Những quyết sách mang tầm lịch sử, mở đường cho cải cách bộ máy

(CLO) Nhìn nhận về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, những quyết sách lần này sẽ tạo ra luồng sinh khí mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và giúp đất nước “cất cánh”. Bên cạnh đó, điều quan trọng hơn là phải tổ chức triển khai quyết liệt, thực chất”.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV khép lại sau 35 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả. Với khối lượng công việc được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay, kỳ họp đã thông qua hàng loạt luật, nghị quyết có ý nghĩa lịch sử, đặt nền móng cho cải cách thể chế và bộ máy hành chính trong giai đoạn mới.

Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) nhấn mạnh: “Đây là kỳ họp đặc biệt về cả quy mô, nội dung và tầm ảnh hưởng. Việc thông qua tới 34 luật và 14 nghị quyết quy phạm pháp luật là kết quả chưa từng có, thể hiện tinh thần đổi mới và trách nhiệm rất cao của Quốc hội”.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – một bước ngoặt mang tính chất định hình lại cấu trúc bộ máy nhà nước, mở ra cơ hội cho sự phát triển bền vững và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

ha-sy-dong 3
Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị).

“Tôi tin tưởng rằng, những quyết sách lần này sẽ tạo ra luồng sinh khí mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và giúp đất nước “cất cánh”. Bên cạnh đó, điều quan trọng hơn là phải tổ chức triển khai quyết liệt, thực chất”, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng bày tỏ.

Theo vị đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Trị, quá trình đưa luật, nghị quyết vào cuộc sống cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó là vai trò dẫn dắt, giải thích và phổ biến chính sách từ các đại biểu Quốc hội, cơ quan dân cử, báo chí và truyền thông.

“Pháp luật chỉ phát huy tác dụng khi được thực hiện nghiêm túc và nhất quán. Nếu còn tình trạng ban hành nghị quyết thì rõ, thể chế thì thông thoáng, nhưng cán bộ thi hành vẫn lúng túng, e ngại vì thiếu kiến thức pháp lý, thì người dân và doanh nghiệp vẫn sẽ gặp khó”, ông Đồng cảnh báo. Ông cũng đề xuất cần tăng cường giám sát, sẵn sàng điều chỉnh chính sách nếu phát hiện bất cập trong thực tiễn triển khai.

1(2).jpg
Sáng 16/6/2025, với 470 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 100% tổng số đại biểu có mặt và 98,33% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội thông qua.

Cũng chia sẻ quan điểm về dấu ấn của Kỳ họp Quốc hội lần này, đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng: “Các quyết sách về tổ chức bộ máy, đặc biệt là việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và đổi mới mô hình chính quyền địa phương là một cuộc cách mạng thực sự về tư duy và phong cách làm việc”.

Theo đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh – theo đó, cả nước còn 34 tỉnh, thành – không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút đầu tư và phát huy lợi thế vùng miền.

“Không chỉ là sắp xếp về mặt địa giới, mà quan trọng hơn là tạo ra bộ máy hành chính hai cấp năng động hơn, sát dân hơn, loại bỏ tầng nấc trung gian gây trì trệ. Đây là một thay đổi rất lớn, thể hiện bước tiến về thể chế và tư duy quản lý nhà nước”, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nhận định.

trinh-thi-tu-anh.jpg
Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng).

Nữ đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, muốn bộ máy thực sự “tinh, gọn, hiệu quả”, phải thay đổi từ chính tư duy của đội ngũ cán bộ, công chức. “Mỗi cán bộ cần xác định rõ mình là người phục vụ Nhân dân, là người kiến tạo chứ không phải là ‘ông chủ quản lý’. Tư duy phục vụ phải đi kèm hành động cụ thể, tránh hình thức”, bà Tú Anh nêu rõ.

Cũng theo đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, song song với việc đổi mới, cần thiết lập các cơ chế loại bỏ những cán bộ yếu kém, tiêu cực một cách kiên quyết, công khai, để tạo niềm tin trong xã hội và đảm bảo hiệu quả quản trị.

Đánh giá tổng thể, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho biết, kỳ họp lần này là “chưa từng có” về cường độ làm việc. “Quốc hội chỉ nghỉ duy nhất một ngày thứ Bảy trong suốt kỳ họp. Các cơ quan của Quốc hội làm việc xuyên buổi tối, thể hiện tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng”, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh chia sẻ.

Cả hai đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng và Trịnh Thị Tú Anh đều chung niềm tin rằng, nếu những quyết sách được hiện thực hóa một cách thực chất và đồng bộ, thì đây sẽ là bước ngoặt tạo chuyển biến mạnh mẽ cho cả hệ thống, hướng đến một nền hành chính phục vụ, minh bạch và gần dân hơn.

Xem thêm

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật.

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

(CLO) Đúng 8 giờ 30 phút ngày 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Cỡ chữ bài viết: