Nhiều nguyên nhân khiến quá trình giải ngân Chương trình 1719 ở Đắk Glong chậm

(CLO) Có nhiều nguyên nhân khiến cho việc giải ngân vốn dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đạt kết quả thấp. Trong đó chủ yếu do thiếu đất công để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; nhiều hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở nhưng chưa đáp ứng các yêu cầu về đất đai..

Tại Đắk Glong, Dự án quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết được là dự án thành phần của Chương trình MTQG phát triển đồng bào DTTS và miền núi có kinh phí rất lớn. Dự án này được triển khai tại xã Quảng Sơn, Quảng Hòa và Đắk R’măng với tổng mức đầu tư 187 tỷ đồng. Hồ sơ thẩm định đã được trình cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên, hồ sơ dự án đã bị trả lại bởi phần lớn các hạng mục trong dự án tại xã Quảng Sơn và Đắk R’măng bị vướng quy hoạch bô xít. Theo UBND huyện Đắk Glong, đến hết năm 2023, dự án này cơ bản không giải ngân được vốn giao.

Trong giai đoạn 2022 - 2023, huyện Đắk Glong được đầu tư 268,199 tỷ đồng cho Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, vốn đầu tư 178,906 tỷ đồng và vốn sự nghiệp 89,293 tỷ đồng.

nhieu nguyen nhan khien qua trinh giai ngan chuong trinh 1719 o dak glong cham hinh 1

Nhiều nguyên nhân khiến quá trình giải ngân Chương trình 1719 ở Đắk Glong chậm

Tính đến giữa tháng 11/2023, Đắk Glong đã giải ngân được 21,648 tỷ đồng, đạt 8,07% dự toán giao. Trong đó, vốn năm 2022 giải ngân được 15,22 tỷ đồng (đạt 14,53%) và vốn năm 2023 giải ngân được 6,429 tỷ đồng (đạt 3,92%).

Lãnh đạo UBND huyện Đắk Glong cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến cho việc giải ngân vốn dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đạt kết quả thấp. Trong đó chủ yếu do thiếu đất công để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; nhiều hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở nhưng chưa đáp ứng các yêu cầu về đất đai; một số dự án bị “vướng” quy hoạch bô xít…

Q.T

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: