Đến xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh không ai không biết đến đảng viên Nguyễn Quốc Quân ở thôn Cừa Lĩnh, người luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc ở địa phương. Được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ liên gia, anh Nguyễn Quốc Quân luôn trăn trở để tìm ra hướng thoát nghèo cho gia đình cũng như bà con nơi đây.
Anh Nguyễn Quốc Quân đang chăm sóc đàn lợn của gia đình mình
Trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh là điểm sáng thi đua trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục ở các đơn vị thôn xóm. Cuối năm 2020 xã Đức Lĩnh trở thành 1 trong 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Vũ Quang. Trên cơ sở những kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm 2022, huyện Vũ Quang tiếp tục huy động sức dân, phấn đấu đưa xã Đức Lĩnh về đích NTM kiểu mẫu.
Nắm bắt chủ trương của địa phương và với tinh thần, trách nhiệm của một người đảng viên, những năm qua anh Quân đã không ngừng học hỏi, tìm ra cách làm phù hợp để giúp các gia đình phát triển kinh tế, vươn lên giàu có, thôn xóm ngày mỗi khang trang, đẹp đẽ. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của một đảng viên, gia đình anh đã đăng ký xây dựng vườn mẫu ngay thời điểm đầu.
“Để làm vườn mẫu xây dựng nông thôn mới, tôi đã bắt tay cải tạo lại khu vườn hơn 2ha của gia đình. Sau quá trình tham khảo, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trước, tôi đầu tư hệ thống tưới, bố trí trồng các loại cây ăn quả và chăn nuôi một cách hợp lý. Để tận dụng quỹ đất và có điều kiện lấy ngắn nuôi dài, gia đình còn trồng xen các loại rau, củ, quả. Sau khi cải tạo, quy hoạch bài bản, khu vườn đã mang lại giá trị kinh tế khá cao cho gia đình. Kết hợp giữa kinh tế vườn trại với nghề dịch vụ máy móc, hàng năm cho thu nhập hơn 400 triệu đồng”, anh Quân cho biết.
Anh Quân bố trí trồng trọt và chăn nuôi một cách hợp lý để mang lại thu nhập cao
Dẫn chúng tôi rảo bước trên con đường làng khang trang, rộng rãi, sạch đẹp, anh Nguyễn Quốc Quân cho biết, sau khi làm thành công vườn mẫu của nhà mình, anh đã vận động, tư vấn hỗ trợ xây dựng được 12 mô hình vườn mẫu trong thôn và xây dựng 1 cụm liên gia gồm 05 hộ, đạt cụm “sáng, xanh, sạch, đẹp”, 03 tuyến đường đã được hưởng chính sách theo nghị quyết 01 của HĐND huyện và Nghị quyết 123 của HĐND tỉnh, thu hút khách thập phương tham qua học tập.
Không chỉ sản xuất giỏi, anh Quân luôn gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp các hộ gia đình khó khăn trong thôn phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
“Với kinh nghiệm sản xuất và lợi thế về công cụ lao động bằng máy móc sẵn có của gia đình, tôi đã mạnh dạn hiến kế, góp công sức cho thôn xóm trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ hàng trăm ca máy giúp đỡ 25 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo và phụ nữ đơn thân cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả có múi. Đến nay đã có 15 hộ của tổ liên gia thoát nghèo, 10 hộ thoát cận nghèo, các hộ đã từng bước cho thu nhập ổn định, mỗi năm từ 50 – 70 triệu đồng”, anh Quân cho biết thêm.
Bí thư, Chủ tịch xã Đức Lĩnh (đội mũ) hướng dẫn anh Nguyễn Quốc Quân chăm sóc mô hình hàng trăm cây ăn quả mà anh vừa trồng mới
Anh Quân coi trọng việc tuyên truyền, đôn đốc người dân trong xóm nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc xây dựng nông thôn mới, từ đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao cùng nhau vào cuộc. Hằng năm gia đình anh còn tập hợp được từ 10 – 15 lao động nhàn rỗi theo mùa vụ trong tổ liên gia, làm vườn ươm cây bóng mát và cây hàng rào xanh phục vụ cho các thôn xóm trong toàn xã và các vùng lân cận. Bình quân mỗi năm cung ứng từ 2.000 – 3.000 cây bóng mát; 2.300.000 cây hoa giấy, cây cảnh các loại. Việc làm này đã giúp cho địa phương giảm kinh phí từ 150 đến 200 triệu đồng/năm.
Ngoài ra, anh còn cung ứng từ 7km – 10 km cây hàng rào xanh cho toàn xã, với số lượng từ 50.000 - 60.000 cây mỗi năm, trồng tại các trục đường chính của xã và các tuyến đường liên thôn, hàng rào cổng ngõ. Từ đó giảm thiểu được tỷ lệ hàng rào xây bằng gạch, bê tông, vừa tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, vừa làm cho diện mạo quê hương đổi thay, ngày càng hấp dẫn.
Với vai trò là tổ trưởng tổ liên gia, anh Quân đã đứng ra kêu gọi xã hội hóa, đóng góp xây dựng nhà Nổi sinh hoạt cộng đồng tại thôn Cừa Lĩnh với trị giá 350 triệu đồng, trong đó gia đình anh Quân tự nguyện đóng góp 50 triệu đồng. Ngoài ra anh còn ủng hộ hàng trăm ngày công, hiến hơn 1.000m2 ruộng của gia đình để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng gắn với hiệu quả kinh tế gắn kết các tầng lớp nhân dân.
“Toàn thể khu vui chơi nằm trên cánh đồng chọ Bắp trước đây sình lầy, nay bà con cải tạo thành hồ thả sen nuôi cá để tăng hiệu quả kinh tế. Mô hình này giúp cải tạo những vùng đất kém hiệu quả kinh tế thành nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, điểm vui chơi, tham quan cho du khách, và cũng tăng thêm nguồn thu từ cây sen vào vụ hè hằng năm”, chị Thu, một người dân ở thôn Cừa Lĩnh phấn khởi nói.
Với vai trò là tổ trưởng tổ liên gia, anh Quân đã đứng ra kêu gọi xã hội hóa, đóng góp xây dựng nhà nổi sinh hoạt cộng đồng.
Anh Quân cùng các lao động trong tổ liên gia làm vườn ươm cây bóng mát và cây hàng rào xanh, phục vụ cho các thôn xóm trong toàn xã và các vùng lân cận.
Để chung sức cùng bà con đưa xã Đức Lĩnh về đích NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay, anh Quân đã cùng Ban Mặt trận thôn huy động bà con trong tổ thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc, bổ sung trồng mới hàng rào xanh, các bồn hoa cây cảnh trên các trục đường cũng như nhà văn hóa. Anh và các cán bộ thôn còn kêu gọi con em xa xứ góp phần bổ sung các đầu sách và tủ sách pháp luật, duy trì và củng cố các thiết chế văn hoá. Với vai trò là tổ truởng tổ liên gia, anh quan tâm thăm hỏi các gia đình chính sách, giúp đỡ các hộ thuộc nhóm yếu thế trong sản xuất cũng như mỗi khi gặp thiên tai bão lũ; khen thuởng, động viên các em có thành tích trong học tập.
Chị Nguyễn Thị Thanh Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đức Lĩnh đã giành những lời nhận xét rất tốt đẹp về đảng viên Nguyễn Quốc Quân, một tấm gương nhạy bén tiếp thu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất hiệu quả, đồi mới nông nghiệp, nông thôn vừa nêu gương tiên phong trong các phong trào hành động cách mạng, luôn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
“Anh Quân là một đảng viên trẻ nhưng luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, đặc biệt là trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Anh vừa sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình tổng hợp gồm cây ăn quả, chăn nuôi và dịch vụ máy móc cho thu nhập hàng năm từ 400-500 triệu đồng/năm, vừa hết lòng giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả mà không lấy tiền công. Nhờ đó, nhiều hộ đã có những vườn mẫu cho thu nhập khá, vươn lên thoát nghèo”, chị Lương chia sẻ thêm.
Anh Nguyễn Quốc Quân nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021, và nhiều bằng, giấy khen các cấp tỉnh Hà Tĩnh
Với những đóng góp tích cực về mọi mặt, anh Nguyễn Quốc Quân vinh dự được huyện Vũ Quang tặng giấy khen Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Giấy khen của xã Đức Lĩnh trong 20 năm cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư năm 2021. Đặc biệt, năm 2021, anh vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2021.
Trần Phong