Ninh Bình: Xuất khẩu trên 1.000 lao động trong 6 tháng đầu năm 2024

(CLO) Tính riêng từ đầu năm 2024 tới nay, toàn tỉnh Ninh Bình đã đưa trên 1.000 lao động đi xuất khẩu, trong đó có trên 500 lao động tham gia vào thị trường Hàn Quốc.

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đưa 1.400 lao động đi xuất khẩu. Theo kết quả đánh giá 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã có 1.024 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 73,14% kế hoạch năm, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2023).

Với kết quả này, hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một sự bứt phá mới của tỉnh Ninh Bình trong công tác xuất khẩu lao động năm nay.

Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường được nhiều người lao động hướng đến. Đặc biệt, năm 2024, Hàn Quốc sẽ tăng số lượng tuyển chọn lao động lên trên 15.300 người ở các ngành nghề: sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp.

ninh binh xuat khau tren 1000 lao dong trong 6 thang dau nam 2024 hinh 1

Đến hết tháng 6/2024, tỉnh Ninh Bình có hơn 1 nghìn người đi xuất khẩu lao động, đạt trên 73% kế hoạch năm. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2024 sẽ mở rộng phạm vi tuyển chọn trên toàn quốc. Điều này cũng mở ra cơ hội lớn cho lao động tỉnh Ninh Bình.

Được biết, lao động tỉnh Ninh Bình tham gia vào thị trường lao động Hàn Quốc từ năm 2005. Đến nay, đã có hàng nghìn lao động đã và đang làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc, trong đó có nhiều lao động đi xuất khẩu theo chương trình EPS.

Tính riêng từ đầu năm 2024 tới nay, toàn tỉnh Ninh Bình đã đưa trên 1.000 lao động đi xuất khẩu, trong đó có trên 500 lao động tham gia vào thị trường Hàn Quốc.

Theo ông Lã Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình: Chương trình EPS luôn là một trong những kênh xuất khẩu lao động hiệu quả của tỉnh. Sở dĩ người lao động quan tâm tới chương trình này bởi chi phí thấp, cơ hội tuyển dụng lớn, thu nhập cao từ 40-60 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, khi tham gia vào chương trình EPS, người lao động được bảo vệ và thụ hưởng các chế độ như lao động Hàn Quốc.

Tuy nhiên, để tham gia vào chương trình này, người lao động phải trải qua kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn do phía Hàn Quốc phối hợp với Việt Nam tổ chức. Sau khi đạt yêu cầu 2 vòng thi, người lao động sẽ tiến hành khám sức khỏe và làm hồ sơ dự tuyển để giới thiệu với chủ sử dụng lao động Hàn Quốc.

Chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng, người lao động mới làm thủ tục đi làm việc tại Hàn Quốc. Những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động trong tỉnh tiếp cận được với cơ hội việc làm từ chương trình EPS.

Năm 2023, toàn tỉnh Ninh Bình đã phá kỷ lục về xuất khẩu lao động trong vòng 10 năm với số lao động đi xuất khẩu đạt trên 2 nghìn người.

Không chỉ khai thác tốt thị trường truyền thống, ở một số thị trường mới tại châu Âu như: Đức, Bulgaria, Rumani… cũng có nhiều cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam nói chung, lao động tỉnh Ninh Bình nói riêng. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực XKLĐ cũng đã nhanh chóng tiếp cận, tìm kiếm cơ hội từ các thị trường này.

Một số thị trường có nhu cầu tuyển dụng các nhóm ngành nghề mới mà Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng có khả năng đáp ứng tốt, có nhu cầu đưa đi như: Điều dưỡng, hộ lý và lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lao động có tay nghề, kỹ thuật cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động khi lựa chọn phương án đi làm việc ở nước ngoài…

Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình, tại các phiên giao dịch việc làm định kỳ được tổ chức hàng tháng, Trung tâm đã tiếp nhận hàng chục nghìn chỉ tiêu tuyển dụng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực về xuất khẩu lao động.

Để đưa cơ hội việc làm đến với đông đảo người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm; các phiên lưu động.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: