Từ dấu ấn lịch sử hào hùng
Ngược dòng thời gian về những ngày tháng 5 lịch sử của 65 năm trước, đúng ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1961), Nhà máy Điện Uông Bí chính thức được khởi công xây dựng trên vùng đất mỏ Quảng Ninh anh hùng.
Đây là công trình nhiệt điện có quy mô lớn nhất miền Bắc (tại thời điểm đó) và mang tầm vóc bậc nhất khu vực Đông Nam Á, mang theo khát vọng đổi mới cùng niềm tự hào lớn lao của nền năng lượng nước nhà trong những ngày đầu non trẻ.
Sau 30 tháng kiên cường dựng xây dưới sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô, ngày 26/11/1963, dòng điện đầu tiên của nhà máy đã chính thức hòa vào lưới điện miền Bắc trong niềm vỡ òa hạnh phúc của tập thể cán bộ, công nhân.
Suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bất chấp mưa bom bão đạn khốc liệt, những người lính áo cam Uông Bí vẫn kiên cường bám máy, bám lò với khẩu hiệu bất tử: “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”. Nhiều người con ưu tú đã anh dũng ngã xuống; máu xương của các anh hùng, liệt sĩ đã hòa vào đất mỏ để bảo vệ dòng điện thông suốt cho cả hậu phương và tiền tuyến, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước.
Đến sứ mệnh giữ vững dòng điện quốc gia
Kế thừa trọn vẹn truyền thống vẻ vang của một đơn vị hai lần đón nhận danh hiệu Anh hùng, Công ty Nhiệt điện Uông Bí hôm nay đã vươn mình trở thành cánh chim đầu đàn, là đơn vị sản xuất điện chủ lực của Tổng công ty Phát điện 1.
Hiện tại, Công ty đang quản lý và vận hành an toàn 2 tổ máy hiện đại với tổng công suất 630MW. Hàng năm, đơn vị cung ứng khoảng 4 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Hướng tới cột mốc kỷ niệm 65 năm thành lập, một cao điểm thi đua lao động sản xuất sôi nổi đã được thổi bùng, lan tỏa sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi toàn Công ty.
Tâm điểm của đợt cao điểm này chính là phong trào “Vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả trong cung cấp điện năm 2026”. Mục tiêu trọng tâm là hướng đến tối ưu hóa độ tin cậy của thiết bị, đảm bảo các tổ máy luôn vận hành liên tục, tin cậy và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.
Song song đó, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” cũng ghi nhận những chuyển biến và kết quả sâu rộng. Hàng loạt giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại đã được người lao động chủ động đưa vào quản lý, vận hành và sửa chữa, giúp tiết giảm tối đa chi phí, đồng thời tạo bước bứt phá lớn về năng suất lao động.
Bên cạnh hiệu quả sản xuất, chương trình còn được khắc họa rõ nét qua phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Qua đó đã kiến tạo một môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp; đồng thời nâng cao ý thức kỷ luật sắt và văn hóa an toàn cho mỗi cán bộ, công nhân viên. Những nỗ lực ấy đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo, bồi đắp nên bản sắc và thương hiệu vững chắc của đơn vị suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Đứng trước bước ngoặt lớn của ngành năng lượng toàn cầu với xu thế phát triển xanh và dòng chảy chuyển đổi số mạnh như vũ bão, Nhiệt điện Uông Bí đang chủ động đón đầu thời cơ bằng những chiến lược căn cơ và bài bản. Công ty xác định việc liên tục đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng toàn diện khoa học kỹ thuật là những mũi nhọn trọng tâm để hướng tới sự phát triển bền vững.
Hành trình 65 năm đi qua, từ những viên gạch đầu tiên giữa núi rừng đất mỏ gian khó cho đến những tổ máy hiện đại, rực sáng ngày hôm nay là minh chứng hùng hồn cho ý chí sắt đá và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ của biết bao thế hệ. Tự hào với quá khứ vẻ vang, vững tin vào tương lai tươi sáng, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Uông Bí sẽ tiếp tục đồng lòng, đổi mới và sáng tạo, quyết tâm giữ vững mạch máu năng lượng cho Tổ quốc, xứng đáng là biểu tượng anh hùng vững vàng cùng thời đại.