Mạnh mẽ thay đổi chiến lược chống dịch, chúng ta sẽ sớm thu được thành công!

(CLO) Theo tiến sĩ Phan Tân, việc chuyển hướng chống dịch đang theo phương châm: "Sống chung với dịch", "không thể Zero F0", "nhỏ - nhanh - cơ động", "chống dịch theo điểm thay vì theo vùng địa lý”… là rất cần thiết.

Hiện nay, qua theo dõi về chỉ đạo công tác phòng chống dịch cho thấy có sự thay đổi cơ bản trong chỉ đạo phòng, chống dịch theo hướng “nhỏ - nhanh- cơ động”. Quan điểm khoanh nhỏ, diệt nhanh, triệt để, thả nhanh hay như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói là “chia nhỏ vùng dịch, tập trung làm sạch từ những “tế bào” nhỏ nhất”... đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Xung quanh sự thay đổi về thay đổi cơ bản trong chỉ đạo chống dịch như trên, phóng viên báo Nhà báo & Công luân đã có trao đổi với tiến sĩ Phan Tân, công tác tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

manh me thay doi chien luoc chong dich chung ta se som thu duoc thanh cong hinh 1

Tiến sĩ Phan Tân, công tác tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Ông bình luận như thế nào về sự thay đổi trong chiến lược chống dịch COVID-19  theo hướng “nhỏ-nhanh-cơ động”. Đâu là nguyên nhân của sự thay đổi này thưa ông?

Tiến sĩ Phan Tân: Sau 3 đợt dịch trong năm 2020 và giao thời năm 2020-2021, chúng ta đã phòng chống dịch thành công theo phương châm: "bao vây chặt, tiêu diệt gọn", dùng toàn lực của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương/cơ sở theo mệnh lệnh hành chính; và chúng ta đã thành công.

Cơ chế lây lan của virus COVID-19 thể gốc ban đầu là chậm, có chu kỳ triệu chứng tối đa 14 ngày. Nhưng trong đợt dịch thứ tư, với biến thể Delta, có cơ chế lây lan nhanh, thích nghi, biến đổi liên tục, chu kỳ có triệu chứng bệnh có thể kéo dài... mà chúng ta vẫn áp dụng phương châm "bao vây, tiêu diệt", "bóc tách F0", "Zero F0"...  dẫn đến phải chịu nhiều tổn thất.

Sau tất cả những gì vừa xảy ra, chúng ta đã có căn cứ vào các bằng chứng khoa học, rút kinh nghiệm từ các quốc gia đã trải qua và từ chính thực tiễn trong nước để có chỉ đạo đúng; chuyển hướng theo phương châm: "Sống chung với dịch", "không thể Zero F0", "nhỏ - nhanh - cơ động", "chống dịch theo điểm thay vì theo vùng địa lý"...

Tuy duy này thực tế đã được Thủ tướng Chính phủ phát biểu lần đầu tiên tại Cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 cách đây đúng 20 ngày (ngày 29/8), từ chính thực tiễn đi thị sát của Thủ tướng.

Tôi cho rằng đây là bước chuyển quan trọng trong cuộc chiến phòng, chống dịch và cũng tin rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều tin vui trong công tác phòng, chống dịch.

manh me thay doi chien luoc chong dich chung ta se som thu duoc thanh cong hinh 2

Theo tiến sĩ Phan Tân: Việc cách ly, phong tỏa với dịch là tốt nhưng chúng ta cần hạn chế khoanh vùng đến mức nhỏ nhất có thể (căn nhà, căn hộ, khu tập thể, phân xưởng sản xuất, văn phòng...), không ảnh hưởng đến hoạt động sống của các cư dân không liên quan ở xung quanh.

Để thực hiện tốt chiến lược như trên thành công, theo ông cần giải pháp gì, triển khai như thế nào?

Tiến sĩ Phan Tân: Thứ nhất, về cách ly, phong tỏa: trước hết là về vấn đề nhận thức; phải thống nhất được nhận thức từ trên xuống dưới trong đội ngũ cán bộ tham gia phòng, chống dịch.

Bởi hiện tại như tôi biết, rất nhiều cán bộ có trách nhiệm các cấp vẫn chưa hiểu cơ chế lây lan của dịch, vẫn muốn dùng quyền lực/mệnh lệnh hành chính để phong tỏa, để cách ly bất cứ đâu khi phát hiện có dịch, phong tỏa, cách ly vô tội vạ.

Việc cách ly, phong tỏa với dịch là tốt nhưng chúng ta cần hạn chế khoanh vùng đến mức nhỏ nhất có thể (căn nhà, căn hộ, khu tập thể, phân xưởng sản xuất, văn phòng...), không ảnh hưởng đến hoạt động sống của các cư dân không liên quan ở xung quanh.

Trong giải pháp này, việc điều trị bệnh cũng vậy, hiện tại như Tp Hồ Chí Minh cho F1 tự cách ly ở nhà, thậm chí cả F0 cũng ở nhà bởi sự quá tải, còn hầu hết các địa phương khác F0, F1 đều phải đưa đi cách ly, vừa tạo nguy cơ lây nhiễm chéo, vừa hao tốn nguồn lực.

Như trước đây tôi đã từng kiến nghị, để cho F1 tự cách ly tại nhà, thậm chí F0 không triệu chứng cũng được cách ly tại nhà, có hướng dẫn của cán bộ y tế và nhất là được sự chăm sóc của người thân, tránh những cái chết đáng không đáng có do thiếu sự chăm sóc. Nhà nào không đủ điều kiện không gian thì chính quyền tổ chức đưa đi cách ly tập trung.

Thứ hai, về xét nghiệm: Công việc xét nghiệm cũng vậy, xét nghiệm để phòng chữa bệnh là TỐT, là CẦN THIẾT, nhưng chỉ xét nghiệm với những người trong phạm vi điều tra dịch tể F1, F2, F3..., còn những cư dân không liên quan thì cần phải dừng ngay để tiết kiệm nguồn lực, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, tránh nỗi ám ảnh "ngoáy mũi" cho mọi người dân.

Thứ ba, về Vaccine: tiêm vaccine để lựa chọn miễn dịch cộng đồng - đây là giải pháp ai cũng mong muốn. Chính phủ cũng đang nổ lực hết sức để phủ kín vaccine.

Tôi rất hy vọng có được "vaccine nội", nhưng NanoCovax của Công ty Nanogen dường như vẫn còn độ trễ lớn.

Thứ tư, về nguyên tắc 5K. Chúng ta nên hiểu rằng, tiêm đủ vaccine là để giảm nguy cơ phát bệnh và nguy cở tử vong. Tiêm vaccine vẫn có thể lây nhiễm virus, mang virus lây cho người khác.

Do vậy, chính quyền cần có biện pháp mạnh, có chế tài nghiêm khắc cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào không tuân thủ nguyên tắc 5K trong công tác phòng, chống dịch hiện nay.

manh me thay doi chien luoc chong dich chung ta se som thu duoc thanh cong hinh 3

Ông Phan Tân cho rằng, "sống chung với dịch", chấp nhận có F0 trong cộng đồng, phòng, chống dịch theo phương châm "nhỏ-nhanh-cơ động", bỏ giãn cách xã hội sẽ khởi động được nền kinh tế, cứu được các doanh nghiệp đang khó khăn, giữ chân được các nhà đầu tư (ảnh nguồn internet).

Nếu chúng ta thực hiện tốt chiến lược này tác động của nó đến đời sống xã hội và nền kinh tế như thế nào thưa ông?

Tiến sĩ Phan Tân: Tôi tin rằng với đổi hướng chiến lược như trên, chúng ta sẽ sớm thành công trong công tác phòng, chống dịch.

Nhưng thành công lớn nhất là sự trở lại hoạt động của nền kinh tế sau cả thời kỳ dài "nằm im" hay nói chính xác là "duy trì để tồn tại dưới mức tối thiểu".

Cho nên, "sống chung với dịch", chấp nhận có F0 trong cộng đồng, phòng, chống dịch theo phương châm "nhỏ-nhanh-cơ động", bỏ giãn cách xã hội sẽ khởi động được nền kinh tế, cứu được các doanh nghiệp đang khó khăn, giữ chân được các nhà đầu tư.

Các hoạt động kinh tế từ doanh nghiệp, các dịch vụ du lịch, văn hóa, các nhà hàng, khách sạn... được mở cửa trở lại thì chúng ta có nhiều hy vọng cho chỉ số kinh tế 3 tháng cuối năm và năm 2022.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: