Người giàu nhất châu Phi sở hữu khối tài sản lên tới 12 tỷ USD

(CLO) Tỷ phú người Nigeria Aliko Dangote vẫn là người giàu nhất châu Phi năm thứ 10 liên tiếp với khối tài sản ước tính khoảng 12 tỷ USD.
Tỷ phú người Nigeria Aliko Dangote. Ảnh: Bloomberg.

Tỷ phú người Nigeria Aliko Dangote. Ảnh: Bloomberg.

Tạp chí kinh doanh Forbes đã sửa đổi danh sách những người giàu nhất châu Phi năm 2021, theo đó châu lục này hiện chỉ còn 18 tỷ phú với tổng khối tài sản tích lũy là gần 74 tỷ USD.

Trong khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động của một số người trong số họ, nhưng một số người khác đã trở nên giàu có nhờ giá cổ phiếu tăng vọt.

Bất chấp đại dịch COVID-19, các tỷ phú châu Phi, cũng được coi là tỷ phú toàn cầu, vẫn không trở nên nghèo đi. Trái lại, một số người trong số họ thậm chí còn giàu lên.

Trong khi số lượng tỷ phú USD châu Phi giảm từ 20 người vào đầu năm 2020 xuống còn 18 người vào đầu năm 2021 nhưng trên thực tế, tài sản của họ vẫn tiếp tục tăng mặc dù là không nhiều.

Như vậy, 18 tỷ phú của châu lục này có tổng khối tài sản tích lũy là gần 74 tỷ USD, so với hơn 73 tỷ USD của 20 tỷ phú trong năm 2020, chỉ tăng nhẹ với khoảng 400 triệu USD.

Một điều đáng chú ý là danh sách các tỷ phú châu Phi của Forbes chỉ tính đến những người trong số họ đang cư trú ở châu Phi, nơi có công ty và cổ phần đặt tại châu Phi, ngoại trừ tỷ phú gốc Sudan Mo Ibrahim, công dân Anh và tỷ phú Mohamed Al-Fayed, một người Ai Cập.

Xét về quốc gia, Nam Phi và Ai Cập có nhiều tỷ phú nhất ở châu Phi với năm tỷ phú đối với mỗi quốc gia, tiếp theo là Nigeria với ba người và Maroc là hai người.

Tỷ phú người Nigeria Aliko Dangote vẫn là người giàu nhất châu Phi năm thứ 10 liên tiếp với khối tài sản ước tính khoảng 12 tỷ USD.

Tài sản của người này đã tăng gần 20%, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của giá cổ phiếu Dangote Cement, công ty hàng đầu của tập đoàn thuộc sở hữu của vị tỷ phú Nigeria.

Tiếp theo là tỷ phú Nassef Sawiris (người Ai Cập), với khối tài sản trị giá khoảng 8,5 tỷ USD. Vị trí tỷ phú giàu thứ ba châu Phi thuộc về ông Nicky Oppenheimer (người Nam Phi) với tổng giá trị tài sản 8 tỷ USD.

Ông Nicky Oppenheimer là người thừa kế cổ phần của công ty kim cương DeBeers trước khi bán 40% cổ phần của công ty này cho "gã khổng lồ" khai thác AngloAmerican với giá trên 5 tỷ USD vào năm 2012.

Vị trí thứ tư cũng thuộc về một người Nam Phi là tỷ phú Johann Rupert với khối tài sản trị giá hơn 7 tỷ USD. Một người Nigeria khác giữ vị trí thứ năm, ông Mike Adenuga, có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông và dầu mỏ với khối tài sản ước tính khoảng 6,3 tỷ USD.

Vị trí thứ sáu vẫn tiếp tục thuộc về một tỷ phú Nigeria khác, ông Abdulsalam Rabiu, người đã cũng tận dụng lợi thế giá cổ phiếu tăng vọt của BUA Cement Plc, công ty do Rabiu và con trai của ông sở hữu 97%, niêm yết vào tháng 1/2020 trên sàn chứng khoán Lagos và tài sản của ông đã tăng thêm 77% lên mức 5,5 tỷ USD.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: