Nhật Bản hành quyết 'sát thủ Twitter' vì giết chết 9 người

(CLO) Ngày 27/06, Nhật Bản đã hành quyết Takahiro Shiraishi, 34 tuổi, được gọi là “Sát thủ Twitter,” vì tội giết và phân xác 9 người vào năm 2017. Đây là vụ hành quyết đầu tiên tại Nhật Bản kể từ tháng 7/2022.

Shiraishi, bị kết án tử hình vào năm 2020, đã nhắm vào những người đăng bài về ý định tự tử trên Twitter (nay là X), chủ yếu là phụ nữ trẻ từ 15 đến 26 tuổi. Hắn lừa họ đến căn hộ ở thành phố Zama, tỉnh Kanagawa, gần Tokyo, để cưỡng hiếp, cướp tài sản, siết cổ, và phân xác.

Tổng cộng 8 phụ nữ và 1 nam giới bị sát hại từ tháng 8 đến tháng 10/2017. Các phần thi thể được Shiraishi giấu trong thùng chứa và hộp dụng cụ, hắn rắc cát vệ sinh cho mèo để che giấu mùi hôi.

Bộ trưởng Tư pháp Keisuke Suzuki cho biết Shiraishi hành động vì “lý do ích kỷ” để thỏa mãn dục vọng tình dục và tài chính, gây “sốc và lo lắng lớn” cho xã hội Nhật Bản. “Chín nạn nhân bị đánh đập, siết cổ, cướp tài sản, và phân xác, với các phần thi thể bị giấu trong thùng hoặc vứt ở bãi rác”, bộ trưởng Suzuki nói trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 27/06. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông ra lệnh thi hành án treo cổ đối với Shiraishi tại Nhà giam Tokyo.

Screenshot 2025-06-27 at 10.57.11
Shiraishi và chín nạn nhân. Ảnh chụp màn hình.

Luật sư của Shiraishi từng lập luận rằng các nạn nhân đồng ý bị giết vì họ có ý định tự tử, và yêu cầu giảm án xuống tù giam. Tuy nhiên, Thẩm phán Naokuni Yano bác bỏ lập luận này, gọi tội ác của Shiraishi là “xảo quyệt và tàn nhẫn”, đồng thời nhấn mạnh rằng hắn đã “xâm phạm nhân phẩm của những người dễ tổn thương về tâm lý”. Shiraishi sau đó thừa nhận giết người mà không có sự đồng ý của nạn nhân.

Vụ án được phát hiện vào ngày 31/10, khi cảnh sát điều tra vụ mất tích của một phụ nữ 23 tuổi, người đăng bài về ý định tự tử trên Twitter. Anh trai cô truy cập tài khoản Twitter và qua đó đã dẫn cảnh sát đến căn hộ của Shiraishi, nơi tìm thấy 9 thi thể bị phân xác.

Vụ án của Shiraishi gây sốc ở Nhật Bản, nơi tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp, và làm dấy lên tranh luận về cách thảo luận tự tử trên mạng xã hội. Sau vụ án, Twitter (nay là X) đã sửa đổi quy tắc vào năm 2018, cấm “thúc đẩy hoặc khuyến khích tự tử hoặc tự làm hại”.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: