Ninh Bình: Hơn 1.500 đơn vị máu từ Chủ nhật Đỏ lần thứ XVI

(CLO) Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XVI - năm 2024 diễn ra tại Ninh Bình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu.

Ngày 28/1, tại Thành phố Tam Điệp (Ninh Bình), báo Tiền Phong và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình, tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ năm 2024 với chủ đề "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

ninh binh hon 1500 don vi mau tu chu nhat do lan thu xvi hinh 1

Đông đảo người dân Ninh Bình lan tỏa tinh thần hiến máu từ Chủ nhật Đỏ lần thứ XVI. Báo TP

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Ninh Bình cho biết, trong thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Những năm qua đã có hơn 50 nghìn lượt tình nguyện viên đăng ký hiến máu; riêng năm 2023 toàn tỉnh tiếp nhận hơn 12.300 đơn vị máu. Những đơn vị máu đó đã đáp ứng kịp thời việc điều trị, cấp cứu trên các bệnh viện tại Ninh Bình và chia sẻ với bệnh viện tuyến trung ương.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, tinh thần tình nguyện của đông đảo tình nguyện viên đã không quản thời tiết giá rét đến tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ và thực hiện nghĩa cử hiến máu cứu người, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2024 bày tỏ ấn tượng trước khí thế tưng bừng và cách thức tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ tại Ninh Bình.

"Chúng tôi nhận thấy có những người làm công tác vận động hiến máu rất say mê, trách nhiệm và các tình nguyện viên tham gia hiến máu rất nhiệt tình, rất đa dạng đối tượng, lứa tuổi, ngành nghề. Đặc biệt, có nhiều người dân biết thông tin về sự kiện đã đến đăng ký tham gia. Những điều này vô cùng giá trị với phong trào hiến máu tình nguyện, là minh chứng cho tinh thần và phong trào hiến máu tình nguyện đã được lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

ninh binh hon 1500 don vi mau tu chu nhat do lan thu xvi hinh 2

Nhà báo Lê Xuân Sơn thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn; trao tặng kỷ niệm chương Chủ Nhật Đỏ cho các cá nhân, đơn vị. Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình đã thu hút gần 700 tình nguyện viên trên địa bàn thành phố Tam Điệp tham gia. Kết quả, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận trên 500 đơn vị máu. Nguồn máu quý giá này được bổ sung vào kho máu dự trữ để kịp thời điều trị, cấp cứu cho người bệnh trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Trước đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình cũng đã tổ chức 2 chương trình "Ngày Chủ nhật đỏ" năm 2024 ở huyện Nho Quan và huyện Yên Mô, đã tiếp nhận trên 1 nghìn đơn vị máu.

Trong chương trình "Ngày Chủ nhật đỏ", các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện đã được nhận bằng khen, kỷ niệm chương của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

Cũng nhân dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Tam Điệp đã công bố quyết định và ra mắt CLB hiến máu tình nguyện "Giọt hồng Tam Điệp".

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: