Những người giàu nhất Ấn Độ đang chạy trốn Covid-19 trên những chiếc máy bay phản lực tư nhân

Thứ tư, 28/04/2021 11:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những người giàu có ở Ấn Độ đang rời khỏi đất nước bằng máy bay phản lực tư nhân khi lệnh cấm du lịch mới có hiệu lực. Nước này hiện đang phải chống chọi với làn sóng Covid-19 thứ hai thảm khốc. Các báo cáo truyền thông địa phương cho biết nhiều người đã chọn bay đến Dubai để tránh dịch.

Nhu cầu về máy bay phản lực tư nhân bùng nổ khi những người Ấn Độ giàu có đã tranh giành nhau để thoát khỏi làn sóng Covid-19 thứ hai. Ảnh: Ajeng Dinar Ulfiana/ Reuters.

Nhu cầu về máy bay phản lực tư nhân bùng nổ khi những người Ấn Độ giàu có đã tranh giành nhau để thoát khỏi làn sóng Covid-19 thứ hai. Ảnh: Ajeng Dinar Ulfiana/ Reuters.

Giới siêu giàu của Ấn Độ đang trả hàng chục nghìn USD để thoát khỏi đất nước khi nước này lập kỷ lục toàn cầu mới về trường hợp nhiễm Covid-19 hàng ngày – đây cũng chính ngày thứ tư liên tiếp Ấn Độ có số người nhiễm Covid-19 cao nhất toàn cầu.

Trong tuần trước, Ấn Độ đã trở thành tâm chấn mới của virus, Covid-19 đã khiến hoàn toàn hệ thống chăm sóc sức khỏe và các lò hỏa táng của đất nước bị tắc nghẽn và dẫn đến tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng.

Vào Chủ nhật, các quan chức y tế công cộng đã báo cáo có 349.691 trường hợp Covid-19 mới trong nước, theo tờ Sky News. Họ cũng báo cáo 2.767 trường hợp tử vong trong ngày -  một con số kỷ lục và một số quốc gia tuyên bố sẽ thực hiện các hạn chế đi lại đối với du khách đến từ Ấn Độ.

Những con số đáng báo động đang khiến những người Ấn Độ giàu có phải trả hàng nghìn USD cho các chuyến bay vào phút chót và máy bay phản lực tư nhân khi các quy định hạn chế đi lại có hiệu lực.

Một điểm đến phổ biến ở đây dường như là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - nó chỉ cách Ấn Độ một quãng ngắn và thường có hàng trăm chuyến bay đến đó. Tuy nhiên, theo theo Gulf News., tuần này, Ả Rập đã thông báo rằng họ sẽ cấm nhập cảnh của du khách từ Ấn Độ trong 10 ngày kể từ ngày 25 tháng 4.

Một phát ngôn viên của công ty cho thuê Air Charter Service India nói với AFP rằng số lượng người quan tâm đến máy bay phản lực tư nhân là một con số cao kỷ lục.

Người phát ngôn cho biết hôm thứ 6, theo Thời báo Kinh tế: “Chúng tôi có 12 chuyến bay đến Dubai vào ngày mai và mỗi chuyến đều đã kín chỗ.”

Một nhà cung cấp máy bay tư nhân khác, Enthrall Aviation, cho biết họ đã bị choáng ngợp bởi hàng trăm yêu cầu trong vài ngày qua.

Một phát ngôn viên của Enthrall Aviation cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu thêm máy bay từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu ... Chi phí 38.000 USD để thuê một máy bay 13 chỗ từ Mumbai đến Dubai và 31.000 USD để thuê một máy bay 6 chỗ.”

“Mọi người đang lập nhóm và sắp xếp chia sẻ máy bay phản lực của chúng tôi chỉ để có được một chỗ ngồi ... Chúng tôi đã có một số yêu cầu đến về Thái Lan nhưng chủ yếu là nhu cầu về Dubai.”

Theo Sunday Times, ít nhất 8 máy bay phản lực tư nhân đã bay đến Anh từ Ấn Độ trong 24 giờ qua khi Anh thực hiện lệnh cấm đi lại của mình đối với quốc gia này. Có thông tin cho rằng các máy bay phản lực có thể có giá hơn 138.000 USD (100.000 bảng Anh) để thuê cho chuyến bay kéo dài 9 giờ.

Ấn Độ đã và đang đối mặt với một đợt Covid-19 thứ hai bất ngờ và tàn khốc. Một đoạn video gây sốc từ BBC, được công bố hôm thứ 5, cho thấy những người chết trên cáng khi chờ được giúp đỡ bên ngoài bệnh viện.

Ở New Delhi, nơi bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, cứ bốn phút lại có một người chết vì Covid-19.

Chính phủ Mỹ vào hôm thứ 7 cho biết họ thực sự lo ngại về tình hình tồi tệ hơn ở nước này và họ đang trong các cuộc đàm phán cấp cao để triển khai trợ giúp thêm cho các nhân viên y tế Ấn Độ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trên Twitter rằng: “Trái tim của chúng tôi hướng về người dân Ấn Độ giữa đợt bùng phát Covid-19 kinh hoàng. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác của mình trong chính phủ Ấn Độ và chúng tôi sẽ nhanh chóng triển khai hỗ trợ thêm cho người dân Ấn Độ và những người hùng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ.”

Huy Hoàng

Tags:

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

(CLO) Trong phiên chứng khoán 28/3, cổ phiếu TCB của Techcombank trở thành tâm điểm khi được nhà đầu tư tranh nhau mua vào.

Tài chính - Bảo hiểm
Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã tới thành phố Frankfurt, CHLB Đức và có buổi làm việc với Tập đoàn Heraeus.

Kinh tế vĩ mô