Những ‘cụ sanh’ trăm tuổi, giá tiền tỷ tại triển lãm cây cảnh mừng Quốc khánh

(CLO) Hàng trăm tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, trong đó có những gốc sanh tuổi đời trăm năm, được các nghệ nhân đưa về trưng bày tại triển lãm ở Nghệ An nhân dịp Quốc khánh 2/9. Những tác phẩm được trưng bày tạo nên không gian thưởng lãm đặc sắc, nơi tinh hoa của thiên nhiên và bàn tay sáng tạo của con người được tôn vinh.

Những “cụ sanh” được trả giá triệu USD

Triển lãm cây cảnh nghệ thuật xứ Nghệ lần thứ I diễn ra từ ngày 30/8 đến 3/9 tại khối Nghi Ân, phường Vinh Phú (Nghệ An), quy tụ hơn 300 tác phẩm của các nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài địa phương.

Tại triển lãm, các tác phẩm nghệ thuật với những cây cảnh cổ thụ lâu đời, được chế tác qua nhiều năm được trưng bày trang trọng. Triển lãm cũng hội tụ đông đảo nghệ nhân, nhà vườn làm chế tác cây cảnh đến từ khắp mọi miền đất nước để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

clo_br_img-0225.jpg
Triển lãm cây cảnh nghệ thuật xứ Nghệ hội tụ đông đảo nghệ nhân, nhà vườn làm chế tác cây cảnh đến từ khắp mọi miền đất nước để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: Kim Long

Những tác phẩm được trưng bày tạo nên không gian thưởng lãm đặc sắc, nơi tinh hoa của thiên nhiên và bàn tay sáng tạo của con người được tôn vinh. Sự kiện không chỉ thu hút đông đảo giới chuyên môn và người yêu sinh vật cảnh, mà còn để lại dấu ấn rõ nét về quy mô tổ chức, chiều sâu văn hóa.

Một trong những tác phẩm thu hút sự chú ý là cây sanh “Đại lộc”. Theo ông Hoàng Thành Công - chủ nhân “cụ cây” thì cây sanh này có tuổi đời khoảng 100 năm, mang dáng trực với thân vươn thẳng, tượng trưng cho sự chính trực, kiên định và khi chất hiên ngang.

clo_br_img-0202.jpg
Tác phẩm “Đại Lộc” gây ấn tượng với bộ rễ lớn, phần tán được tạo dáng công phu. Ảnh: Kim Long

Điểm nổi bật là bộ rễ cây cổ thụ nổi gồ ghề, đan xen tạo nên vẻ bề thế, vững chãi. Qua trăm mùa mưa nắng, những đường rễ ngoằn ngoèo, xù xì in đậm dấu vết thời gian, làm nên vẻ đẹp cổ kính và đầy sức sống của “cụ sanh”.

Ông Công cho biết, từ khi trưng bày tại triển lãm, cụ cây này đã được hơn 40 người chơi cây cảnh đặt vấn đề chuyển nhượng, trong đó có người từng ngỏ ý trả 2 triệu USD. Tuy nhiên, ông không bán mà muốn giữ lại tác phẩm như một đại diện cho nghệ thuật cây cảnh xứ Nghệ.

Mang đến triển lãm lần này, ông Công còn có nhiều cây sanh cổ khác cũng được cho là có tuổi đời khoảng 100 năm. Cây mang dáng trực hoành. “Trực” là thế đứng, gợi sự ngay thẳng, chính trực; “hoành” là thế vươn, biểu tượng cho sự rộng mở và khát vọng hướng về phía trước.

clo_br_img-0224.jpg
Những tác phẩm được trưng bày tạo nên không gian thưởng lãm đặc sắc, nơi tinh hoa của thiên nhiên và bàn tay sáng tạo của con người được tôn vinh. Ảnh: Kim Long

Sự kết hợp ấy tạo nên một dáng cây mang cốt cách vững vàng nhưng không cứng nhắc, giữ được sự kiên định mà vẫn linh hoạt trước những biến chuyển của cuộc đời. Theo ông Công, cây sanh này cũng được một người chơi cây ngỏ ý trả số tiền lớn để sở hữu. Tuy nhiên, ông không bán, bởi giá trị của một cây cổ thụ không chỉ nằm ở con số được định giá, mà còn ở tuổi đời, thế cây, công sức gìn giữ và câu chuyện mà cây mang theo qua năm tháng.

Ấn tượng không kém tại triển lãm là cây sanh mọc trên đá mang tên “Ngũ long ẩn vân” của một nhà vườn ở xã Hưng Nguyên (Nghệ An). Anh Nguyễn Đình Quý, chủ nhà vườn cho biết, theo cách gọi của giới chơi cây, cây có 4 tay cành và một ngọn, tượng trưng cho 5 con rồng. Các tay cành đan xen qua nhiều tầng tán, được tạo theo lối “tán thang mây”. Những “bông mây” xếp thành từng lớp, tạo nên hình ảnh 5 con rồng lúc ẩn, lúc hiện giữa các tầng tán.

clo_br_img-0221.jpg
Tác phẩm “Ngũ long ẩn vân” có 4 tay cành và một ngọn, tượng trưng cho 5 con rồng ẩn hiện giữa các tầng tán. Ảnh: Kim Long

“Ngũ long ẩn vân” được anh mua lại từ một người chơi cây ở TP. Hồ Chí Minh cách đây vài năm, trước khi người này sang nước ngoài định cư. Khi về tay anh, cây chưa mọc trên đá như hiện tại. Qua quá trình chăm sóc, uốn nắn và tạo tác, anh từng bước đưa bộ rễ bám vào đá, tạo nên thế cây tự nhiên, vững chãi.

Điểm nhấn của tác phẩm này còn nằm ở hệ thống tiểu cảnh được bố trí hài hòa. Trong đó, hình ảnh mái đình làng, góp phần đưa vào tác phẩm một nét thân thuộc của làng quê Việt Nam, khiến cây cảnh trở thành một không gian thu nhỏ mang đậm hồn quê.

Quảng bá nét đẹp cây cảnh

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cây cảnh nghệ thuật xứ Nghệ, sự kiện lần đầu được tổ chức với mong muốn giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, kết nối những người cùng đam mê sinh vật cảnh. Thông qua triển lãm, các nghệ nhân, nhà vườn có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc và tạo dáng cây. Sự kiện cũng góp phần quảng bá nét đẹp của các làng nghề hoa, cây cảnh xứ Nghệ.

Triển lãm cây cảnh dịp Quốc khánh này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, nhất là những người đam mê cây cảnh. Ông Võ Văn Hoan (76 tuổi, trú xã Nghi Lộc, Nghệ An) đã tranh thủ buổi chiều muộn để đến chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo, đẹp mắt.

clo_br_img-0211.jpg
Ông Hoan thích thú khi được ngắm những tác phẩm cây cảnh đẹp. Ảnh: Kim Long
clo_br_img-0226.jpg
Sự kiện cũng góp phần quảng bá nét đẹp của các làng nghề hoa, cây cảnh xứ Nghệ. Ảnh: Kim Long

“Tôi đam mê cây cảnh nên khi nghe tin có triển lãm tại đây liền đi tới. Đến đây, tôi như mở mang tầm mắt trước những cụ cây đẹp về thế dáng và có giá trị kinh tế lớn”, ông Hoan chia sẻ.

Ngoài những cây có kích thước lớn, triển lãm còn quy tụ nhiều tác phẩm nhỏ nhưng sở hữu thế dáng độc đáo, được tạo tác công phu và tinh tế. Dù khiêm tốn về kích thước, mỗi tác phẩm vẫn thể hiện rõ dấu ấn của người nghệ nhân qua từng đường thân, cành, rễ và tán cây.

Theo ông Nguyễn Thế Thân - Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, địa phương hiện có 3 làng nghề hoa, cây cảnh được công nhận: gồm Kim Phúc, Kim Chi và Kim Mỹ. Triển lãm cây cảnh nghệ thuật là sự kiện văn hóa - kinh tế có ý nghĩa, góp phần quảng bá nghề trồng hoa, cây cảnh của địa phương.

Xem thêm

Những người phụ nữ thép giữa đại ngàn Tây Nguyên và ký ức một thời hoa lửa

Những người phụ nữ thép giữa đại ngàn Tây Nguyên và ký ức một thời hoa lửa

(CLO) Từ những cô gái Jrai tuổi đời còn rất trẻ, họ đã bước vào chiến tranh bằng lòng gan dạ, sự mưu trí và ý chí kiên cường. Người trở thành “Kiện tướng gùi đạn”, người xông pha trận mạc, bắn rơi máy bay địch. Khi đất nước hòa bình, họ lại tiếp tục cống hiến, trở thành những điểm tựa của cộng đồng nơi đại ngàn.

Loạt chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 9: Nhà giáo nghỉ hưu có thể tiếp tục đứng lớp

Loạt chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 9: Nhà giáo nghỉ hưu có thể tiếp tục đứng lớp

(CLO) Từ tháng 9/2026, hàng loạt quy định mới trong lĩnh vực giáo dục bắt đầu có hiệu lực. Đáng chú ý, nhà giáo đã nghỉ hưu có thể tiếp tục giảng dạy theo hợp đồng; hệ thống giáo dục quốc dân có khung cơ cấu mới; quy định về công nhận văn bằng nước ngoài cũng được thay đổi.

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi xúc động đón con trai 'trở về'

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi xúc động đón con trai 'trở về'

CLO) Sau gần nửa thế kỷ mòn mỏi ngóng trông, cụ Trần Thị Chín (104 tuổi) cuối cùng cũng được đón người con trai liệt sĩ trở về. Ngồi trên chiếc xe lăn, với mái tóc bạc trắng, người mẹ già òa khóc nức nở trong giây phút chạm tay vào hài cốt của con.

46 vụ tai nạn trong 24h qua, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không thí điểm làn vượt do lưu lượng tăng cao

46 vụ tai nạn trong 24h qua, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không thí điểm làn vượt do lưu lượng tăng cao

(CLO) Trong ngày 1/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 34 người bị thương. Trên các tuyến cao tốc do Đội CSGT đường bộ số 3 phụ trách, trong đó có cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến lực lượng chức năng không thực hiện thí điểm làn vượt.

Lực lượng CSGT phân luồng phương tiện. Ảnh minh họa.

Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể tổ chức xe 'đi ngược chiều' ngày 2/9 để giảm ùn tắc

(CLO) Trước nguy cơ lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 dự kiến tổ chức phương án mượn chiều đường đối diện trên đoạn từ Km259 đến Km211 nhằm tăng khả năng lưu thông theo hướng về Hà Nội.

Thác Nhà Thương – chứng tích chiến tranh giữa đại ngàn Gia Lai

Thác Nhà Thương – chứng tích chiến tranh giữa đại ngàn Gia Lai

(CLO) Ẩn mình giữa đại ngàn Gia Lai là thác nước có vòm hang đá rộng lớn, nơi từng được bộ đội sử dụng làm bệnh viện dã chiến trong Chiến dịch Plei Me năm 1965. Từ một địa danh giữa rừng sâu, thác Píc được người dân gọi bằng cái tên Nhà Thương – như một cách nhắc nhớ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt và sự kiên cường của quân, dân Tây Nguyên.

Những ngôi trường mới chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên Lai Châu

Những ngôi trường mới chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên Lai Châu

(CLO) Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026 - 2027 sẽ chính thức bắt đầu. Tại Lai Châu, không khí chuẩn bị cho ngày khai trường đang diễn ra khẩn trương, đặc biệt tại các xã biên giới - nơi 5 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS đang gấp rút hoàn thiện để đón hơn 5.300 học sinh.

Gia Lai: Cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường chưa bàn giao sau vụ lật xe khiến 4 người tử vong

Gia Lai: Cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường chưa bàn giao sau vụ lật xe khiến 4 người tử vong

(CLO) Sau vụ xe khách bị lật trên tuyến tránh quốc lộ 19 khiến 4 người tử vong, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tăng cường siết chặt, cấm phương tiện lưu thông tại các tuyến đường chưa được nghiệm thu, bàn giao. Dù vậy, nhiều phương tiện vẫn bất chấp nguy hiểm, lưu thông trên tuyến.

Ninh Bình ra quân cao điểm, siết an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2/9

Ninh Bình ra quân cao điểm, siết an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2/9

(CLO) Từ ngày 26/8 đến 30/9/2026, Công an tỉnh Ninh Bình triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường và tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải.

Huế: Rác thải tại lễ hội và phép thử năng lực tổ chức

Huế: Rác thải tại lễ hội và phép thử năng lực tổ chức

(CLO) Những ngày đầu diễn ra Ngày hội Văn hóa Ẩm thực trong khuôn khổ Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế 2026, hình ảnh rác thải xuất hiện tại khu vực tổ chức được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Nông dân kiếm bộn tiền từ loại cây 'cắt xong lại mọc'

Nông dân kiếm bộn tiền từ loại cây 'cắt xong lại mọc'

(CLO) Không muốn mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy “được mùa, mất giá”, nhiều hộ dân ở Nghệ An đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Những diện tích ngô, sắn dần được thay thế bằng húng quế, sả Java – những cây dược liệu đang mở ra một hướng sản xuất mới, cho hiệu quả kinh tế đầy hứa hẹn.

Cỡ chữ bài viết: