Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Nguyên tiêu 2026

(CLO) Lễ hội Nguyên tiêu 2026 sẽ diễn ra vào ngày 3/3 (rằm tháng Giêng) tại TP.HCM, với nhiều hoạt động đặc sắc, đậm màu sắc văn hóa cộng đồng người Hoa ở khu vực Chợ Lớn.

Sự kiện do UBND phường An Đông tổ chức, hứa hẹn mang đến không khí lễ hội rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành đường phố quy mô lớn với khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân cùng các đoàn lân, sư, rồng, đại la cổ, bát tiên đi cà kheo… tham gia biểu diễn.

Chương trình diễu hành chính diễn ra từ 16h30 đến 18h30 ngày 3/3, đi qua các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông.

Ảnh màn hình 2026-03-02 lúc 10.27.51
Chương trình diễu hành lễ hội Nguyên tiêu tại khu Chợ Lớn là hoạt động đặc sắc diễn ra vào rằm tháng Giêng hàng năm. Ảnh: Duy Dương

Tối cùng ngày, vào lúc 19h, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (105 Trần Hưng Đạo), người dân sẽ được thưởng thức đêm hội Nguyên tiêu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), tạo điều kiện để đông đảo khán giả theo dõi.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều nghi thức truyền thống cũng được tổ chức như thỉnh đèn lộc, tế thánh, biểu diễn lân, sư, rồng và các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các hội quán người Hoa.

Đặc biệt, Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du diễn ra từ ngày 1 đến 3/3, xuất phát tại Hội quán Nghĩa An (678 Nguyễn Trãi). Đoàn diễu hành với khoảng 500 người đi qua các hội quán trên địa bàn.

Cụ thể, nghi thức Nghinh Ông bắt đầu lúc 8h ngày 1/3. Sáng 2/3, vào 8h diễn ra nghi thức vay trả lộc Ông tại Hội quán Nghĩa An Triều Châu.

Ngày 3/3, đoàn diễu hành Tết Nguyên tiêu diễn ra từ 7h đến 11h qua các tuyến Tố Hữu, Nghĩa An, Tản Đà, Trần Hưng Đạo, cầu Chà Và, Linh Phước Đàn, Miếu Ngũ hành Nương Nương, quay lại cầu Chà Và, Phùng Hưng, chùa Nhị Phủ. Đến 15h cùng ngày, đoàn tiếp tục di chuyển qua Sư Trúc Hiên, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa, Đại Thế Giới.

Lễ hội Nguyên tiêu là di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn, hình thành từ khoảng thế kỷ XVII. Năm 2020, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa quận 5 (cũ), TP.HCM được Bộ VHTT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời trở thành một trong những sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu được thành phố tổ chức thường niên.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: