần có kịch bản sống chung. Vậy, đến nay  kịch bản sống chung của thành phố Hà Nội đang ở đâu. TP. Hà Nội đã xây dựng kịch bản sống chung với dịch chưa mà đã vội đi xét nghiệm toàn bộ TP. Hà Nội".

"Kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị trong thời gian ngắn. Nếu tiếp tục có lây nhiễm trong cộng đồng thì sẽ ra sao, lại tiếp tục xét nghiệm 100% hay sao? Với khoản chi phí như thế rất tốn kém. Hiện nay, cần dùng tiền cho vấn đề an sinh xã hội, phục vụ phòng chống dịch ở những nơi trọng yếu nhất, chứ không phải để xét nghiệm thừa thãi, không mang lại nhiều ý nghĩa. Xét nghiệm không quan trọng bằng vấn đề thực hiện 5K và 5T”, ông Nhưỡng nói.

Trước nhiều lúng túng trong chỉ đạo của TP. Hà Nội, ông Lưu Bình Nhưỡng đề nghị: "Thành phố phải có kịch bản, chương trình, phương án, đề án trong phòng chống dịch. Từ nay trở về sau với phương châm “sống chung với dịch”, trách tình trạng xâm hại đến quyền của người dân. Bản thân những quy định ban ra như trước đây của Hà Nội gây hệ lụy lớn về mặt xã hội. Trước hết, về hình thức văn bản không phù hợp với các quy định pháp luật".

"Nếu duy trì trong thời gian dài quy định như vậy thì việc làm tùy tiện như thời gian qua đã đi ngược lại với tinh thần nhà nước pháp quyền.

Chúng ta đừng lấy lý do vì phòng chống dịch mà đi ngược lại với quan điểm của nhà nước pháp quyền, các quy định của Hiến pháp, Pháp luật. Điều này người dân không đồng thuận”, ông nói thêm.

Cuối cùng, ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh: “Trong chống dịch phải hợp lực, thu nhận được sự đồng thuận của người dân. Làm thế nào để thể hiện vai trò, vị trí của lãnh đạo và công tác lãnh đạo chứ không phải đuổi hình bắt bóng, chạy theo  "bóng ma" như thời gian qua”.

Xét nghiệm 100% cho người dân là câu chuyện hoang đường

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Lưu Bình Nhưỡng còn cho rằng: "Đây là câu chuyện hoang đường, chúng ta làm triệt để không bao giờ làm được, cả thế giới cũng không làm được, nên biện pháp này không mang lại hiệu quả....Việc xét nghiệm toàn bộ cũng có khả năng dẫn đến lây nhiễm chéo khi xuất hiện vấn đề tập trung đông người hay quá trình xét nghiệm nếu không thực hiện đảm bảo".

Ông Nhưỡng còn cho rằng, "Tôi thấy có địa phương thông báo cho mấy nghìn người đến xét nghiệm, việc này rất phản khoa học, giống như câu chuyện điểm tiêm vaccine hơn 9.000 người tại Nhà thi đấu Phú Thọ TP Hồ Chí Minh trước đó, cho nên tôi thấy rằng đối với Hà Nội, đây là biện pháp không thích hợp".

Hà Đương

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: