Những khoảnh khắc xúc động giữa Bác Hồ với nhân dân và thiếu nhi

(CLO) Những khoảnh khắc giản dị, đầy xúc động của Bác Hồ với nhân dân và thiếu nhi, thể hiện tình yêu thương, sự gần gũi và lòng nhân ái sâu sắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, không chỉ là biểu tượng của trí tuệ, kiên cường mà còn là hình mẫu của tình yêu thương vô bờ bến dành cho nhân dân và thiếu nhi. Trong suốt cuộc đời mình, Bác luôn dành tình cảm đặc biệt cho thế hệ măng non của đất nước, những mầm non tương lai của dân tộc.

Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy xúc động giữa Bác Hồ và nhân dân, đặc biệt là với thiếu nhi, luôn là hình ảnh không thể nào quên trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Mỗi lần Bác gặp gỡ nhân dân, dù trong hoàn cảnh nào, Bác luôn thể hiện sự gần gũi, chân thành và tình yêu thương sâu sắc. Đặc biệt, đối với thiếu nhi, Bác luôn ân cần hỏi thăm, dạy bảo và khuyến khích các em sống thật tốt, học giỏi để trở thành những công dân có ích cho đất nước.

hinh-anh-bac-ho-voi-nguoi-nong-dan-1-04-13-05-16.jpg
Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống và sản xuất của bà con nông dân. Người không chỉ là ân cần hỏi thăm, động viên mà còn chia sẻ tận tâm về những khó khăn trong công việc.
hinh-anh-bac-ho-voi-nguoi-nong-dan-2-04-13-05-34.jpg
hinh-anh-bac-ho-voi-nguoi-nong-dan-5-04-13-06-23.jpg
Mặc dù công việc bộn bề, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành thời gian cho nhân dân. Người không quên nhắc nhở, động viên cán bộ và nhân dân tích cực tăng gia sản xuất nhằm cải thiện cuộc sống.
z6612006581359_c62be5a693d28388db113059dc016b5d.jpg
Bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các diễn viên đoàn cải lương Nam Bộ sau buổi biểu diễn tháng 12 năm 1968, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với giới văn nghệ sĩ. Người luôn coi trọng và khẳng định: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy."
z6612006598462_b06325d2fb7b2ae2ee1c6d79cf039714.jpg
Trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên các em nhỏ Hà Nội. Sinh thời, Bác luôn yêu thương, dành sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng, xem các em là lớp "công dân đặc biệt" của đất nước.
z6612026541403_df347ab6224bee4dc93dc247711cd460.jpg
Trong buổi liên hoan văn nghệ mừng ngày 1/6 tại Phủ Chủ tịch (31/5/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hòa mình cùng các em nhỏ. Người từng căn dặn: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu." Câu nói ấy thể hiện sự kỳ vọng lớn lao của Bác vào thế hệ tương lai của đất nước.
z6612006589584_11e7819b98667eb28ff9703b367f6f6a.jpg
Ngày 13/2/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ thân mật với các thiếu nhi dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc. Sự kiện này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là những em đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

hinh-anh-bac-ho-voi-thieu-nhi-5-04-13-11-24(1).jpg
Lời Bác giản dị, dễ hiểu, thấm đượm đạo lý và tình yêu nước. Ánh mắt trìu mến, nụ cười hiền hậu của Bác luôn trao cho các em nhỏ niềm tin vào một tương lai Việt Nam tươi đẹp.

Nhân kỷ niệm sinh nhật Bác, khu di tích Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, Tầm vóc thời đại" với 300 hình ảnh tư liệu về Người. Triển lãm khắc họa chân dung Bác từ thanh niên đến lãnh đạo đất nước, một nhà hoạt động văn hóa lớn, tấm gương đạo đức. Hoạt động còn giới thiệu phòng Hiện vật kể chuyện, chuyên đề về Bác với miền Nam- Miền Nam với Bác Hồ và ra mắt ấn phẩm 135 năm chuyện kể về Bác Hồ và sách về Bác.

Cũng dịp này, báo Nhân Dân khai mạc triển lãm "Rạng rỡ tên Người" và ra mắt số báo đặc biệt. Triển lãm tại Hồ Gươm trưng bày nhiều hình ảnh quý về Bác, cả quen thuộc và ít biết, đặc biệt là ảnh Bác với thiếu nhi và các tác phẩm mỹ thuật về Người, thu hút đông đảo người xem.

Ảnh: Tổng hợp.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: