Theo bà von der Leyen, loạt hạn chế mới sẽ bao gồm các lệnh cấm xuất nhập khẩu bổ sung và các hành động nhằm thắt chặt trần giá đối với dầu của Nga.
Bà cho biết, khối này cũng đang có kế hoạch đưa ra “các biện pháp cứng rắn” mới đối với các công ty của nước thứ ba nhằm phá vỡ các biện pháp trừng phạt hiện có mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: RT.
Ngoài ra, gói trừng phạt mới cũng sẽ bao gồm các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với 100 người Nga.
“Trong một thời gian dài, nhiều người ở châu Âu đã nghĩ rằng chúng tôi có thể giao dịch với Nga và đưa nước này vào trật tự an ninh của châu Âu. Nhưng thực tế không phải vậy”, nữ Chủ tịch Uỷ ban châu Âu tuyên bố.
Đồng thời bà tiếp tục nhấn mạnh rằng Brussels “sẽ tiếp tục gây áp lực tối đa chống lại Moscow, cho đến khi chiến sự chấm dứt và Ukraine tái lập một nền hòa bình công bằng và lâu dài.”
Các phương tiện truyền thông trước đó cũng liệt kê các biện pháp chống lại ngành công nghiệp hạt nhân và kim cương Nga, hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), cũng như các hành động cho phép sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine như những biện pháp bổ sung tiềm năng cho gói trừng phạt mới.
Tuy nhiên, bà von der Leyen không đề cập đến bất kỳ biện pháp nào trong số này trong bài phát biểu của mình.
Đáp trả động thái này, Moscow tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp và cảnh báo rằng chúng gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với các quốc gia áp đặt chúng so với Nga.
Theo các phương tiện truyền thông, các nước thành viên EU ngày càng khó đồng ý về các hạn chế mới, vì nhiều người phản đối một số biện pháp có mục tiêu chống lại Nga và cho rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại không có tác dụng.
Hungary hồi tháng trước cho biết họ sẽ phủ quyết mọi biện pháp chống lại lĩnh vực hạt nhân của Nga.
Lê Na (Theo RT)